Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca sỹ Uyên Trang: Không đánh đổi với đại gia

Chủ nhật, 08:08 18/09/2011 | Giải trí

GiadinhNet - Tôi may mắn có gia đình làm hậu thuẫn, dù không khá giả nhưng cũng đủ giúp tôi trụ và vươn lên được với nghề hát.

“Có những người tôi biết, họ từ quê lên rất nghèo khổ, ngoài tự nuôi sống bản thân ra còn phải nuôi sống cả gia đình nữa. Hoàn cảnh đó bắt buộc họ phải bươn chải để cuộc sống thay đổi. Tôi may mắn có gia đình làm hậu thuẫn, dù không khá giả nhưng cũng đủ giúp tôi trụ và vươn lên được với nghề hát. Cho nên tôi không có lý do gì đó để phải đánh đổi mình” – cô ca sĩ gốc Đồng Nai tâm sự.
 
 
Mệt mỏi vì đóng phim
 

Mình là người phụ nữ hiện đại thì nên gợi cảm một chút, nhất là khi mình là một ca sĩ chuyên hát dòng nhạc trẻ. Còn khi hát dòng nhạc xưa, tôi cũng có sexy đôi chút nhưng nó là sự sexy của một người phụ nữ trưởng thành. Chuyện sexy không phụ thuộc vào lứa tuổi mà nó phụ thuộc nhiều vào phông văn hóa, dòng nhạc mình theo đuổi…

Vừa rồi thấy Uyên Trang đóng phim, có thể xem đó là sự “nhón chân” đầu tiên của bạn sang lĩnh vực nghệ thuật thứ 7. Bạn thấy mình như thế nào sau khi đã vật lộn với nó ở bộ phim đầu tiên?

- Nói thật là cực kỳ mệt mỏi. Mệt mỏi ở đây không phải vì vất vả mà vì mất quá nhiều thời gian. Cách làm phim ở Việt Nam mình chưa hoàn toàn chuyên nghiệp nên gây rất nhiều mệt mỏi cho cả êkip. Ra phim trường thì giờ giấc “dây thun”, tiến độ “rùa bò”, đạo cụ thiếu thốn... nhiều khi đang đi ngoài đường tự nhiên bắt về quay đúng một phân cảnh rồi lại thôi hoặc tờ mờ sớm bắt dậy quay 1 cảnh rồi về nhà ngủ đến 7h tối lại tiếp tục vào quay cũng chỉ đúng 1 cảnh duy nhất. Khi đóng phim, tôi phải hủy hết các sô hát, cứ như thế nên mất rất nhiều thời gian.

Vậy chắc Trang ngán đóng phim lắm rồi nhỉ?

- Tôi cũng vẫn sẽ đóng nếu có một vai diễn phù hợp và một êkip làm phim chuyên nghiệp. Tại tôi cũng mê đóng phim lắm, từ nhỏ đã mê rồi. Nhưng cái gì cũng phải có duyên, tìm được vai diễn phù hợp chắc cũng cần phải có thời gian. Bây giờ thời gian dành cho âm nhạc đã không đủ rồi lại còn phải bị phân tán cho phim ảnh nữa nên không cân nhắc không được.

Bây giờ, chuyện ca sĩ, người mẫu... chuyển sang đóng phim không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên, họ vẫn chưa vượt thoát khỏi “motyp” vai “đo ni đóng giày” hoặc như những “bình hoa di động”. Bạn nghĩ sao về điều này?

- Hạnh phúc nhất của người ca sĩ đó là khi lấn sân điện ảnh mà tìm được vai phù hợp với mình, vừa gần gũi với cá tính lại vừa cho họ nhiều cơ hội để thể hiện sức diễn. Tuy nhiên, may mắn đó không nhiều. Nhưng nói gì thì nói, khi đã lấn sân sang điện ảnh thì người ta phải chọn lựa, nghĩa là họ phải chọn những dạng vai nào có khả năng thành công tới 70% đến 80% thì họ mới dám nhận. Cũng có những người vì muốn được xuất hiện trên màn ảnh để truyền thông hình ảnh nên chấp nhận đóng đại đi, những người như thế khó lòng thành công lắm.

