Bộ Y tế tiếp nhận hơn 250.000 liều vaccine COVID-19 do Chính phủ Cộng hòa Séc tài trợ

| Y tế

GiadinhNet - Sáng 30/8, lô vaccine gồm 210.000 liều vaccine AstraZeneca và 40.800 liều vaccine Moderna, trị giá gần 1,3 triệu USD, do Chính phủ Séc tài trợ đã được bàn giao cho Bộ Y tế.

Tại lễ tiếp nhận, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam là một trong những quốc gia được Séc ưu tiên hỗ trợ vaccine.

Đây là khoản viện trợ không hoàn lại bằng hiện vật của Chính phủ Cộng hòa Séc bao gồm 210.000 liều vaccine AstraZeneca và 40.800 liều vaccine Moderna, trị giá gần 1,3 triệu đô la Mỹ tương đương hơn 30 tỷ đồng Việt Nam. 

Trước đó, lô vaccine đã được Quỹ UPS hỗ trợ vận chuyển từ Cộng hoà Séc, hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) hôm 27/8. Trong quá trình vận chuyển, lô vaccine được bảo quản theo đúng quy định của nhà sản xuất, với một khoang bảo quản với nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C sử dụng cho vaccine AstraZeneca, một khoang với nhiệt độ âm 20 độ C sử dụng cho vaccine Moderna.

Bộ Y tế tiếp nhận hơn 250.000 liều vaccine COVID-19 do Chính phủ Cộng hòa Séc tài trợ - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng tiếp nhận khoản hỗ trợ vaccine COVID-19 từ Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hoà Séc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bày tỏ lời cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Séc đã hỗ trợ và vận chuyển khẩn cấp về Việt Nam lô vaccine này trong bối cảnh toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân Việt Nam đang nỗ lực hết sức để kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Theo Thứ trưởng, sự hỗ trợ này là cử chỉ hết sức ý nghĩa, là nguồn động viên tinh thần và vật chất to lớn đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong giai đoạn khó khăn này.

Bộ Y tế cam kết sẽ phân bổ số vaccine này tới các đơn vị và địa phương phòng, chống dịch căn cứ theo tình hình thực tế để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch khẩn cấp, đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Bộ Y tế tiếp nhận hơn 250.000 liều vaccine COVID-19 do Chính phủ Cộng hòa Séc tài trợ - Ảnh 2.

Lô vaccine gồm hơn 250.000 liều được tập đoàn UPS vận chuyển từ Séc về sân bay Nội Bài tối 27/8.

Trước đó, Quỹ UPS cũng đã hỗ trợ Sở Y tế TP HCM vận chuyển một lô hàng trang thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE). Lô hàng do Dự án C.U.R.E (Hoa Kỳ) quyên góp đã được UPS hỗ trợ thông quan và giao đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM).

Đến nay, tổng số vaccine COVID-19 về Việt Nam từ nhiều nguồn khác nhau là hơn 27 triệu liều, riêng vaccine AstraZeneca có hơn 17 triệu, Moderna có hơn 5 triệu, Pfizer có khoảng 3 triệu, vaccine Sinopharm có 2,5 triệu và 12.000 liều vaccine Sputnik V.

Dữ liệu từ Cổng thông tin tiêm chủng quốc gia sáng 30/8 cho thấy, đến hết ngày 29/8, Việt Nam đã tiêm được hơn 19,7 triệu mũi vaccine COVID-19. Hơn 17 triệu người đã tiêm mũi 1, có hơn 2,4 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi. So với mục tiêu tiêm vaccine cho 75 triệu người dân đến tháng 4/2022, đã có gần 23% dân số trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine; 3,6% người dân đã được tiêm đủ 2 mũi

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.