Cách đơn giản để lên lịch đi chơi “tẹt ga”
GiadinhNet - Ra Tết, ai cũng muốn tận dụng quãng thời gian này để đi du xuân, lễ chùa đầu năm, thăm thú phong cảnh, gặp gỡ bạn bè…Nhưng làm thế nào để “vừa có thể vui chơi mà không quên nhiệm vụ” khi quỹ thời gian chỉ có 24h một ngày? Những gợi ý của chuyên gia Nguyễn Lâm Thúy, Văn phòng tham vấn Gia đình & Trẻ em Vala (Hà Nội) sẽ giúp bạn lên lịch vui chơi, làm việc một cách hiệu quả và có ý nghĩa nhất trong những ngày đầu năm mới.
Nguyên tắc của chiếc lọ thủy tinh
Theo chuyên gia Nguyễn Lâm Thúy, chúng ta ai cũng có 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, nhưng chúng ta có rất nhiều việc để làm. Vậy làm thế nào để có thể cân bằng được giữa công việc, học tập với sinh hoạt gia đình, quan hệ giao tiếp, vui chơi… Đặc biệt là trong quãng thời gian sau Tết, khi nhiệm vụ và khối lượng công việc phải hoàn thành không bớt đi nhưng những lời mời gọi đi chúc tụng, gặp gỡ bạn bè, những cánh rừng hoa mơ, hoa mận, hoa anh đào của Sapa, Mộc Châu… vẫy gọi bạn lên đường…Vậy chúng ta phải làm thế nào?
Chuyên gia Nguyễn Lâm Thúy đã lấy một ví dụ rất điển hình để minh họa cho quỹ thời gian eo hẹp và những nhu cầu vô tận của con người như sau. Đó là câu chuyện về một vị giáo sư. Ông lên lớp với sinh viên cùng một chiếc lọ thủy tinh, một viên đá, nhiều viên sỏi, một ít cát và một ít nước. Vị giáo sư nói với sinh viên rằng: “Các bạn hãy nhìn tôi, tôi đang cho viên đá vào chiếc lọ. Tôi đã cho viên đá vào rồi, xin hỏi các bạn là chiếc lọ đã đầy chưa?”. Tất cả những sinh viên có mặt đều đồng thanh nói “chiếc lọ đã đầy rồi, không thể cho đá vào được nữa”, thì vị giáo sư bắt đầu cho các viên sỏi vào. Nhờ hình dáng bé nhỏ, các viên sỏi đã lách được vào những kẽ hở giữa viên đá và chiếc lọ sau đó cho thêm một ít cát vào, cát lại lọt vào những kẽ hở giữa các viên sỏi. Lúc này các sinh viên nói rằng: “Chiếc lọ đã đầy thật rồi, không thể cho thêm được gì vào nữa”. Thế nhưng vị giáo sư lại lấy một cốc nước để đổ vào lọ. Kết quả là vị giáo sư đã đổ thêm được nửa cốc nước nữa vào chiếc lọ thủy tinh.
Qua câu chuyện, chuyên gia Nguyễn Lâm Thúy muốn chuyển tải tới bạn đọc biết sắp xếp thời gian, biết việc chính của mình là gì, việc phụ là gì, việc lớn là gì, việc nhỏ là gì. Khi bạn sắp xếp một cách khoa học thì bạn không những làm chủ được thời gian mà bạn vừa có một cuộc sống hài hòa giữa công việc và giao tiếp, quan hệ…
Lên thời khóa biểu: Làm ra làm, chơi “tẹt ga”
Dựa vào nguyên tắc của chiếc lọ và đá, sỏi, cát, nước ở trên, chúng ta có thể hoạch định được quỹ thời gian một ngày bình thường như sau: Thời gian ăn ngủ trong một ngày là 9 giờ, 10 giờ để làm việc, 5 giờ dành cho việc gia đình bạn bè người thân.
