Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bức ảnh đứa trẻ khóc mếu máo, trán dán miếng hạ sốt khiến các bậc phụ huynh tranh cãi

Thứ sáu, 19:26 28/07/2023 | Nuôi dạy con

Một chuyên gia tâm lý từng nhận định rằng, sở dĩ trẻ em ngày nay dễ mắc các vấn đề về tâm lý là do 'thế giới của các em quá nhỏ bé'.

Theo quy định, học sinh sẽ có kỳ nghỉ hè, bên cạnh các kỳ nghỉ khác (tùy từng nước) như nghỉ đông, nghỉ thu, nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ Tết Dương lịch, nghỉ lễ Phục sinh, nghỉ lễ Giáng sinh,... Kỳ nghỉ hè được xem là khoảng thời gian để trẻ vui chơi, thư giãn sau một quãng thời gian học hành vất vả, áp lực.

Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng được nghỉ hè thực sự. Có không ít cha mẹ tận dụng kỳ nghỉ hè để đưa con đi học bồi dưỡng thêm hết môn này đến môn khác. Đối với những cha mẹ này, nghỉ hè không phải để nghỉ mà là để tranh thủ học thêm, để con mình không bị tụt lùi so với những đứa trẻ khác. Họ vô tình biến mùa hè của con trở thành "khoảng thời gian kinh khủng".

Gần đây, một đoạn video tại Trung Quốc khiến nhiều bậc phụ huynh phải tranh cãi dữ dội. Dù là trong kỳ nghỉ hè và đang bị sốt, trán còn dán miếng hạ sốt nhưng cô bé vẫn phải ngồi làm bài tập. Thậm chí em còn khóc lóc bảo mẹ: "Mẹ ơi, con khó chịu quá, mẹ cho con nghỉ mười phút rồi mới viết được không?".

Bức ảnh đứa trẻ khóc mếu máo, trán dán miếng hạ sốt khiến các bậc phụ huynh tranh cãi - Ảnh 1.

Cô bé bị sốt nhưng vẫn bị mẹ bắt làm bài tập. (Ảnh cắt từ clip)

Hay hai câu chuyện khác cũng đang được chia sẻ, bàn tán. Một cậu bé học lớp 4 ở Hàng Châu, trong kỳ nghỉ hè ngày nào cũng bị mẹ đưa đến lớp phụ đạo. Trong khoảng thời gian nghỉ giữa các tiết học, em phải để bài tập trên băng ghế để làm.

Khi người mẹ hỏi bâng quơ: "Con nghĩ nghỉ hè dễ hơn hay đi học dễ hơn?", cậu bé liền bật khóc. Tuy nhiên người mẹ lại không hiểu cảm xúc của con, còn cười nhạo: "Không phải khóc".

Bức ảnh đứa trẻ khóc mếu máo, trán dán miếng hạ sốt khiến các bậc phụ huynh tranh cãi - Ảnh 2.

Người mẹ tận dụng kỳ nghỉ hè để cho con đi học một loạt lớp phụ đạo.

Câu chuyện còn lại là về một học sinh ở Tứ Xuyên. Vì quá... chán sống nên cậu bé muốn nhảy lầu tự tử. Cậu bé còn để lại thư cho bố mẹ: "Bố mẹ đọc được lá thư này thì chắc con chết rồi. Phải nói là con quá mệt mỏi để sống rồi.

Bố mẹ muốn con giống người lớn từ khi con còn bé. Bây giờ, con chỉ ước mình có thể ngủ thêm một chút nữa...".

Đây chắc chắn không phải là điều mà một đứa trẻ tiểu học nên lo nghĩ. Tuy nhiên dưới áp lực học tập nặng nề do cha mẹ tạo ra, không biết bao nhiêu đứa trẻ đang đứng trên bờ vực suy sụp.

Nói về vấn đề này, Giáo sư Lý Mai Cẩn, chuyên gia nổi tiếng của Trung Quốc trong lĩnh vực Nuôi dạy con và Tâm lý học tội phạm, hiện đang công tác tại Đại học Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc từng chia sẻ: "Trẻ em hiện đại 7, 8h sáng phải ngồi vào lớp, chiều ngồi đến 5h30. Rồi về nhà lại học bài đến 11h30. Cuối tuần và các kỳ nghỉ đều có lớp học thêm.