Sở dĩ tôi chọn vai Phương trong “Hương tình” là vì thấy nó có nhiều điểm giống mình, có thể giúp mình thể hiện tốt khả năng diễn xuất. Trong phim, tôi không sợ diễn những cảnh tâm lý đa chiều mà sợ những cảnh diễn mà không diễn, trong nghề gọi là “minh họa karaoke”. Nghĩa là mình phải có mặt trong phân đoạn đó nhưng chẳng biết để giải quyết tình huống gì nữa, phim truyền hình là như vậy. Nó khác với điện ảnh, nhân vật chỉ xuất hiện có vài giây thôi nhưng sự xuất hiện của người ta rất có ý nghĩa. Thế nên, thời gian sắp tới chắc tôi sẽ tham gia phim điện ảnh chứ chắc không tham gia phim truyền hình nào nữa đâu.

Thực tế thì hiện nay, chỉ cần được xuất hiện trên truyền hình là người ta có thể đánh đổi mọi thứ, ít ai có nhiều chọn lựa này nọ lắm?

- Để tự nhận xét về mình thì quả thật là khó. Ai khi nhận vai cũng nghĩ người ta làm được thì mình cũng làm được. Thế nên nhiều người cố gắng giành giật những cơ hội đóng phim. Thực tế đó dẫn đến chuyện, có những người đóng phim thì đạt được mục đích nhưng cũng có những người bỏ hàng mấy tháng trời vật lộn với phim ảnh nhưng lại chẳng đạt được tí mục đích nào cả. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không tham gia vai diễn không phù hợp với mình, để dành cơ hội này cho những người khác, phù hợp hơn.
 

Vẫn sexy như thế, không  “phơi bày” gì nhiều hơn

Lần này ra album mà Uyên Trang có vẻ rất kín tiếng?

- Từ xưa đến nay tôi vẫn thế. Tôi chỉ làm truyền thông sau khi đã cho ra mắt sản phẩm. Vì quả thực, chỉ đến khi có sản phẩm thì mới có thời gian và có cái để mà nói, chứ trước đó thì cứ buông ra một cái là đi diễn, tất bật tối ngày.

Thời điểm này được xem là thời điểm “chết yểu” của những ca khúc thị trường mà mà album mới này vẫn đầy rẫy những ca khúc đó. Bạn có nghĩ là mình đang “liều”?

- Thế nào là nhạc thị trường? Nhạc thị trường là nhạc dễ nghe, dễ hiểu, dễ hát... nên có nhiều người thích. Nhạc teen bây giờ được nhiều người thích và nó chính là nhạc thị trường chớ đâu. Thường người ta nghĩ nhạc thị trường là những ca khúc nhảm nhí nhưng thực sự không phải là vậy. Bây giờ, cũng là hát nhạc thị trường nhưng nếu ca sĩ biết cách làm cho người nghe nhận thấy ở ca khúc mình hát có một sự đầu tư, có một tâm huyết thì ca khúc đó vẫn được người ta đón nhận như thường.

Trong số những album Uyên Trang ra gần đây, thấy hình ảnh của Trang ngày càng sexy. Lý do gì khiến Uyên Trang càng lớn tuổi lại càng thích sexy?

- Với tôi, mình là người phụ nữ hiện đại thì nên gợi cảm một chút, nhất là khi mình là một ca sĩ chuyên hát dòng nhạc trẻ. Còn khi hát dòng nhạc xưa, tôi cũng có sexy đôi chút nhưng nó là sự sexy của một người phụ nữ trưởng thành. Chuyện sexy không phụ thuộc vào lứa tuổi mà nó phụ thuộc nhiều vào phông văn hóa, dòng nhạc mình theo.

Nhưng ranh giới giữa sự sexy kiểu “phơi bày” và sexy kiểu gợi cảm ở Uyên Trang là tương đối mong manh?

- Tôi không thấy vậy. Từ trước tới giờ tôi vẫn giữ hình ảnh như vậy, không có “phơi bày” gì nhiều hơn.

