Ca bệnh mắc mới nhất ở Hải Dương là trường hợp nhập cảnh, có 2 lần xét nghiệm âm tính

| Y tế

GiadinhNet - Trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính, bệnh nhân 87112 có 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 và được cách ly tại khách sạn Kim Sơn sau khi xuống sân bay Nội Bài.

Ca bệnh mắc mới nhất ở Hải Dương là trường hợp nhập cảnh, có 2 lần xét nghiệm âm tính - Ảnh 1.

Theo Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, trong ngày hôm nay (24/7), trên địa bàn ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19 và được Bộ Y tế đánh mã số 87112. Ca bệnh này sinh năm 1971, có địa chỉ tại Vũ Xá, phường Ái Quốc (TP. Hải Dương), là trường hợp nhập cảnh đã được cách ly từ trước và không có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng.

Qua điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng, bệnh nhân 87112 có lịch trình di chuyển cụ thể như sau: Tháng 5/2021 trường hợp này đi làm tại Malaysia, do không biết tiếng bản địa nên bệnh nhân ít tiếp xúc với người địa phương và không biết nơi mình đang sống có dịch hay không.

Ngày 16/7/2021, bệnh nhân nhập cảnh từ Malaysia về Việt Nam trên chuyến bay số hiệu MH752 và hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 19h30. Sau khi xuống sân bay, công dân này được xe chuyên dụng của Công ty Vận chuyển cấp cứu 115 Hải Dương đưa về cách ly tập trung tại khách sạn Kim Sơn (phố Đoàn Kết, phường Quang Trung, TP. Hải Dương).

Ca bệnh mắc mới nhất ở Hải Dương là trường hợp nhập cảnh, có 2 lần xét nghiệm âm tính - Ảnh 2.

Khách sạn Kim Sơn tạm thời được lập rào chắn, căng dây, có biển cảnh báo phong tỏa - nơi bệnh nhân 87112 cách ly. Ảnh: Đ.Tùy

Trong quá trình cách ly tại khách sạn, bệnh nhân được nhân viên y tế Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh lấy mẫu bệnh phẩm 2 lần xét nghiệm vào các ngày 17/7, 20/7 đều cho kết quả âm tính. Tuy nhiên đến hôm qua (23/7), trường hợp này được lấy mẫu lần 3 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính, công dân được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương và những người ở cùng phòng với bệnh nhân này được đưa đi cách ly tập trung cũng như truy vết những người tiếp xúc gần.

Trước đó, vào sáng 18/7, nữ bệnh nhân 48665 được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19. Trường hợp này sinh năm 1980, có địa chỉ tại đường Rạch Bà Lớn, khu dân cư Phong Phú, ấp 5, xã Phong Phú, quận Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh), làm lao động tự do tại Malaysia.

Ngày 16/7/2021, nữ công dân nhập cảnh về Việt Nam đi trên chuyến bay số hiệu MH752, hạ cánh lúc 19h30 tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Sau đó được đưa về nơi cách ly khách sạn Kim Sơn (đường Đoàn Kết, phường Quang Trung, TP. Hải Dương) bằng xe của Công ty TNHH Vận chuyển cấp cứu 115 Hải Dương.

Đến 17/7, bệnh nhân 48665 được nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm và được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương trả lời có kết quả dương tính SARS- CoV-2. Ngay khi có kết quả dương tính, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 phường Quang Trung đã tiến hành thiết lập hàng rào, căng dây, đặt biển cảnh báo tại khách sạn Kim Sơn.

Cũng theo ngành Y tế Hải Dương, đến chiều nay trên địa bàn có 3 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh và 193 trường hợp F1 cách ly tập trung.

Đức Tùy

Ca bệnh mắc mới nhất ở Hải Dương là trường hợp nhập cảnh, có 2 lần xét nghiệm âm tính - Ảnh 3.
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.