Ca dương tính thứ 21 ở Hà Nội là nhân viên phòng công chứng số 3 ở Duy Tân

| Y tế

GiadinhNet - Người đàn ông tên N.A.S, 45 tuổi, địa chỉ ở Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là nhân viên phòng công chứng số 3, vừa nhận kết quả dương tính. Anh có tiếp xúc BN1814.

Ca dương tính thứ 21 ở Hà Nội là nhân viên phòng công chứng số 3 ở Duy Tân - Ảnh 1.

Lúc 20h ngày 2/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo về ca dương tính mới của Hà Nội.

Đây là F1 của BN1814 (nữ, sinh năm 1971, giáo viên của Trường THCS Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nơi ở tại 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Người vừa nhận kết quả dương tính là N.A.S, nam, 45 tuổi, ở địa chỉ 601 N03 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. 

Anh S là công chứng viên có tiếp xúc với BN1814 tại văn phòng công chứng số 3 địa chỉ tại số 6 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy vào ngày 27/1.

Anh được Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 2/2.  Theo điều tra sơ bộ, liên quan đến anh S có 21 trường hợp F1.

Ca dương tính thứ 21 ở Hà Nội là nhân viên phòng công chứng số 3 ở Duy Tân - Ảnh 2.

Đến nay, BN1814 được xác định là có liên quan đến BN1815, là con trai út của bà, sinh năm 2000, là sinh viên Khoa Kỹ thuật phần mềm, trường Đại học FPT - Hòa Lạc; và BN1825, là chồng của BN1814; BN1886 (vừa công bố tối 2/2), 51 tuổi, có địa chỉ tại số 12 khu 18-4 ngõ 86 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội và trường hợp mới nhận kết quả dương tính tên S này.

Hiện tại, quận Cầu Giấy đã tiến hành phong tỏa khu vực nhà bệnh nhân và Phòng công chứng số 3 ở số 6 phố Duy Tân. Sở Y tế Hà Nội thông báo những ai từng đến địa chỉ này từ ngày 27/01 - 02/02/2021 tự cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế hoặc các số điện thoại: 0969.082.115 - 0949.396.115

Từ 27/1 đến nay, từ ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh, dịch COVID-19 đã xuất hiện thêm ở 8 tỉnh thành, trong đó có Hà Nội. Riêng Hà Nội đến nay có 21 ca dương tính, tập trung vào các huyện: Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Mê Linh, Đông Anh...

Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.