Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bức xúc với các nickname “Khá Bảnh”, “Huấn Hoa Hồng” vào phá lớp học online

Thứ ba, 16:42 14/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Trong thời gian dạy và học trực tuyến (online), nhiều giáo viên, học sinh đã bị các nickname "Khá Bảnh", "Huấn Hoa Hồng", "Khánh Sky"… quậy phá, nói tục trong lớp học.

Thời gian qua, trong khi học sinh, sinh viên tạm nghỉ học kéo dài do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thì phương án dạy và học online, học trên truyền hình đã giúp các em học sinh không bị gián đoạn việc học, lượng kiến thức được ôn tập lại, tăng cường kiến thức mới (đã được tinh giảm).

Tuy nhiên, bên cạnh sự ảnh hưởng của chất lượng đường truyền internet, thiết bị học của học sinh chưa đầy đủ, các phần mềm miễn phí chưa nhiều tính năng dẫn đến việc học bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, ý thức của một bộ phận học sinh vẫn chưa cao như: chưa chấp hành đúng yêu cầu, nội quy của giáo viên, xảy ra tình trạng học đối phó, gây rối trong giờ học…

Đặc biệt, xuất hiện tình trạng phá hoại lớp học online với các nickname "lạ", hoặc tên của những nhân vật "giang hồ mạng" như Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng… vào các lớp học để quấy rối, chửi bậy. Đây đều là các nickname giả mạo.

Choáng với chuyện “Khá Bảnh”, “Huấn Hoa Hồng” vào phá lớp học online - Ảnh 1.

Thời gian qua, học trực tuyến được nhiều nơi áp dụng trong thời gian học sinh tạm nghỉ học. Ảnh minh họa: Q.A

"Phải mất rất nhiều thời gian, tôi và các giáo viên mới loại trừ được nickname "Ngô Bá Khá" (tức Khá "Bảnh") vào giờ học online để quấy rối, chửi bậy. Giáo viên rà soát từng nickname của học sinh và yêu cầu học sinh đổi lại tên thật mới được cho vào lớp học. Để bảo mật lớp học, các giờ học liên tục đổi mã số truy cập, mật khẩu lớp học để tránh người lạ vào lớp học trực tuyến" - cô Mỹ Linh, giáo viên dạy THCS tại Hà Nội chia sẻ.

Theo chia sẻ của một số giáo viên đang dạy học trực tuyến, đã xảy ra tình trạng xuất hiện c các nickname như "Huấn Hoa Hồng"... vào lớp học online quấy rối, gây cản trở việc dạy và học. Thậm chí, các nickname này còn phát tán clip dung tục trong lớp học (đã bị ngăn chặn kịp thời bởi chỉ giáo viên mới cho phép hình ảnh xuất hiện trong lớp học)…

Sở dĩ xảy ra tình trạng này là do gần đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện một số nhóm được lập ra với mục đích phá hoại các lớp học online. Tại các nhóm này, học sinh, sinh viên thiếu nghêm túc đã cung cấp tên, mật khẩu lớp học và "nhờ" người khác vào quấy rối lớp học để không phải học bài.

Choáng với chuyện “Khá Bảnh”, “Huấn Hoa Hồng” vào phá lớp học online - Ảnh 2.

Học sinh lên mạng xã hội để "nhờ vả" người khác phá hoại lớp học của mình.

Trước mối lo mất an toàn của các lớp học online, Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ đã có công văn gửi các Sở GD&ĐT; các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trong quá trình học tập qua Internet.

Theo Bộ GD&ĐT, thời gian qua, trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet có xảy ra hiện tượng bị kẻ xấu xâm nhập vào địa chỉ lớp học/phòng học trực tuyến, đăng tải nội dung xấu, độc, phản cảm, phản giáo dục... có dấu hiệu lạm dụng, quấy rối và bắt nạt trẻ em, học sinh, sinh viên trên mạng, không đảm bảo an toàn và đã gây tâm lý hoang mang cho người học, người dạy; ảnh hưởng đến chất lượng dạy học qua Internet.

Để khắc phục, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, tập huấn phổ biến kiến thức, kĩ năng sử dụng Internet, mạng xã hội đảm bảo an toàn, an ninh mạng khi tham gia hoạt động dạy - học qua Internet; kỹ năng phòng, tránh các nguy cơ, tình huống, tác hại có thể xảy ra đối với thầy giáo viên, học sinh, phụ huynh trong dạy học qua Internet.

Xây dựng và thực hiện quy chế quản lý, tổ chức dạy học qua Internet, nêu trách nhiệm của người học khi tham gia lớp học trực tuyến, nhất là các hành vi không được làm đối với người học. Tăng cường các biện pháp phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý, tổ chức hoạt động dạy học qua Internet.

"Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu xảy ra các tình huống tiêu cực, giáo viên, học sinh, sinh viên, phụ huynh và cán bộ quản lý cần cung cấp thông tin kịp thời tới lãnh đạo nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục, cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật" - Công văn của Bộ GD&ĐT nêu rõ.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top