Vậy với quãng thời gian “tháng Giêng là tháng ăn chơi, nhưng vẫn phải làm việc” này, bạn sẽ sắp xếp thời gian thế nào? Bạn phải xác định, công việc vẫn là chính, vui chơi chỉ là phụ. Mỗi ngày bạn có 10 tiếng ở công sở, bạn nên dành thời gian nhiều nhất cho công việc (khoảng 5 – 6 tiếng), còn lại một tiếng để ăn, nửa tiếng để chợp mắt và còn lại 1,5 tiếng để cà phê với bạn bè.
Trong vấn đề vui chơi, bạn cũng nên xác định việc vui chơi nào là chính. Theo nguyên tắc của chiếc lọ thủy tinh của vị giáo sư ở trên thì việc đi du xuân là việc lớn và chiếm nhiều thời gian nhất, nó chính là đá. Việc tụ tập, gặp gỡ bạn bè là sỏi, đi cà phê là cát, đi dạo phố là nước…
Ví dụ, trong một tuần, bạn chỉ nên cho phép mình đi gặp gỡ, tụ tập bạn bè vào 1 ngày; một tháng chỉ nên đi du xuân (đi xa) từ 1 – 2 lần. Khi bạn đã dành một ngày trong tuần để “tụ tập” thì ngày đó bạn cứ chơi “tẹt ga”, không bận tâm đến công việc. Cũng như vậy, khi bạn đã đi du xuân thì hãy đi du xuân một cách trọn vẹn, không lo nghĩ đến công việc. Cũng như vậy, khi đã làm việc thì dù ai có mời mọc, rủ rê… bạn cũng nên tìm cách khéo léo từ chối, hoặc hẹn một ngày cụ thể khác. Bằng cách này, bạn sẽ “làm ra làm, chơi ra chơi”. Từ đó bạn sẽ làm việc rất có hiệu quả mà khi đi chơi cũng hết sức vui vẻ và ý nghĩa.
Cũng theo chuyên gia Nguyễn Lâm Thúy, để thực hiện được hàng tá những việc như trên, nhất thiết bạn phải lên lịch cho mình. Lịch làm việc thì bạn nên lên lịch hàng ngày, còn lịch cho mọi sinh hoạt học tập làm việc, vui chơi… thì bạn cần phải lên lịch hàng tháng. Bởi một người có rất nhiều việc nên phải lấy đơn vị cơ sở là tháng. Còn lịch hàng ngày sẽ quan tâm nhất đến công việc, học tập, gia đình, vợ chồng, con cái, cơm nước…Việc lên lịch, hay còn gọi là lên thời khóa biểu cho cả tháng, cho một tuần, cho một ngày là cách sắp xếp cuộc sống một cách khoa học. Nó sẽ giúp cho cuộc sống của bạn trở nên nề nếp, thành công trong công việc, trong gia đình và cả trong các mối quan hệ giao tiếp bạn bè, đồng nghiệp…
Để thực hiện được hàng tá những việc như trên, bạn phải lên lịch cho mình. Công việc thì bạn nên lên lịch hàng ngày, còn mọi sinh hoạt học tập làm việc, vui chơi… thì bạn cần phải lên lịch hàng tháng. Còn lịch hàng ngày sẽ quan tâm nhất đến công việc, học tập, gia đình, vợ chồng, con cái, cơm nước…Việc lên lịch, hay còn gọi là lên thời khóa biểu cho cả tháng, cho một tuần, cho một ngày là cách sắp xếp cuộc sống một cách khoa học. Nó sẽ giúp cho cuộc sống của bạn trở nên nề nếp, thành công trong công việc, trong gia đình và cả trong các mối quan hệ giao tiếp bạn bè, đồng nghiệp…
Chuyên gia Nguyễn Lâm Thúy
Ngân Khánh/Báo Gia đình & Xã hội

