Bùng phát bệnh tay chân miệng

| Y tế

GiadinhNet - BS Nguyễn Đắc Thọ, PGĐ Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho biết hiện số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng 97% so với cùng kỳ năm 2010.

Trong khi đó, các ổ dịch lại đang xuất hiện ở các trường học tại quận 8 và quận Tân Bình, gây lo lắng cho phụ huynh học sinh.

Xuất hiện các ổ dịch

Ổ dịch đầu tiên xảy ra tại Trường mầm non 12, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM. Một ngày sau khi bé N.T.M.T tử vong tại Khoa Nhiễm, BV Nhi Đồng 1  (ngày 20/3) do bệnh TCM  biến chứng gây viêm màng não; bạn học cùng trường và cùng lớp với bé T. cũng có biểu hiện nóng sốt. Trước tình hình đó, nhà trường đã mời phụ huynh tới và yêu cầu đưa các bé đi khám tại BV Nhi Đồng 1.
 

Trẻ bị biến chứng thần kinh do bệnh tay chân miệng. Ảnh: BH

 
Ổ dịch thứ hai xảy ra trong Trường Mầm non Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, khi cô giáo phát hiện một bé trong lớp bị sốt. Giáo viên gọi điện cho cha mẹ đến trường đưa bé đi khám. Sau đó, gia đình cũng cho biết bé bị TCM. Buổi chiều, trường phát hiện trong lớp này có thêm hai bé nóng sốt và nổi nốt đỏ ở tay, chân. Các bé nhanh chóng được trả về cho phụ huynh. Tới ngày 25/3, Trường Tân Sơn Nhất báo với Trung tâm Y tế dự phòng xuống phun xịt chloramine B, vệ sinh toàn trường.
 

Theo các bác sĩ khoa nhiễm nhi, đây là thời điểm phát triển mạnh của bệnh TCM do thời tiết nắng nóng thất thường. Hàng năm thường có hai đợt cao điểm bệnh TCM: đợt một từ tháng 3 - 5; đợt hai từ tháng 9 - 11.

Khoa Nhiễm, BV Nhi Đồng 1 TP HCM đang điều trị nội trú cho gần 100 trẻ bị TCM, trong đó có những trẻ bị sốc độ 4 dẫn đến co giật, suy hô hấp nặng, phải thở máy. Khoa Nhiễm, BV Nhi Đồng 2 đang điều trị nội trú trên 50 trẻ bị mắc bệnh TCM và 10% trong số này đã bị biến chứng nặng. BS. Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm BV Nhi Đồng 1 cho biết, bệnh TCM rất dễ biến chứng gây tử vong, gia đình cần chú ý chăm sóc vệ sinh cơ thể và môi trường thoáng mát cho trẻ. Đồng thời, cho trẻ ăn đầy đủ chất để tạo sức đề kháng với dịch bệnh.

Thời điểm phát triển mạnh của bệnh

Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM cho biết, trong tháng 3, trung bình mỗi tuần thành phố tiếp nhận từ 30 - 40 ca TCM, nhưng vào tháng 4, số bệnh nhân mắc bệnh này đã tăng lên hơn ba lần. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có hơn 1.200 ca. BS Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết: "Trước tình hình dịch bệnh còn có thể kéo dài đến hết tháng 5, Sở Y tế TP HCM đã chỉ đạo tất cả các quận/huyện hướng dẫn vệ sinh và khử khuẩn, đặc biệt cho những gia đình có trẻ dưới 3 tuổi và phát chloramine B cho các hộ gia đình này.
 
Đối với trường mầm non, dứt khoát không để trẻ bệnh đến trường và hướng dẫn nhà trường khử khuẩn theo đúng quy trình. Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng các quận/huyện phải khẩn trương xử lý khi phát hiện có ca bệnh tại các khu dân cư tập thể".

TS.BS Trần Ngọc Hữu, Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM cho biết, hiện có nhiều bệnh nhiễm lây lan rất cao, dễ tạo dịch, đặc biệt là TCM và cúm A/H1N1. Những nơi tập trung đông người như trường học, cơ quan, xí nghiệp rất dễ bùng phát dịch.

 Huyền Trang

baoin
Ý kiến của bạn
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.