Bức xúc vì con bị loại khỏi đội nghi thức, người mẹ chia sẻ thông tin thiếu chuẩn mực lên mạng xã hội

Thứ tư, 21:12 12/08/2026 | Xã hội

GĐXH - Bức xúc vì con gái bị loại khỏi đội nghi thức, chị H đã chia sẻ bài đăng của trang Facebook "Như Phượng Ngày Mới" về trang Facebook cá nhân của mình, cùng một số từ ngữ thiếu chuẩn mực, dễ gây hiểu nhầm.

Thông tin từ Công an xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên) cho biết, mới đây đơn vị xử lý trường hợp chia sẻ bài viết kèm các từ ngữ thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Nghĩa Trụ phát hiện tài khoản mạng xã hội chia sẻ từ trang Facebook "Như Phượng Ngày Mới" đăng tải video ghi lại hình ảnh của Chi đội Như Phượng tham gia Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh xã Nghĩa Trụ. Ngoài việc chia sẻ tài khoản Facebook trên, tài khoản mạng xã hội còn dùng một số từ ngữ thiếu chuẩn mực đăng kèm cùng bài viết.

Hành động bất ngờ của người mẹ khi con gái bị loại khỏi đội nghi thức - Ảnh 1.

Do con gái bị loại khỏi đội nghi thức, chị H chia sẻ bài viết lên mạng kèm các từ ngữ thiếu chuẩn mực. Ảnh: Cơ quan Công an.

Qua xác minh, Công an xã Nghĩa Trụ xác định chủ tài khoản là chị Đ.T.H (SN 1986, trú tại tỉnh Hưng Yên). Chị H cho biết, khi bản thân xem bài viết của trang Facebook "Như Phượng Ngày Mới" đã thấy quá trình tổ chức Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh xã Nghĩa Trụ diễn ra sôi nổi, được chi đội các thôn hưởng ứng, cử đông đảo đội viên và các cháu thiếu niên tham gia. Sau đó, chị H tự so sánh với chi đội thôn của bản thân đang cư trú.

Bức xúc vì con gái bị loại khỏi đội nghi thức nên chị H đã chia sẻ bài đăng trang Facebook "Như Phượng Ngày Mới"  về trang Facebook cá nhân của mình cùng với một số từ ngữ thiếu chuẩn mực, dễ gây hiểu nhầm.

Hành động bất ngờ của người mẹ khi con gái bị loại khỏi đội nghi thức - Ảnh 2.

Chị Đ.T.H tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, chị H khai nhận, việc bản thân chia sẻ bài viết cùng một số từ ngữ thiếu chuẩn mực trên xuất phát từ bức xúc cá nhân không nhằm mục đích bôi nhọ, xúc phạm tổ chức, cá nhân nào.

Căn cứ quy định của pháp luật, Công an xã Nghĩa Trụ tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu chị H gỡ bài viết đã chia sẻ, cùng những từ ngữ thiếu chuẩn mực trên.

Công an xã Nghĩa Trụ khuyến cáo: Việc đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các nội dung trên mạng xã hội cần đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Luật An ninh mạng năm 2025 do đó mỗi cá nhân cần chấp hành nghiêm và sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có trách nhiệm.


Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.