Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Bông hồng thép” của lực lượng phòng chống tội phạm buôn lậu

Thứ năm, 11:00 18/10/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Là một trong 5 cá nhân tiêu biểu được nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018, Thượng tá Trịnh Thị Hà, SN 1977, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã gây ấn tượng mạnh với nhiều người. Không chỉ bởi chị là một phụ nữ đẹp mà còn cả bảng thành tích về những chiến công của mình.


Thượng tá Trịnh Thị Hà vinh dự khi nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2018. Ảnh: Phương Thuận

Thượng tá Trịnh Thị Hà vinh dự khi nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2018. Ảnh: Phương Thuận

Duyên với ngành công an

Ngay từ thời niên thiếu, chị Hà đã là một nữ sinh xuất sắc. Suốt những năm học phổ thông, chị luôn trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của tỉnh Thanh Hóa. Bởi những thành tích rất tốt trong học tập nên chị được tuyển thẳng vào học tại Trường THPT chuyên Lam Sơn, ngôi trường chuyên nổi tiếng của cả nước nhiều năm qua.

Chị Hà chia sẻ, sự vất vả đưa chị tới ngành công an nhưng chị lại có duyên với ngành. Bởi tốt nghiệp phổ thông, chị đỗ hai trường đại học. Ban đầu chị chọn học Trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội theo ý nguyện của mẹ. Nhưng chỉ được thời gian, chị lại rẽ sang ngang học công an. Hoàn cảnh khi đó rất khó khăn, bố mất sớm, cả bốn chị em chị Hà đều đi học, tiền lương giáo viên eo hẹp của một mình mẹ không thể đủ cho các con.

Thời gian đi học một mình sống xa gia đình đã sớm cho chị tính tự lập, sự kiên cường, nghị lực chịu khó để vươn lên. Không ngừng nỗ lực, chị liên tục đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Chỉ hết học kỳ năm đầu tiên, chị là sinh viên duy nhất đạt được mức phụ cấp cao nhất 200% từ khi thành lập trường. Liên tiếp đạt kết quả cao trong suốt khóa học tại Trường Cảnh sát Nhân dân, chị tốt nghiệp thủ khoa với tấm bằng ưu.

Gắn bó với ngành công an đến nay 22 năm, chị đã hai lần được thăng quân hàm và nâng lương trước niên hạn bởi những thành tích đặc biệt xuất sắc. Từ cô thiếu úy tiếp dân trực hộ khẩu ngày nào, nay chị đã mang quân hàm Thượng tá, là Thạc sỹ Luật, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về tham nhũng, buôn lậu (Bộ Công an).

Liên tiếp lập chiến công

Gặp chị, có lẽ nhiều người thắc mắc “đẹp thế này thì làm sao mà chống buôn lậu được”. Vậy nhưng, chị Hà bảo, đánh án không phải bởi thể lực, sức mạnh cơ bắp mà bản chất của đánh án là bằng “trí khôn của ta đây”.

Chị Hà bén duyên với nghề trinh sát từ khi chuyển công tác về Cục Cảnh sát môi trường. Đến giờ trải qua nhiều vị trí, nhiệm vụ nhưng ở bất cứ vị trí nào hay ở hoàn cảnh nào, chị cũng vượt qua để thực hiện công tác tham mưu, vừa trực tiếp tham gia điều tra, truy xét nhiều vụ án. Hàng loạt những chuyên án lớn đã được triệt phá thành công chỉ trong một thời gian ngắn.

Chuyên án 198 V- bắt quả tang Công ty TNHH Vedan Việt Nam xả trộm nước thải không qua xử lý làm ô nhiễm sông Thị Vải, đẩy hàng chục nghìn hộ dân sống bằng nghề nuôi trồng và đóng đáy trên sông rơi vào cảnh đói nghèo, bệnh tật với chị Hà tới giờ vẫn không thể quên.

“Hai tháng ròng, tôi cùng đồng nghiệp cải trang thâm nhập thực tế. Với một chiếc máy quay trong tay, cái nón lá cũ đội đầu, đôi chân trần rong ruổi, đeo bám theo con nước. Mọi tin tức phát về vụ Vedan là do tôi cùng một em đồng nghiệp làm rồi gửi về cho đồng chí phóng viên biên tập phát trên truyền hình”, chị Hà nhớ lại.

Ròng rã hai tháng trời mới bắt quả tang Công ty Vedan xả thải trực tiếp ra môi trường, buộc công ty này ngừng xả thải và đình chỉ một phần hoạt động sản xuất. Chuyên án đã tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Chị nhận được 813lá đơn ghi địa chỉ người nhận là tên của chị được người dân 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa -Vũng Tàu tin yêu gửi về trình bày, kêu cứu. Chị đã thống kê rất cẩn thận mọi thiệt hại của người dân và chuyển cho tỉnh Đồng Nai xử lý. Kết quả của chuyên án đã xử phạt vi phạm hành chính Công ty Vedan số tiền 267 triệu đồng, truy thu phí bảo vệ môi trường 127 tỷ đồng, buộc phải nâng cấp hệ thống xử lý nước thải với số tiền lên đến hơn 30 triệu đôla.

Đây chỉ là một trong nhiều chuyên án đấu tranh với tội phạm mà Thượng tá Hà đã trực tiếp tham gia và chỉ đạo đấu tranh. Từ năm 2014, chị được biệt phái sang Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Chị đã trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo Ban Chỉ đạo một số kế hoạch để chỉ đạo các lực lượng chức năng bắt giữ nhiều vụ việc, chuyên án lớn, đánh sập nhiều đường dây buôn lậu xuyên quốc gia, xóa sổ nhiều ổ nhóm cộm cán.

Vẹn toàn chuyện gia đình

Đặc thù công việc của chị khi đã vào chuyên án thì việc liên lạc của với gia đình cực kỳ khó. Bởi vậy, trước khi lên đường chị phải tươm tất sắp xếp mọi việc. Thượng tá Hà chia sẻ, những thành tích mà chị đạt được ngoài giúp đỡ của đồng nghiệp, sự ủng hộ của người bạn đời cũng như người thân trong gia đình chính là nguồn động viên lớn giúp chị vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

“Có lẽ hiếm có gia đình nào 4 anh chị em dù có gia đình riêng như gia đình tôi mà hàng ngày vẫn ăn cơm cùng nhau, cùng với mẹ tới 16 thành viên. Cứ buổi chiều nếu mẹ tôi ở nhà anh cả thì chúng tôi về đấy ăn cơm, còn ở nhà tôi thì mọi người lại về nhà tôi ăn. Đây là điều thuận lợi mà khi tôi đi công tác xa, nhiều chuyên án đi dài ngày ở trong rừng, ở biển… cũng yên tâm hơn để hoàn thành nhiệm vụ”, chị Hà cho hay.

Cô con gái của chị thấu hiểu những khó khăn của mẹ nên ngay từ nhỏ cũng đã hình hành tính tự lập, ngoan ngoãn. Ngay từ lớp 11, con chị đã đạt được huy chương vàng môn Hóa quốc tế và là gương mặt tiêu biểu của Đại học Quốc gia Hà Nội, được tuyển thẳng vào các trường đại học. Hiện con chị là sinh viên năm thứ 2 Đại học Ngoại Thương. Với chị, có lẽ đây chính là phần thường giá trị nhất.

Những thành tích nổi bật

Với những thành tích đạt được, chị đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý của các cấp, các ngành trao tặng như:

Huân chương Chiến công hạng Nhì; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất; hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Nhiều Bằng khen của Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài Chính; Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng cục Cảnh sát…

Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 2 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 6 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top