Tôi không có  lý do gì để  đánh đổi mình

Bạn nói bạn đang rất vui với những gì mình có. Câu nói của bạn khiến nhiều người có thể nghĩ rằng bạn đang rất đầy đủ vật chất và tinh thần nhờ nghề hát?

- Nói là giàu lên nhờ nghề hát thì không hẳn nhưng sống thoải mái thì có lẽ là đúng. Và không riêng gì nghề hát, nghề nào khi đi làm người ta cũng muốn mình sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Hồi xưa, làm một album thì phải gom góp, chắt chiu từng đồng để làm. Còn bây giờ, nhờ đi sô nhiều, tích góp được nhiều hơn nên khi đầu tư không phải khổ sở như trước đây.

Vậy năm qua bạn sắm sửa cho mình được những gì?

-  Chưa sắm được gì hết vì có được bao nhiêu tiền lại dồn vào âm nhạc hết. Từ lúc lên Sài Gòn đến nay vẫn ở nhà ba mẹ, ô tô ba mẹ mua... tự mình sắm thì chỉ những thứ lặt vặt không đáng kể. Cái mà tôi sắm được nhiều nhất có lẽ là những chiếc đĩa, những chiếc đĩa đó sẽ gắn bó và đi theo tôi đến suốt cuộc đời.

Bạn không cảm thấy ngại sao khi ngần này tuổi đầu với ngần đó năm đi hát mà vẫn chỉ dừng ở những vật dụng hạn hữu đó thôi?

- Cũng có nhiều lý do lắm. Trong nghề này, phàm người nào chăm “cày” thì sẽ khấm khá hơn. Còn tôi, do sức khỏe yếu nên không phải sô nào tôi cũng nhận. Thêm vào đó, cũng phải đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc chứ. Mà trong nghề này, đầu tư thì một cục nhưng thu lại là từng đồng, thậm chí là lỗ. Và tôi là đang trong giai đoạn đầu tư.

Nói vậy, cát xê của bạn cao nhất ở một sô trong nước là bao nhiều và nước ngoài là bao nhiêu?

-  Đây là một điều tế nhị có lẽ không nên tiết lộ. Tuy nhiên, tiền cát xê của tôi bây giờ có thể cho tôi có một cuộc sống thoải mái và đủ cho tôi tiếp tục đầu tư để nâng cấp sự nghiệp âm nhạc của mình.

Một điều dễ thấy, nhiều ca sĩ hiện nay không dựa vào tiền cát xê để mua nhà lầu, xe hơi, đồ hiệu... mà họ thường dựa vào một “thế lực” nào đó. Bạn nghĩ sao về điều này?

- Cũng có thể có lắm. Trong thế giới này, mỗi người sẽ có một cách sống riêng, một mục đích sống riêng... Có những người tôi biết, họ từ quê lên rất nghèo khổ, ngoài tự nuôi sống bản thân ra còn phải nuôi sống cả gia đình họ nữa. Hoàn cảnh đó bắt buộc họ phải bươn chải và làm cách nào đó để cuộc sống thay đổi.

Tôi may mắn có gia đình làm hậu thuẫn, dù không khá giả nhưng cũng đủ giúp tôi trụ và vươn lên được với nghề hát. Cho nên tôi không có lý do gì đó để phải đánh đổi mình.

- Cảm ơn Trang về cuộc trò chuyện!
Hà Tùng Long
 (thực hiện)
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 ứng viên tiềm năng giành vương miện Miss Grand Vietnam 2025

5 ứng viên tiềm năng giành vương miện Miss Grand Vietnam 2025

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Top 5 phần thi Grand Voice Award thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025 đã lộ diện, đáng chú ý trong đó có 3 giọng ca chuyên nghiệp: LiLy Chen, Phan Như Thùy, Ngô Thái Ngân.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng NSƯT, NSND

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng NSƯT, NSND

Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng "cần suy nghĩ về cơ chế đặc thù trong việc phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND cho những nghệ sĩ hoạt động tự do nhưng có cống hiến nổi bật". Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng được TP HCM trao bằng khen vì lan toả tinh thần yêu nước nhờ ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình, và hình thức này nên được nhân rộng để khuyến khích sự dấn thân sáng tạo của các nghệ sĩ.

