BS Phan Thanh Tùng: "Tập trung truyền thông ở vùng đặc biệt khó khăn..."
Giadinh.net - Những ngày này, các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đang tập trung triển khai Chiến dịch Truyền thông Dân số - Chăm sóc SKSS -KHHGĐ năm 2009.
![]() |
| Bác sỹ Phan Thanh Tùng. |
Thưa ông, mục tiêu cần đạt được trong Chiến dịch này là gì?
- Mục tiêu đề ra là 100% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được tuyên truyền, vận động để thực hiện các dịch vụ chăm sóc SKSS -KHHGĐ. Đảm bảo đạt 80% chỉ tiêu về thực hiện các biện pháp tránh thai lâm sàng. Điều trị bệnh phụ khoa thông thường cho 90% số đối tượng đăng ký sử dụng biện pháp tránh thai mắc bệnh phụ khoa. Đặc biệt, tất cả 71/71 xã, phường, thị trấn trên địa bàn phải được triển khai Chiến dịch.
Chiến dịch là cơ sở để đạt chỉ tiêu về mức giảm sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, giãn khoảng cách sinh tại các địa phương có mức sinh chưa ổn định; Duy trì vững chắc mức sinh thay thế. Thực hiện tốt công tác DS - KHHGĐ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Xin ông cho biết, hoạt động chính và thời gian diễn ra Chiến dịch?
![]() |
|
Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ dân số cơ sở (Ảnh: Dương Ngọc). |
Thời gian thực hiện Chiến dịch tập trung vào quý I và quý II/2009, chia thành hai đợt. Đợt I từ ngày 1/3 đến 30/4; Đợt II tiếp tục thực hiện trong quý II và kết thúc vào 30/6. Cụ thể, tại xã, phường, thị trấn, Chiến dịch được tổ chức trong khoảng thời gian từ 8 đến 10 ngày, gồm các hoạt động chính: Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động, lập danh sách đối tượng, đăng ký thực hiện dịch vụ chăm sóc SKSS/ KHHGĐ từ 6 đến 7 ngày; cao điểm để thực hiện các biện pháp tránh thai và khám điều trị bệnh phụ khoa thông thường cho đối tượng đăng ký thực hiện KHHGĐ trong thời gian từ 3 đến 4 ngày.
|
Chỉ tiêu Chiến dịch năm 2009 của Hậu Giang là 56.340 người sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại. Trong đó, đình sản 440 ca; dụng cụ tránh thai 11.200 ca; thuốc uống 27.000 ca; thuốc tiêm 1.600 ca; thuốc cấy 100 ca; bao cao su là 16.000. Riêng đối với chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe sinh sản là 23.570 người gồm: khám phụ khoa, soi tươi, phiến đồ âm đạo, điều trị phụ khoa… |
- Các chỉ tiêu được chúng tôi xây dựng cụ thể và giao về cho từng đơn vị huyện, thị trước khi triển khai Chiến dịch. Các năm trước, một số đơn vị có hiện tượng chạy theo thành tích, đã làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cũng như hoạt động về DS - KHHGĐ. Do đó, Chiến dịch năm 2009, chúng tôi sẽ tổ chức nhiều đợt kiểm tra, theo dõi xuyên suốt trong thời gian diễn ra Chiến dịch. Đặc biệt, chúng tôi quan tâm những địa phương, đơn vị trong chiến dịch năm 2008 chưa đạt hoặc còn tồn tại nhiều hạn chế. Từ đó, có phương pháp hướng dẫn kịp thời, nhằm thúc đẩy các địa phương này tổ chức được tốt hơn.
![]() |
|
Chiến dịch đã huy động sự tham gia của đông đảo cộng đồng (Ảnh: Xuân Hiến). |
- Những điểm mới trong Chiến dịch năm 2009 là: Chiến dịch tổ chức triển khai đồng loạt 100% tại các xã, phường, thị trấn. Huy động nhiều cán bộ ấp, khu vực, xã tham gia Chiến dịch, như trưởng ấp, các chi bộ, đoàn thể trong xã. Các xã ký kết thi đua với nhau, nhằm thúc đẩy phong trào, tinh thần hăng hái của từng địa phương. Năm trước chúng tôi chỉ đạo khám đại trà, nhưng năm nay chúng tôi chỉ tổ chức khám cho những đối tượng tham gia Chiến dịch. Như thế, công tác khám, chữa trị cũng chu đáo và chất lượng hơn. Chiến dịch năm 2008 quy định đình sản đối với các đối tượng đã có từ hai con trở lên, nhưng năm nay thực hiện cho các đối tượng có từ một đến hai con, nhưng có nhu cầu đình sản. Ngoài ra, nếu đối tượng nào trong khi thực hiện đình sản mà phát hiện các bệnh lý khác, cũng được điều trị trọn gói. Thay vì các năm trước, nếu phát hiện đối tượng đình sản mắc thêm các chứng bệnh khác, thì các đối tượng hoặc địa phương đó phải chi trả thêm phần bệnh phát sinh. Đây cũng là điều kiện thuận lợi, giúp các đối tượng yên tâm khi thực hiện đình sản.
|
“Chiến dịch năm 2009 ở Hậu Giang được triển khai rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. Chúng tôi triển khai với hình thức tuyên truyền vận động, tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác DS - KHHGĐ trong các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác DS - KHHGĐ. Vận động các cấp, các ngành, các đoàn thể và các tổ chức xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện chính sách DS - KHHGĐ trực tiếp đến các thành viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện có hiệu quả hình thức tư vấn cá nhân và tư vấn cộng đồng. Tuyên truyền, giáo dục trong toàn dân, ưu tiên tập trung những cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả thành công của chiến dịch”.
BS Phan Thanh Tùng
Chi Cục trưởng Chi cục DS -KHHGĐ Hậu Giang |