Cuộc sống như vậy không chỉ 1, 2 ngày mà là kéo dài suốt 12 năm. Để con không bị "thua từ vạch xuất phát", một số cha mẹ nôn nóng cho con đi học sớm, tham gia các lớp đào tạo, tiền tiểu học,... Họ hy sinh những năm tháng mà lẽ ra con phải được sống trong sự vô lo vô nghĩ. Tuổi thơ của trẻ lướt qua quá nhanh, như vậy trẻ sao tránh được việc bị trầm cảm?". 

Một chuyên gia tâm lý khác cũng từng nhận định rằng, sở dĩ trẻ em ngày nay dễ mắc các vấn đề về tâm lý là do "thế giới của các em quá nhỏ bé".

Mỗi ngày của trẻ chỉ xoay quanh việc học, từ nhà đến trường. Trong một thế giới đơn điệu, trẻ bị rơi vào tình trạng căng thẳng. Đôi khi trẻ gặp vấn đề khúc mắc nhưng không có nơi để trút bầu tâm sự.

Trước đây, ngoài việc học, trẻ có nhiều việc để làm. Trẻ có thể chạy nhảy lung tung với bạn bè, cùng nhau chơi đá bóng, bắt ếch, thả diều, tự do tung tăng khắp các cánh đồng, ngõ xóm. Tuy nhiên trẻ em ngày nay tiếp xúc quá ít với thiên nhiên, ít vận động nên dễ rơi vào vòng luẩn quẩn của hoang tưởng.

Một khi gặp vấn đề về tâm lý thì trẻ không có lối thoát nào để trút giận, chỉ có thể tiếp tục tích tụ cho đến khi suy sụp.

Cũng chính vì vậy, các chuyên gia giáo dục luôn đưa ra lời khuyên cho các bậc cha mẹ. Đó là đừng tạo áp lực, đừng đổ xô đưa con đến các lớp học thêm khi con còn quá nhỏ. Thay vào đó, hãy cho phép con được hưởng thụ tuổi thơ. Khi nào cần học thì học, khi nào cần chơi thì chơi. Đừng tùy tiện chiếm dụng quỹ thời gian và biến tuổi thơ của trẻ thành cơn ác mộng. 

Trẻ hạnh phúc hơn nếu được xa rời điện thoại, hòa mình vào thiên nhiênTrẻ hạnh phúc hơn nếu được xa rời điện thoại, hòa mình vào thiên nhiên

Thiên nhiên đóng vai trò rất to lớn trong quá trình phát triển của một đứa trẻ, tiếc thay nhiều cha mẹ vẫn chưa nhận ra điều ấy.

Giảm hôi miệng nhờ những loại đồ uống quen thuộc hàng ngày

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người tử tế thật sự thường không nói nhiều, nhưng 5 hành động này không giấu được

Người tử tế thật sự thường không nói nhiều, nhưng 5 hành động này không giấu được

Gia đình - 29 phút trước

GĐXH - Có những người nhìn bề ngoài rất nhiệt tình nhưng càng tiếp xúc càng thấy lạnh nhạt. Ngược lại, người thật lòng tử tế thường không phô trương mà âm thầm thể hiện qua cách cư xử trong những điều nhỏ nhất mỗi ngày.

Nửa đời sau mới thấy: Người giữ được tiền thường cũng giữ được 3 thứ quý giá nhất

Nửa đời sau mới thấy: Người giữ được tiền thường cũng giữ được 3 thứ quý giá nhất

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người từng nghĩ tiết kiệm là thiệt thòi, cho đến khi bước qua tuổi 40 mới hiểu: biết giữ tiền đôi khi cũng là cách giữ lại bình an và phúc khí cho chính mình.