Nữ chính phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' sau ly thân: Bán nhà ở Đà Nẵng, dặn bản thân 1 câu ý nghĩa

Nữ chính phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' sau ly thân: Bán nhà ở Đà Nẵng, dặn bản thân 1 câu ý nghĩa

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Lan Phương mới đây chia sẻ đã bán nhà ở Đà Nẵng sau khi ly thân chồng Tây. Cô dặn mình phải cố gắng vì con.

Con gái Đỗ Mỹ Linh và cặp song sinh nhà anh chồng diện áo cờ đỏ sao vàng, fan trầm trồ 'đáng yêu hết cỡ'

Con gái Đỗ Mỹ Linh và cặp song sinh nhà anh chồng diện áo cờ đỏ sao vàng, fan trầm trồ 'đáng yêu hết cỡ'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi khoe "đội hình yêu nước" nhà bầu Hiển. Ái nữ nhà nàng hậu và cặp song sinh của anh chồng đáng yêu hết nấc.

Phó chủ tịch xã Xuân bị nhân viên trang trại lợn bán đứng

Phó chủ tịch xã Xuân bị nhân viên trang trại lợn bán đứng

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tập 17 "Có anh, nơi ấy bình yên", Hồng Phát đã bất chấp lệnh của Phó chủ tịch xã Xuân để tới gặp doanh nhân Bằng và đưa ra một kế hoạch có lợi đôi bên.

Bị tái đột quỵ, sức khỏe nghệ sĩ Phước Sang hiện tại ra sao?

Bị tái đột quỵ, sức khỏe nghệ sĩ Phước Sang hiện tại ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tiết lộ của đạo diễn Trung Lùn, tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang đang yếu dần, trí nhớ kém hẳn so với trước đây.

Concert quốc gia có Soobin, Hòa Minzy diễn tối nay 26/8 liệu có bị hoãn vì bão số 5?

Concert quốc gia có Soobin, Hòa Minzy diễn tối nay 26/8 liệu có bị hoãn vì bão số 5?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của bão Kajiki, nhiều khán giả đang thắc mắc, tò mò về concert "Việt Nam trong tôi" liệu có diễn ra đúng kế hoạch tối 26/8?

Hứa Vĩ Văn – bác sĩ Lê trong ‘Mưa đỏ’: Tham gia phim tôi cảm giác được ‘tái sinh’

Hứa Vĩ Văn – bác sĩ Lê trong ‘Mưa đỏ’: Tham gia phim tôi cảm giác được ‘tái sinh’

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hứa Vĩ Văn vào vai bác sĩ Lê trong phim "Mưa đỏ", với anh đây là vai diễn khiến anh xúc động. Nam diễn viên còn cho biết, anh cảm thấy được "tái sinh" khi tham gia dự án phim điện ảnh này.

Toàn (Tô Dũng) bị mẹ vợ tát, Đăng (Doãn Quốc Đam) được nữ trợ lý chăm sóc dù biết đã có vợ

Toàn (Tô Dũng) bị mẹ vợ tát, Đăng (Doãn Quốc Đam) được nữ trợ lý chăm sóc dù biết đã có vợ

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Trong tập 8 "Gió ngang khoảng trời xanh", trợ lý Phương bị đồng nghiệp phát hiện khi chuẩn bị sẵn cơm trưa cho giám đốc Đăng, trong khi đó Toàn bị mẹ đẻ tát.

Phó chủ tịch xã Xuân là chủ trang trại lợn đang gây ô nhiễm

Phó chủ tịch xã Xuân là chủ trang trại lợn đang gây ô nhiễm

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Trong tập 16 "Có anh, nơi ấy bình yên", hé lộ Phó chủ tịch xã Xuân chính là người chủ đứng sau trang trại lợn đang gây ô nhiễm.

Top