BV đa khoa Thống Nhất Đồng Nai: Không ngừng nâng cao chất lượng
Kể từ khi được quốc lập hóa, Bệnh viện Thống Nhất liên tục giữ vững lá cờ đầu của ngành y tế Đồng Nai. Dư luận xã hội hết lời khen ngợi CBVC-LĐ của bệnh viện về tinh thần thái độ phục vụ người bệnh.
Lịch sử phát triển với nhiều thành tựu

Luôn tận tụy, tìm tòi nghiên cứu, áp dụng thành công trong khám chữa bệnh là một trong những thánh tích đáng tự hào của BV Đa Khoa Thống Nhất Đồng Nai.
Mặc dù đã được phong tặng danh hiệu Tập thể Anh hùng Lao động, nhưng CBVC-LĐ của bệnh viện vẫn xác định danh hiệu đó đạt được chủ yếu là do thực hiện tốt y đức đối với người bệnh, còn trình độ chuyên môn thì bệnh viện phải tiếp tục nỗ lực.
Trong những năm 2001 – 2006, bệnh viện đã đẩy mạnh việc ứng dụng các kỹ thuật cao vào điều trị và huy động các nguồn lực để đầu tư các trang thiết bị hiện đại, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.
Tự hào với truyền thống của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất anh hùng, mỗi CBVC-LĐ bệnh viện càng ý thức được những trách nhiệm vô cùng nặng nề trong thời gian tới: phải không ngừng nỗ lực trong lao động, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh để Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai luôn xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của các cấp lãnh đạo, và của nhân dân.
Không ngừng nâng cao trình độ để nâng cao chất lượng
Định hướng phát triển của bệnh viện từ nay đến 2020 là hướng tới xây dựng một bệnh viện hoàn thiện theo mô hình bệnh viện khách sạn, bệnh viện công viên thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng: Củng cố, hoàn thiện một Bệnh viện Đa khoa hạng I hoàn chỉnh. Cải tạo và quy hoạch lại bệnh viện tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hoà với môi trường xung quanh, thân thiện với mọi người, thích hợp với các quy trình tác nghiệp chuyên môn và nâng cao hiệu quả điều trị.
Kiện toàn tổ chức, tăng cường đào tạo cán bộ; Đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, quản lý giỏi, có bản lĩnh. Dự kiến từ nay đến 2015 thành lập các khoa, phòng mới theo đúng tiêu chuẩn bệnh viện hạng I; tăng cường công tác điều hành quản lý; quản lý bệnh viện bằng công nghệ thông tin, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2004.
Mở rộng hợp tác phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nghiên cứu khoa học; Hợp tác với các bệnh viện tuyến trên chuyển giao công nghệ kỹ thuật, mở rộng hợp tác quốc tế, đào tạo cán bộ chuyên sâu, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học; thường xuyên giáo dục y đức cho cán bộ viên chức và người lao động; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong khám chữa bệnh; quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc cho người nghèo; chăm lo đến đời sống cán bộ viên chức và người lao động.
Thời gian qua, bệnh viện đa khoa Thống Nhất đang ngày càng phát triển về trình độ y bác sĩ, trang thiết bị. Ngày 27/9/2016 chị Đặng Thị V đã đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai khám bệnh vì lý do đau bụng và khó thở, nhất là khi nằm. Sau thăm khám và siêu âm được chẩn đoán ban đầu có 1 khối u rất lớn trong ổ bụng, nghi khối u buồng trứng. Chị V. được bác sỹ cho nhập viện vào khoa Sản II.
Sau khi đã hội chẩn và có sự chuẩn bị phối hợp với các khoa liên quan, ngày 30/9/2016 Chị V. được kíp mổ khoa sản II tiến hành phẫu thuật. Trong phẫu thuật do khối u quá lớn, choán hết ổ bụng, nhiều mạc nối lớn bám dính vào khối u, mạch máu tăng sinh nên cũng gặp khó khăn, phải chọc hút bớt dịch để làm giảm kích thước khối u giúp thuận lợi cho phẫu thuật và lấy được khối u ra khỏi thành bụng. Ca mổ thành công sau 1 giờ 15 phút. Trọng lượng khối u cả phần dịch và mô đặc là 12 kg.
Để phục vụ cho những ca mổ xâm lấn tối thiểu như Phẫu thuật cột sống xâm lấn tối thiểu (XLTT) để giải phóng chèn ép thần kinh, hàn xương liên thân đốt sống qua lỗ liên hợp và nẹp vít chân cung qua da với hệ thống Sextant.
Hiện nay tại Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất Đồng Nai đã có đầy đủ cơ sở trang thiết bị như C-Arm, Bàn mổ xuyên tia, Khoan mài cao tốc, Kính vi phẫu, Hệ thống Sextant và hệ thống MeTRx...; về nhân lực thì đội ngũ Bác Sỹ Khoa Ngoại Thần Kinh đã có kinh nghiệm trong mổ mở cột sống và đã thực hiện hàng trăm case bơm cement tạo hình thân sống qua da, đây cũng là một phẫu thuật cột sống xâm lấn tối thiểu để điều trị bệnh gẫy xẹp đốt sống do loãng xương.
Sự tạo điều kiện của Ban Giám Đốc cùng với sự giúp đỡ tận tình của các chuyên gia cột sống tuyến trên, Khoa Ngoại Thần Kinh Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất Đồng Nai đã triển khai và thực hiện kỹ thuật phẫu thuật cột sống xâm lấn tối thiểu để phục vụ cho Bệnh Nhân ngày càng tốt hơn.
Qua những thành tích và kinh nghiệm mà bệnh viện đạt được, đây sẽ là những bài học quý giá cho đội ngũ lãnh đạo và đội ngũ y bác sĩ trong bệnh viện, dựa trên những thành công và kinh nghiệm đó để ngày một phát triển hơn nữa.
Tin rằng với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của bệnh viện, bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai sẽ sớm trở thành một một bệnh viện lớn có thể khẳng định được chất lượng và y hiệu của mình để vươn rộng trong khu vực.
Theo Gia đình Pháp luật
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.