Giải pháp chiếu sáng nhà ống hiện đại hiệu quả trong đô thị chật hẹp
Ở - 3 giờ trướcGĐXH - Việc áp dụng đúng các giải pháp chiếu sáng nhà ống khi thiết kế nhà ống không chỉ giúp khắc phục tình trạng thiếu sáng mà còn mang lại lợi ích về thẩm mỹ và tiết kiệm năng lượng.

Những điều nên làm khi đi chùa trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu
Ở - 6 giờ trướcGĐXH - Vào ngày lễ Vu Lan có rất nhiều người đến lễ chùa để cầu an sức khỏe cho cha mẹ. Dưới đây là một số điều nên làm khi lên chùa trong ngày lễ Vu Lan.

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần đầu của ‘tháng cô hồn’ để có nhiều may mắn
Ở - 7 giờ trướcGĐXH – Trong những ngày tuần đầu của ‘tháng cô hồn, để lựa chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 25/8 - 31/8, mọi người có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia dưới đây.

Đặt cây đa cảnh tại vị trí này ngăn chặn các năng lượng tiêu cực xâm nhập, đồng thời thu hút vượng khí vào nhà
Ở - 9 giờ trướcGĐXH - Cây đa cảnh không chỉ là một vật phẩm trang trí mà còn mang ý nghĩa văn hóa và tinh thần sâu sắc. Hình ảnh cây đa gắn liền với sự bảo vệ, che chở, trở thành biểu tượng của sự gắn kết và yên bình.

Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đám
Ở - 23 giờ trướcGĐXH - Mới đây, trên trang cá nhân, Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã đăng tải hình ảnh một phần không gian trong căn biệt thự bạc tỷ.

Tháng 7 Vu Lan mỗi năm chỉ đến một lần - Những điều nên làm để vẹn tròn tín ngưỡng tâm linh và đạo hiếu
Ở - 1 ngày trướcGĐXH - Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những đại lễ quan trọng. Đây là ngày báo hiếu, cầu nguyện cho cha mẹ còn sống được mạnh khỏe, bình an và cầu nguyện cho tổ tiên hay những người đã mất được siêu độ, an nghỉ trọn vẹn.

Chuyển đồ về nhà mới trước khi nhập trạch, nhất là tháng 7 âm có được không, lời khuyên cực bất ngờ của chuyên gia
Ở - 1 ngày trướcGĐXH – Nhiều người cho rằng phải làm lễ nhập trạch rồi mới được dọn đồ về nhà mới, đặc biệt trong tháng 7 âm lịch – tháng “cô hồn”. Vậy việc chuyển đồ trước khi nhập trạch có thật sự phạm kỵ?

Một nhúm vỏ tỏi mà thanh lọc không gian sống cực tốt, đủ để trấn an trong tháng 7 âm 'cô hồn'
Ở - 1 ngày trướcGĐXH – Trong đời sống có những thứ bị coi là rác hữu cơ bị bỏ đi sau khi nấu nướng như vỏ tỏi. Nhưng mấy ai ngờ vỏ tỏi lại chứa đựng một giá trị âm thầm, là lớp bảo hộ khí trường, là bài thuốc thanh lọc không gian sống cực kỳ tốt.

Nuôi rùa vàng có tốt cho phong thủy nhà ở không?
Ở - 1 ngày trướcGĐXH - Rùa vàng là một trong những linh vật được nhiều người ưa chuộng trong phong thủy, đặc biệt là khi nói đến việc cải thiện tài lộc và vận khí cho gia đình.

Các loại cây trồng hấp thụ các chất ô nhiễm, kim loại nặng, lọc sạch nước
Ở - 2 ngày trướcGĐXH - Nhiều loại cây có khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm trong nước, góp phần làm sạch nguồn nước tự nhiên. Dưới đây là một số loại cây nổi bật có khả năng lọc nước tốt.

Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai - mùng 1 tháng 7 âm lịch và điều nên làm để tháng 'cô hồn' hanh thông, đem lại may mắn
ỞGĐXH – Ngày mai là mùng 1 tháng 7 âm lịch, vẫn được gọi là ‘tháng cô hồn’. Theo chuyên gia phong thủy, người chọn khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 7 âm lịch nên làm những điều này để hóa giải những vận xui của tháng, đem lại may mắn, tài lộc.