Bộ Y tế vào cuộc vụ sản phụ tử vong sau sinh mổ lần 3 ở Hải Phòng
GĐXH - Ngày 13/4, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế thành phố Hải Phòng về việc xác minh và báo cáo trường hợp sự cố y khoa đối với bà LTC tại BVĐK huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.
Nội dung công văn nêu rõ, Bộ Y tế (Cục Bà mẹ và Trẻ em) nhận được thông tin trên báo chí ngày 11/4/2025 phản ánh về sự cố y khoa đối với trường hợp bà L.T.C sinh năm 1980 cư trú tại thôn Nội Đơn, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng khi đến sinh con tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo ngày 5/3/2025.
Để kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế về sự cố y khoa nêu trên, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hải Phòng, kiểm tra, xác minh sự việc nêu trên và báo cáo nhanh về Bộ Y tế (Cục Bà mẹ và Trẻ em) trước 12h00 ngày 15/4/2025.

Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo. Ảnh TL
Bên cạnh đó, chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo họp hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành, để đánh giá quá trình tiếp đón, chăm sóc, xử trí đối với trường hợp sản phụ C nêu trên (trường hợp bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo không thành lập được Hội đồng chuyên môn, thì Sở Y tế thành lập Hội đồng chuyên môn); Thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng; Báo cáo kết quả giải quyết vụ việc về Bộ Y tế trước ngày 31/5/2025.
Trước đó, như báo chí đã đưa tin, sản phụ L.T.C vào Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo để sinh con. Theo gia đình, sản phụ lúc này trong trạng thái bình thường nhưng đột ngột tử vong.
Chồng của chị C. cho rằng, cái chết của vợ có những dấu hiệu liên quan đến trách nhiệm của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Bảo. Tuy nhiên, hơn 1 tháng kể từ khi sản phụ tử vong, gia đình vẫn chưa nhận được giải thích thỏa đáng của bệnh viện và cơ quan chức năng liên quan.
Về sự việc này, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo, lúc 6h46 phút ngày 5/3, bệnh viện đã tiếp nhận thai phụ L.T.C. (45 tuổi, trú tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo). Thai phụ nhập viện trong tình trạng sức khỏe tốt, mang thai lần 3; quá trình mang thai khỏe mạnh, trước đó được khám và quản lý thai tại phòng khám tư nhân.
Sau khi nhập viện, thai phụ đã được khám, siêu âm, xét nghiệm, điện tim và làm các thủ tục nhập viện. Kết quả siêu âm, xét nghiệm và điện tim bình thường. Tại khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo, thai phụ được khám và tiếp tục theo dõi chuyển dạ, theo dõi tim thai, cơn co tử cung bằng Monitoring.
Đến 19h25 cùng ngày, bệnh viện thống nhất chẩn đoán và chỉ định mổ lấy thai bé gái 3,3 kg, kết thúc mổ lúc 20h20 phút. Trong quá trình phẫu thuật, thai phụ tỉnh, tiếp xúc tốt, tử cung co hồi tốt, mạch và huyết áp ổn định.
Ngay sau mổ, bệnh nhân xuất hiện sốc phản vệ độ III. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục diễn biến sang sốc phản vệ độ IV.
Trước diễn biến trên, bệnh viện tiến hành xử trí theo phác đồ chống phản vệ của Bộ Y tế; báo động đỏ toàn bệnh viện, tập trung lãnh đạo bệnh viện, các chuyên khoa hồi sức, gây mê, ngoại, sản để cấp cứu bệnh nhân.
Đồng thời, bệnh viện hội chẩn với khoa Cấp cứu, khoa Sản - Bệnh viện Kiến An, chuyển bệnh nhân lên tuyến trên điều trị tiếp lúc 22h15 phút. Tuy nhiên, tình trạng sản phụ diễn biến xấu, tiếp tục phải đưa lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Đến 5h ngày 6/3, bệnh nhân tử vong.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 6 ngày trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 2 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
