Cà Mau: Tăng cường kiểm tra, giám sát bệnh sốt xuất huyết

| Y tế

GiadinhNet - Từ đầu năm đến nay, tỉnh Cà Mau ghi nhận hơn 1.030 ca sốt xuất huyết (SXH), tăng 164% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, hai trường hợp bệnh nhi mắc SXH đã tử vong do bệnh nặng, gia đình đưa trẻ đến cơ sở y tế cấp cứu, điều trị muộn. Năm nay là năm Cà Mau ghi nhận số ca bệnh SXH cao nhất so với hai năm vừa qua.

 

Điều trị bệnh SXH tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Internet
Điều trị bệnh SXH tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Internet

 

Để phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, hệ thống bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh đã tăng cường nhân lực, thiết bị, giường bệnh, thuốc điều trị… chủ động tiếp nhận cấp cứu, điều trị kịp thời cho các trường hợp bệnh nặng, hạn chế thấp nhất bệnh nhân tử vong do SXH. Ngành Y tế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Cán bộ y tế cơ sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào diệt lăng quăng, diệt muỗi, phát hoang bụi rậm, giữ gìn vệ sinh môi trường và nhà cửa thông thoáng, sạch sẽ...

Theo Sở Y tế tỉnh Cà Mau, bệnh SXH đang ở đỉnh cao nhất trong năm và theo chu kỳ bệnh sẽ có chiều hướng giảm xuống. Nguyên nhân bệnh SXH tăng đột biến và diễn biến phức tạp là do thời điểm mùa mưa muỗi có điều kiện sinh sản và phát triển gây bệnh. Người dân ở vùng nông thôn Cà Mau thường sử dụng các vật dụng (lu, khạp, bồn…) chứa nước mưa để sử dụng quanh năm, tạo điều kiện cho mầm bệnh sinh sôi, nảy nở và có nguy cơ bùng phát thành dịch. Bên cạnh đó, người dân trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện tốt phong trào diệt lăng quăng dựa vào cộng đồng.

Vấn đề đáng lo ngại là bệnh này diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên địa bàn. Riêng tại huyện Phú Tân, số ca nhập viện do bệnh SXH tăng cao đột biến so với các địa phương khác trong tỉnh. Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Tân không thể đáp ứng đủ nhân lực, trang thiết bị cấp cứu, điều trị cho người bệnh nên đã phải chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Đa khoa khu vực Cái Nước. Các trường hợp mắc bệnh SXH chủ yếu là trẻ em, nhiều trường hợp bệnh nặng được chuyển lên Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.   

 Kim Há/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.