BV Nhi TW triển khai hoạt động khoa Cấp cứu- Chống độc tại tòa nhà mới 15 tầng
GiadinhNet – Sáng 22/7, Bệnh viện Nhi Trung ương đã chính thức triển khai hoạt động khoa Cấp cứu- Chống độc tại tòa nhà mới 15 tầng.
Sáng 22/7, Đoàn nghị sỹ Nhật Bản do ông Ito Yoshita- Thứ trưởng Bộ Nông lâm Thủy sản làm Trưởng đoàn đã đến thăm Bệnh viện Nhi Trung ương và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế.
Phát biểu tại buổi tiếp, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ lòng biết ơn của Chính phủ, nhân dân Việt Nam nói chung và ngành y tế nói riêng đối với sự giúp đỡ, hợp tác của Chính phủ Nhật Bản trong thời gian qua.
Đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Kushiro Kojinkai Nhật Bản ký biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ảnh: K.C
Thứ trưởng mong muốn Đoàn nghị sỹ Nhật bản sẽ tăng cường hơn nữa sự hợp tác trong lĩnh vực y tế với Việt Nam và với Bệnh viện Nhi Trung ương. Sự hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm của các bệnh viện Nhật Bản với bệnh viện Nhi Trung ương là cơ hội giải quyết những thách thức của bệnh viện và đưa bệnh viện Nhi trung ương trở thành một bệnh viện hàng đầu về Nhi khoa của cả nước.
Ông Ito Yoshita- Thứ trưởng Bộ Nông lâm Thủy sản cũng bày tỏ niềm vui khi được đến thăm Bệnh viện Nhi Trung ương và mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế với Việt Nam và với Bệnh viện Nhi Trung ương.
Cắt băng khai trương Khoa Cấp cứu Chống độc ở toàn nhà mới 15 tầng. Ảnh: K.C
Tại buổi tiếp, PGS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trong thời gian qua, Bệnh viện đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ và hợp tác với Chính phủ Nhật Bản trong hợp tác chuyên môn, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ trang thiết bị y tế…
Điều này đã đóng góp đáng kể vào việc nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ y tế, cũng như cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Hiện có 3 bác sỹ của Bệnh viện đang được cử đi đào tạo tại Nhật Bản.
Dịp này, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giữa Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Kushiro Kojinkai Nhật Bản.
V.Thu