Bỏng môi, sưng lợi vì miếng dán trắng răng siêu tốc
Sắp đến ngày cưới, Lan Anh (25 tuổi) muốn có nụ cười sáng bóng nên đã tìm mua miếng dán trắng răng siêu tốc. Dùng được 3 hôm chị thấy răng có phần sáng lên nhưng kéo theo đó là hiện đau nhức cả hàm, sưng lợi.
Nghe lời quảng cáo của người bạn, chị Lan Anh tìm mua một hộp miếng dán trắng răng của Mỹ với giá hơn 1 triệu đồng. Đọc giới thiệu, chị cảm thấy hài lòng vì vừa có thể làm trắng răng nhanh chóng, vừa nói chuyện thoải mái, lại bảo vệ men răng an toàn.
Theo hướng dẫn trên bao bì, răng sẽ bắt đầu trắng hơn sau 3 ngày và đạt kết quả mỹ mãn sau 14 ngày. Nếu xài hết nguyên hộp thì sẽ giữ trắng được 1-1,5 năm. Miếng dán này còn loại bỏ chất màu bẩn bám trên bề mặt răng, không gây dị ứng với mọi loại cơ địa, ngăn ngừa sự xuất hiện của cao răng.
Lan Anh chắc mẩm đây là sản phẩm vô cùng phù hợp với mình, trong đám cưới, bạn bè chị chắc chắn sẽ ngạc nhiên với hàm răng sáng bóng của chị. Thế nhưng, chỉ sau 3 hôm, Lan Anh không thể ăn nổi bất cứ thứ gì, chỉ uống sữa cầm hơi. Khi tìm đến bác sĩ nha khoa, chị được khuyên nên dừng ngay việc dùng các miếng dán, vì men răng của chị rất yếu, nếu tiếp tục dán sẽ gây tổn hại nặng đến men răng và gây ra các bệnh trầm trọng như tụt lợi, viêm tủy...
Cũng đặt hàng online, Linh Nga (20 tuổi) còn phải chịu hậu quả nặng nề hơn khi dùng các miếng dán liên tục, khiến lợi bị sưng to, bỏng rát. Đẹp chẳng thấy đâu, cô gái xinh xắn phải nghỉ học mấy hôm vì xấu hổ với đôi môi phồng rộp.
Những miếng dán trắng răng siêu tốc được bày bán khá nhiều ở siêu thị, cửa hàng mỹ phẩm hay cửa hàng online. Chỉ cần hỏi người bán hàng, bạn sẽ được giới thiệu cả loạt miếng dán trắng răng tức thời của Trung Quốc, Mỹ... với mức giá từ hơn 200.000 đến hơn 1 triệu đồng tùy loại, tùy các cấp độ.
Khi mua miếng dán trắng răng, khách hàng thường được giới thiệu các sản phẩm kèm theo như kem tẩy trắng răng cùng loại để duy trì độ trắng sáng lâu hơn (giá khoảng 150.000 đồng); những loại kẹo cao su nhập ngoại trắng răng thơm miệng, loại bỏ mảng ố trên răng ngay tức thời với đủ hương vị dứa, bạc hà (giá khoảng 280.000 đồng/12 vỉ)...
Bác sĩ Phạm Như Hải, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Hà Nội cho biết, bệnh viện từng điều trị cho rất nhiều bệnh nhân bị ê buốt hay viêm lợi vì dùng miếng dán trắng siêu tốc hoặc tự ý tẩy trắng răng. Do không tẩy răng đúng quy trình nên gây ra các bệnh về răng lợi và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày.
Theo bác sĩ Hải, hầu hết thuốc tẩy trắng răng đều có thành phần là oxy già nồng (Hydrogen Peroxide), gây ê buốt, loại tẩy càng mạnh thì càng gây buốt. Với các loại miếng dán trắng răng, nếu không dán đúng vị trí và không được che chắn chất tẩy sẽ tiếp xúc với môi, lợi gây bỏng, sưng viêm, ê buốt. Vì vậy, khi tẩy trắng răng phải tuân thủ quy trình một cách nghiêm ngặt, không được tự ý dùng bừa bãi.
