Ca dương tính mới nhất ở Thái Bình là tài xế đi cùng xe với 3 bệnh nhân mắc COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, ca dương tính mới nhất tại Thái Bình là nam giới, làm nghề tài xế và thường xuyên ăn, ở, tiếp xúc với lái xe, phụ xe Bắc-Nam mắc COVID-19.

Ca dương tính mới nhất ở Thái Bình là tài xế đi cùng xe với 3 bệnh nhân mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, ngay sau khi 3 bệnh nhân (13949, 13951,13952) là lái xe và phụ xe Bắc – Nam thuộc Công ty Trung Đức chạy tuyến Hải Phòng- TP. Hồ Chí Minh (BKS 15B-03684) mắc COVID-19. Trong đêm 23/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình đã tiến hành xét nghiệm được 388 mẫu bệnh phẩm liên quan và ghi nhận1 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp này là nam giới sinh năm 1974, làm nghề tài xe, trú tại xã Phong Châu, huyện Đông Hưng (Thái Bình) cùng chạy xe với 3 bệnh nhân nói trên. Đáng chú ý, trong quá trình chạy xe, trường hợp này thường xuyên ăn, ở, tiếp xúc với những lái xe và phụ xe Bắc-Nam mắc COVID-19.

Ca dương tính mới nhất ở Thái Bình là tài xế đi cùng xe với 3 bệnh nhân mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Ca dương tính mới nhất tại Thái Bình có yếu tố dịch tễ liên quan đến 3 bệnh nhân là tài xế, phụ xe Bắc-Nam

Qua điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng, vào khoảng 23h đêm 22/6 công dân này xuống xe khách Bắc –Nam BKS 15B-03684 tại ngã ba Đợi, xã Đông Sơn (huyện Đông Hưng), sau đó về nhà bằng xe ôm. Khi về nhà, trường hợp này có tiếp xúc với vợ, 2 con, bố mẹ đẻ và em trai.

Vào 7h sáng 23/6, nam công dân ăn sáng tại quán anh K., tại xã Hợp Tiến (huyện Đông Hưng), sau đó đi xe máy ra Quỹ tín dụng xã Phong Châu và có tiếp xúc với 2 người đều đeo khẩu trang.

Trước khi có thông tin 3 người cùng chạy xe có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, công dân này có biểu hiện sốt và có mua thuốc về nhà uống. Xác định đây là trường hợp nguy cơ cao nên Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo ngành Y tế tỉnh Thái Bình, hiện tại tất cả các trường hợp F1 liên quan đến 3 bệnh nhân mắc COVID-19 (lái xe, phụ xe tuyến Bắc-Nam) đã được đưa đi cách ly tập trung. Riêng các trường hợp F2 được cách ly tại nhà có sự cam kết của gia đình, giám sát của y tế địa phương và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Đức Tùy

Ca dương tính mới nhất ở Thái Bình là tài xế đi cùng xe với 3 bệnh nhân mắc COVID-19 - Ảnh 4.
Ý kiến của bạn
Tags:
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.