BS cảnh báo: Xem tivi 2 giờ/ngày, bệnh ung thư nguy hiểm này sẽ lớn lên nhanh chóng
Lối sống ngồi nhiều ít vận động chính là nguyên nhân gây ra nhiều rủi ro cho sức khỏe, thậm chí ung thư. Đó không còn là lời khuyến cáo suông nữa, đây là những con số đáng lo ngại.
Ngồi nhiều, ít vận động là lối sống sai lầm nhưng lại phổ biến
Bài viết này của hai chuyên gia ung thư gồm Trương Chí Cường và Ngô Thanh Hà, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc khuyến cáo về tình trạng người dân ngồi xem tivi với thời gian dài có thể gây ra nhiều loại bệnh, trong đó có căn bệnh nguy hiểm nhất là ung thư đường ruột.
Chúng ta đều biết rằng, tivi là một kênh thông tin quan trọng trong mỗi gia đình để giải trí và nâng cao kiến thức. Người hiện đại có thể nhận được lượng thông tin khổng lồ từ một màn hình nhỏ mà không cần rời khỏi nhà, nhưng đồng thời, ít vận động đã trở thành một trong những rủi ro lớn nhất đối với sức khỏe.
Nghiên cứu mới nhất được công bố trên Tạp chí Ung thư của Viện Ung thư Quốc gia (TQ), cho thấy rằng ít vận động không chỉ dẫn đến (gây ra) hội chứng chuyển hóa, bệnh tim, mà còn liên quan đến ung thư các phần trên đường ruột khởi phát sớm (tức là trẻ hóa ung thư ruột)
Nhóm bệnh nhân này thường được chẩn đoán ở giai đoạn muộn hơn và mức độ ác tính nặng nề hơn.

Ngồi xem tivi quá nhiều có thể dẫn đến ung thư đại trực tràng
Các nhà nghiên cứu từ Trường Y thuộc Đại học Washington ở St. Louis, Hoa Kỳ, bắt đầu vào năm 1989 để kiểm tra nhóm nữ y tá trong độ tuổi từ 25 đến 42. Sau khi loại bỏ các yếu tố can thiệp, gần 90.000 người đã được chọn để tham gia chương trình nghiên cứu này.
Theo kết quả khảo sát tiếp theo, những phụ nữ xem TV từ 7.1 đến 14 giờ mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng khởi phát sớm hơn 12% so với những phụ nữ xem TV trong 7 giờ hoặc ít hơn mỗi tuần.
Phụ nữ đã xem TV hơn 14 giờ có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng khởi phát sớm lên tới 69%. Đối với ung thư ruột kết, nguy cơ ung thư gây ra bởi lý do ngồi nhiều ít vận động là rõ ràng hơn, được tăng tương ứng 91% và 144%.
Ngược lại, nếu có hoạt động thể chất nhẹ (như đứng hoặc đi bộ ở nhà hoặc tại nơi làm việc), nguy cơ mắc bệnh sẽ giảm đáng kể.

Phân tích sâu hơn về nhóm người xem truyền hình lâu năm cho thấy những người thừa cân hoặc béo phì, ít hoạt động thể chất và có nhiều nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng khởi phát sớm hơn so với bạn bè, trong số đó, thừa cân hoặc béo phì là yếu tố gây tác động đáng kể nhất.
Nguy cơ ung thư đại trực tràng gây ra bởi ít vận động tất nhiên không giới hạn ở phụ nữ.
Theo nghiên cứu trên Tạp chí Ung thư Quốc tế năm 2016, phụ nữ xem TV hơn 21 giờ mỗi tuần có nguy cơ phát triển đại trực tràng cao hơn 21% so với những người xem TV dưới 7 giờ một tuần. Rủi ro này đã tăng 6% ở nam giới.
Một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí Ung thư Anh năm 2018 cho thấy, nam giới xem TV ít nhất 4 giờ mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn 35% so với những người xem TV chỉ trong 1 giờ mỗi ngày.
Điều đáng nói là, mặc dù nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng việc ngồi nhiều ít vận động, dù là xem TV, hay sử dụng điện thoại đều gây ra những nguy cơ rất lớn đối với sức khỏe, nhưng nhiều người vẫn chưa quan tâm đúng mực đến vấn đề này.