Để làm trắng răng một cách an toàn, mọi người có thể đến các bệnh viện về răng hàm mặt để đánh bóng, tuy hiệu quả thấp nhưng khá an toàn. Với người có nhu cầu cao hơn, có thể thay lớp men răng đen xấu bằng một lớp men sứ mới. Bác sĩ Hải cũng khuyến cáo mọi người nên vệ sinh răng miệng hàng ngày, khám định kỳ 6 tháng một lần để phòng ngừa và chữa trị kịp thời các bệnh về răng miệng.
Theo VnExpress
Loại rau quen thuộc giúp hỗ trợ tiêu hóa, ổn định huyết áp nhưng nhiều người ăn sai cách
Sống khỏe - 42 phút trướcGĐXH - Ngọn bí ngô (rau bí) là món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho tiêu hóa, tim mạch. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng, loại rau này cũng có thể gây tác dụng ngược, đặc biệt với một số nhóm người.
Đột tử ở người trẻ: 3 tín hiệu 'kêu cứu' của trái tim nhiều người bỏ qua trước khi gục ngã
Bệnh thường gặp - 2 giờ trướcGĐXH - Các chuyên gia chỉ ra rằng đột tử ở người trẻ "hung hiểm" hơn so với người già do 3 đặc trưng: Không có tiền sử bệnh rõ ràng, triệu chứng báo trước không điển hình và diễn tiến cực nhanh.
Loại củ rẻ tiền bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận ăn đúng cách để phòng ngừa biến chứng
Sống khỏe - 4 giờ trướcGĐXH - Người bệnh suy thận ăn hành tây có nhiều lợi ích, nhưng cần được cá thể hóa theo từng giai đoạn bệnh.
4 'lười' – 3 'chăm' của người dân vùng đất sống thọ nhất thế giới: Càng lười càng khỏe mạnh
Sống khỏe - 7 giờ trướcGĐXH - Khoảng 2/3 người sống thọ nơi đây có chung những thói quen sinh hoạt rất đặc biệt.
10 quy tắc vàng để kéo dài tuổi thọ: Đầu tiên đừng để bị ngã, điều cuối cùng không phải ai cũng làm được
Sống khỏe - 19 giờ trướcGĐXH - Lão hóa là quy luật của tự nhiên, nhưng sống một tuổi già rực rỡ hay u uất là lựa chọn của mỗi người. Quản được 10 điều này, bạn không chỉ kéo dài con số tuổi thọ mà còn nâng tầm chất lượng cuộc sống mỗi ngày.
Người đàn ông ung thư gan giai đoạn muộn may mắn 'thoát án tử': Bác sĩ tiết lộ yếu tố quyết định!
Sống khỏe - 21 giờ trướcGĐXH - Ngay cả với ung thư gan giai đoạn muộn, nếu được đánh giá đúng và áp dụng chiến lược điều trị phù hợp, người bệnh vẫn có cơ hội kéo dài sự sống.
Người phụ nữ 69 bị ung thư tuyến giáp di căn thừa nhận mắc sai lầm này suốt 2 năm
Sống khỏe - 22 giờ trướcGĐXH - Bác sĩ cảnh báo, việc bỏ theo dõi định kỳ u tuyến giáp lành tính có thểkhiến bệnh tiến triển âm thầm và bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả.
Ghép thận tự thân: Cứu sống thanh niên 27 tuổi đa chấn thương nguy kịch
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Một ca ghép thận tự thân vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cứu sống nam thanh niên 27 tuổi bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông.
5 kiểu người có tốc độ lão hóa 'không phanh'
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Tại sao cùng ở tuổi 50, có người trông như chỉ mới ngoài 40, nhưng có người lại già nua như đã sang tuổi 70?
Bộ Y tế thông tin mới nhất về biến thể 've sầu' của COVID-19
Y tế - 1 ngày trướcBiến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 của COVID-19 với số lượng đột biến lớn và khả năng né miễn dịch đang âm thầm lan rộng tại Mỹ và nhiều quốc gia. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế thế giới, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.