Bộ Y tế tổ chức “Diễn đàn chất lượng bệnh viện lần II”

| Y tế

GiadinhNet – Sáng 12/12 tại TPHCM, Diễn đàn chất lượng bệnh viện lần thứ II được lãnh đạo Bộ Y tế - Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên, khai mạc và chủ trì.

Cùng tham gia diễn đàn, ngoài lãnh đạo các Cục chức năng thuộc Bộ Y tế còn có nguyên Bộ trưởng Y tế Trần Thị Trung Chiến, cùng lãnh đạo các bệnh viện thuộc khu vực phía Nam. Đặc biệt, bà Bérénice Muraille, người phụ trách chương trình hợp tác thuộc Liên minh Châu Âu cũng hiện diện tại diễn đàn.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn chất lượng bệnh viện lần thứ II đã chăm chú lắng nghe lãnh đạo Cục QLKCB, PGS-TS Lương Ngọc Khuê, chia sẻ những đánh giá từ phía Bộ Y tế liên quan đến những tiến bộ trong nâng cao chất lượng khám chữa bệnh năm 2013.
 
Bộ Y tế tổ chức “Diễn đàn chất lượng bệnh viện lần II” 1
Chất lượng khám-chữa bệnh luôn là vấn đề "nóng" khiến ngành y tế phải hình thành diễn đàn nhằm thúc đẩy nhanh chóng sự cải thiện ở các bệnh viện, đáp ứng nguyện vọng người dân.
 
Theo TS. Khuê, hiện cả nước có 164.800 giường bệnh ở cả 3 tuyến với 38 bệnh viện tuyến trung ương, 1.504 bệnh viện tuyến tỉnh (bao gồm cả bệnh viện huyện và bệnh viện ngành), tuyến cơ sở với 10.748 trạm y tế xã. Thống kê cũng cho thấy ngành y tế nước ta đang “sở hữu” tỷ lệ 22,5 giường bệnh/10.000 dân khiến hoạt động cải thiện chất lượng bệnh viện đối mặt với không ít khó khăn.

Qua một năm chỉ đạo thực hiện cải tiến quy trình khám - chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng bệnh viện từ phía Bộ Y tế, theo TS. Khuê, trong số 250 bệnh viện báo cáo tình hình cho thấy 110 bệnh viện có xây dựng Đề án cải tiến quy trình khám-chữa bệnh, 191 bệnh viện có đưa ra giải pháp cải tiến kỹ thuật, 190 bệnh viện có đánh giá lại quy trình khám-chữa bệnh trước khi triển khai và 169 bệnh viện có “đo lường thời gian chờ và khám bệnh”. Đánh giá từ Bộ Y tế cho thấy có 135/150 bệnh viện đã giảm thời gian khám bệnh trung bình 40 phút sau khi cải tiến quy trình khám-chữa bệnh.

TS. Khuê cũng đề cập đến hàng loạt giải pháp và nhiệm vụ trong tâm mà Bộ Y tế cho rằng cần thực hiện trong năm 2014 nhằm thúc đẩy hơn nữa việc cải tiến chất lượng bệnh viện. Đáng chú ý là sẽ ban hành Chương trình hành động quốc gia về nâng cao chất lượng bệnh viện, hay nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ bệnh viện của các tuyến, hoặc tiếp tục nâng cao y đức, tinh thần thái độ chăm sóc người bệnh của đội ngũ y-bác sĩ, nhân viên y tế…
 
Bộ Y tế tổ chức “Diễn đàn chất lượng bệnh viện lần II” 2
Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên nói các bệnh viện cần sớm tự mình đánh giá chất lượng nhờ "bộ công cụ" vừa được ban hành.

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cũng đề nghị các đại biểu là lãnh đạo các bệnh viện nhanh chóng áp dụng “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện” mà Bộ đã ban hành hồi đầu tháng 12/2013. Thứ trưởng Xuyên nói đây là “bộ công cụ” cần thiết mà dựa vào đó các bệnh viện tự đánh giá chất lượng, sau đó Bộ Y tế, Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra một số bệnh viện, kết quả thực hiện hoạt động này sẽ “chỉ ra” những điểm yếu cần khắc phục nhằm nâng cao chất lượng bệnh viện.

Diễn đàn chất lượng bệnh viện lần thứ II kéo dài đến trưa 13/12. Trong thời gian đó, đại biểu tham dự diễn đàn sẽ có những đóng góp kinh nghiệm, sáng kiến… thực hiện nâng cao chất lượng bệnh viện được đuc kết từ thực tiễn. Một số vấn đề mới về chuyên môn y tế, về quản lý nhà nước… liên quan trực tiếp đến hoạt động nâng cao chất lượng bệnh viện trong thời gian tới cũng được thảo luận tại diễn đàn.
 
Bộ Y tế tổ chức “Diễn đàn chất lượng bệnh viện lần II” 3
Rất đông đại biểu đến từ các bệnh viện thuộc khu vực phía Nam tham dự diễn đàn, hứa hẹn đóng góp nhiều kinh nghiệm và sáng kiến thực tế, thiết thực.

Đỗ Bá

hoanglong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.