Các địa phương hối hả chống rét

| Xã hội

GiadinhNet - Chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, tại nhiều xã vùng cao của Hà Giang, Thái Nguyên, Hoà Bình... nhiệt độ đã giảm xuống mức dưới 10 độ C.

Trước tình hình này, nhiều địa phương đang hối hả bảo vệ đàn gia súc, gia cầm trước sự khắc nghiệt của thời tiết.
 
Tại tỉnh Hà Giang, có đến 145 xã vùng cao chịu tác động xấu bởi không khí lạnh tăng cường. Nhiệt độ nhiều nơi xuống đến ngưỡng 5 độ C và dưới 5 độ C. Để tránh những thiệt hại như đã từng xảy ra trong quá khứ, người dân đã chủ động trong việc phòng tránh rét cho vật nuôi.
 
Tại các huyện như Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, người dân đã có thói quen nuôi nhốt gia súc, gia cầm trong những ngày rét đậm, rét hại.
 
Tại Thái Nguyên, nơi có trên 750.000 con gia súc và trên 6 triệu con gia cầm, bà con nông dân cũng chủ động phòng tránh theo tình hình thời tiết bằng cả kinhnghiệm truyền thống lẫn phương pháp mới như: Che chắn chuồng trại, rải nền bằng rơm, trấu, rạ khô; Giữ chuồng khô ráo, sạch sẽ; Phun thuốc khử trùng 20-30 ngày/lần để hạn chế vi trùng; Dự trữ đủ lượng thức ăn; Đối với gia cầm chỉ thả khi nhiệt độ ngoài vườn lớn hơn 15 độ C...
 
Chi cục Thú y tỉnh Thái Nguyên đã cấp gần 300.000 liều vaccine tiêm phòng cho trâu, bò, lợn và gần 4 triệu liều vaccine tiêm cúm gia cầm cho các địa phương.
 
Tại Hòa Bình, Chi cục Thú y tỉnh khuyến cáo người chăn nuôi phải chủ động trên 3 phương diện: Phòng chống dịch bệnh, dự trữ thức ăn và chống rét cho đàn gia súc. Trong đó, tỉnh chỉ đạo chặt chẽ việc tiêm phòng, tạo miễn dịch đàn gia súc trong những ngày đông giá rét; chủ động dự trữ, chế biến thức ăn.
 
V.N
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.