Nhiều người tưởng mình khổ vì cuộc đời, nhưng thật ra đang bị 4 điều này bào mòn

Nhiều người tưởng mình khổ vì cuộc đời, nhưng thật ra đang bị 4 điều này bào mòn

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều người sống mãi trong mệt mỏi không phải vì cuộc đời quá khắc nghiệt, mà vì vô tình giữ lại những điều tiêu cực mỗi ngày. Từ nóng giận, các mối quan hệ độc hại cho tới việc đánh mất sức khỏe, tất cả đều có thể âm thầm bào mòn sự bình an của một con người.

Đến một độ tuổi, người thông minh sẽ ngừng tranh hơn thua ở 3 chuyện

Đến một độ tuổi, người thông minh sẽ ngừng tranh hơn thua ở 3 chuyện

Gia đình - 3 ngày trước

GĐXH - Càng trưởng thành, nhiều người càng nhận ra: Không phải cuộc tranh cãi nào cũng cần phân thắng bại. Có những chuyện nếu cứ cố hơn thua, thứ mất đi không chỉ là cảm xúc mà còn là sự bình an trong lòng.

Không cần cố lấy lòng: 5 cách giúp mẹ chồng tự nhiên yêu quý bạn

Không cần cố lấy lòng: 5 cách giúp mẹ chồng tự nhiên yêu quý bạn

Nuôi dạy con - 6 ngày trước

GĐXH - Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện nếu biết cách ứng xử phù hợp. Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong thái độ và hành động, bạn có thể khiến mẹ chồng cảm thấy thoải mái và dần yêu quý hơn.

Khôn lanh vẫn 'dậm chân tại chỗ'? 3 lý do khiến bạn mãi không thăng tiến

Khôn lanh vẫn 'dậm chân tại chỗ'? 3 lý do khiến bạn mãi không thăng tiến

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Không phải cứ thông minh và lanh lợi là sẽ thăng tiến. Trên thực tế, nhiều người rất giỏi nhưng vẫn “dậm chân tại chỗ” vì mắc những sai lầm tưởng nhỏ nhưng lại âm thầm cản trở sự nghiệp mà chính họ không nhận ra.

Giúp người vô điều kiện: Lòng tốt hay cái bẫy khiến bạn 'trả giá' lúc nào không hay?

Giúp người vô điều kiện: Lòng tốt hay cái bẫy khiến bạn 'trả giá' lúc nào không hay?

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Lòng tốt vốn là điều đáng trân trọng, nhưng không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt đẹp. Nếu đặt sai chỗ hoặc không có giới hạn, sự tử tế có thể khiến bạn rơi vào những tình huống khó xử, thậm chí bị tổn thương mà chính bạn cũng không nhận ra.

Đừng chủ quan: Những thứ quen thuộc này đang khiến trẻ giảm IQ từng ngày

Đừng chủ quan: Những thứ quen thuộc này đang khiến trẻ giảm IQ từng ngày

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Trẻ chậm tiếp thu, kém tập trung có thể không phải do lười, mà do nguy cơ giảm IQ từ những thứ quen thuộc quanh môi trường sống hằng ngày.

Đi họp lớp sau nhiều năm: Ai cũng gặp 4 kiểu người này, còn 3 kiểu thì hiếm thấy

Đi họp lớp sau nhiều năm: Ai cũng gặp 4 kiểu người này, còn 3 kiểu thì hiếm thấy

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Họp lớp tưởng chỉ là một buổi gặp mặt đơn giản, nhưng lại phản ánh rất rõ cách mỗi người đã thay đổi sau nhiều năm. Có những người năm nào cũng có mặt, nhưng cũng có người mời bao nhiêu lần vẫn vắng – và lý do phía sau không hề đơn giản.

Vì sao cách nuôi dạy con của người Tây Tạng tạo ra những đứa trẻ cực kỳ quyết đoán?

Vì sao cách nuôi dạy con của người Tây Tạng tạo ra những đứa trẻ cực kỳ quyết đoán?

Nuôi dạy con - 2 tuần trước

GĐXH - Với người Tây Tạng, nuôi dạy con không chỉ đơn thuần là dạy chữ, mà còn là quá trình rèn luyện bản lĩnh, sự tự chủ và lòng tôn trọng.

Top