Những kết quả nghiên cứu đó thêm một lần nhắc nhở chúng ta rằng, hãy trân quý sức khỏe, hãy phòng bệnh chủ động, hãy rời xa màn hình điện thoại, tivi để vận động, tăng cường thể dục. Có làm được như vậy mới hạn chế được những căn bệnh nguy hiểm.
Theo Trí thức trẻ
Mỗi ngày ăn 2 quả trứng có tốt hơn ăn 1 quả không?
Sống khỏe - 2 giờ trướcĂn trứng mỗi ngày giúp cung cấp protein, hỗ trợ giảm cân và bảo vệ não bộ, thị lực. Tuy nhiên, liệu ăn 2 quả trứng có thực sự tốt và mang lại nhiều lợi ích vượt trội hơn ăn 1 quả?
3 thời điểm uống nước lá tía tô an toàn và hiệu quả
Sống khỏe - 2 giờ trướcTìm hiểu 3 khung giờ vàng để nước tía tô phát huy hết giá trị, giúp điều hòa khí cơ, xoa dịu mẩn ngứa và làm sạch độc tố bên trong.
Bác sĩ cảnh báo 2 thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người Việt vẫn dùng mỗi ngày
Sống khỏe - 3 giờ trướcGĐXH - Một số nguyên nhân gây ung thư như tuổi tác hay di truyền không thể thay đổi, nhưng chế độ ăn uống hàng ngày lại có thể tác động đáng kể đến nguy cơ mắc bệnh.
Cảnh báo: 4 món ăn sáng “khoái khẩu” của tế bào ung thư nhưng nhiều gia đình Việt rất mê, còn tưởng tốt
Sống khỏe - 14 giờ trướcCó thể bạn đang âm thầm “nuôi lớn” các tế bào ung thư khi ăn sáng theo 4 kiểu dưới đây trong thời gian dài mà không hay.
Dù nam hay nữ, nếu ngứa ở 2 vùng này trên cơ thể thì đi khám ngay vì có thể là dấu hiệu cảnh báo xơ gan: Hy vọng bạn không gặp triệu chứng nào
Sống khỏe - 17 giờ trướcKhông giống như đau gan và cổ trướng của bệnh gan giai đoạn cuối, ngứa da là một trong số ít những dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn của xơ gan, nhưng lại dễ bị công chúng bỏ qua nhất.
Người chơi pickleball nhất định phải biết điều này để giảm nguy cơ chấn thương
Sống khỏe - 20 giờ trướcGĐXH - Theo các chuyên gia y học thể thao, chơi pickleball việc khởi động không đầy đủ, sai kỹ thuật có thể làm tăng nguy cơ chấn thương ở đầu gối, cổ chân, vai, tay và cột sống.
Bác sĩ ung thư: Có những nguy cơ ung thư nằm trong tầm kiểm soát, hãy hạn chế 2 thứ này
Sống khỏe - 23 giờ trướcTheo tổ chức Cancer Research UK, khoảng 4 trong 10 ca ung thư có thể phòng ngừa được thông qua thay đổi lối sống.
Trời nóng, người lớn tuổi rất dễ mất nước: 2 cách đơn giản giúp bạn kiểm tra ngay tại nhà
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Chuyên gia cho biết chỉ với 2 cách kiểm tra đơn giản tại nhà, bạn có thể phát hiện cơ thể đang mất nước, đặc biệt là ở người lớn tuổi.
4 sai lầm khi tắm khiến người sau 50 tuổi dễ đột quỵ
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Sau tuổi 50, cơ thể bắt đầu lão hóa, mạch máu kém đàn hồi hơn nên những thói quen tưởng chừng vô hại khi tắm cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc biến cố tim mạch.
Synbiotic hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột ở trẻ khi bị mất cân bằng
Sống khỏe - 1 ngày trướcSức khỏe đường ruột của trẻ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố trong giai đoạn đầu đời, từ phương thức sinh, dinh dưỡng, môi trường sống, hệ vi sinh của mẹ đến việc sử dụng thuốc như kháng sinh.
4 sai lầm khi tắm khiến người sau 50 tuổi dễ đột quỵ
Sống khỏeGĐXH - Sau tuổi 50, cơ thể bắt đầu lão hóa, mạch máu kém đàn hồi hơn nên những thói quen tưởng chừng vô hại khi tắm cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc biến cố tim mạch.