BVĐK Cần Thơ: Sẵn sàng chuyển giao các kỹ thuật mới

| Y tế

GiadinhNet - BS CKII Võ Hồng Sở, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) TP Cần Thơ khẳng định: Tuy có nhiều khó khăn về nhân lực nhưng BV Đa khoa thành phố có đủ khả năng và luôn sẵn sàng chuyển giao các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao cho các BV tuyến quận/huyện.

Trong năm 2017, BV đã tiếp nhận 43 lượt bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đến tập huấn chuyên môn thuộc nhiều chuyên khoa như: Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Cấp cứu tổng hợp, Ngoại tổng hợp, Ngoại chấn thương, Xét nghiệm, Lọc thận nhân tạo, Nội thần kinh - cơ xương khớp, Truyền nhiễm, Chẩn đoán hình ảnh, Y học cổ truyền, Nội soi tiêu hóa… từ các BV, Trung tâm Y tế quận/huyện gửi đến. BV cũng đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt khoa học, tập huấn chuyên môn nhằm cập nhật kiến thức, trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế trong và ngoài BV. Tổ chức các đoàn khảo sát, hướng dẫn cho ba đơn vị tuyến quận, huyện về việc bố trí khu vực phòng mổ và Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đúng theo quy định và đã đưa vào hoạt động phục vụ cho công tác chuyên môn phục vụ người bệnh. Hiện nay, BV Đa khoa quận Thốt Nốt đang tiến hành làm thủ tục báo cáo Sở Y tế để quyết định công nhận thực hiện độc lập đối với ba kỹ thuật: Cắt túi mật qua nội soi, tán sỏi niệu quản bằng xung hơi và lọc thận chu kỳ.

Qua trao đổi, yếu tố quan trọng trong việc chuyển giao kỹ thuật mới cho các BV tuyến quận/huyện, BS CKII Võ Hồng Sở cho biết: “BV tuyến quận/huyện muốn triển khai được các kỹ thuật mới cần phải đáp ứng ba điều kiện, đó là: Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực. Đây là bài toán khó giải quyết cho các BV tuyến dưới. Nếu đáp ứng đủ ba yêu cầu trên thì BVĐKthành phố sẽ tiến hành ngay việc chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến quận/huyện và giảm tải cho BV tuyến trên”.

Để thu hút bệnh nhân đến khám, BV tuyến quận/huyện không chỉ chú trọng vào kỹ thuật chuyên môn mà còn phải tăng cường thay đổi phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, tăng cường sự hài lòng của người bệnh đến khám chữa bệnh. Nâng cao năng lực khám chữa bệnh tuyến quận/huyện là một trong những mục tiêu quan trọng mà ngành Y tế hướng đến. Năm 2018, các BV tuyến quận/huyện tiếp tục phát huy các kỹ thuật mới đã thực hiện và tiếp tục triển khai các kỹ thuật mới chuyên sâu, nâng cao hiệu quả điều trị cho người dân tại cộng đồng.

Kim Nhiên

Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.