California Gym lừa dối, ép khách mua sản phẩm?
GiadinhNet - Mặc dù chưa tiến hành thương thảo hợp đồng và nhân viên tư vấn khẳng định, Trung tâm thể hình California Gym gửi lại tiền đặt cọc nếu khách hàng quyết định không sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày được tư vấn, sự thật đã khiến độc giả của Báo Gia đình & Xã hội “ngã ngửa”.
Khách hàng bức xúc vì không được trả lại tiền đặt cọc
Với mong muốn tham gia tập thể hình để nâng cao sức khoẻ, ngày 13/5/2018, chị V.T.K.O (30 tuổi, ở Thanh Xuân) đã đăng ký gói tập thử, bằng hình thức đăng ký online, trị giá 400.000 đồng/tháng, tại Trung tâm California Gym.
Chị K.O được hướng dẫn đến cơ sở tại tầng 2, toà R3, KĐT Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Có mặt tại đây, chị K.O được đo chỉ số cơ thể. Chị O cao 1m56, cân nặng chỉ 46kg, tuy nhiên anh Nguyễn Văn Mạnh (tự xưng là nhân viên quản lý của trung tâm kiêm tư vấn dịch vụ) khẳng định chị đang thừa 3kg mỡ bụng.
Theo đơn tố cáo gửi đến Báo Gia đình & Xã hội của chị K.O, anh Nguyễn Văn Mạnh đã đưa ra nhiều gói tập để tư vấn cho chị. Một trong số đó là gói tập mà anh Mạnh đánh giá là rất tốt, chỉ dành cho cư dân sinh sống tại chung cư Royal City, khuyến mãi đợt 30/4 vừa qua nên giá chỉ còn 22,5 triệu/24 tháng (2 năm), cộng thêm 12 tháng phát sinh bù trừ những ngày nghỉ (tương đương 22,5 triệu/3 năm).
"Gói này có 4 người đăng ký, hiện nay mới có 3 người đóng tiền, còn 1 người nữa hẹn tới cuối tháng đóng vì họ chưa có tiền, họ để lâu không đóng tiền thì họ tự huỷ hợp đồng”, chị K.O kể lại.

Cũng theo chị O, dù được anh Mạnh giới thiệu nhiều nhưng chị kiên quyết là chỉ tập thử, nếu cảm thấy dịch vụ phù hợp thì sẽ cân nhắc đăng ký tập dài hạn.
Chị K.O cho biết: “Khi đó, chúng tôi thỏa thuận là tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ về việc sử dụng gói tập nói trên, nếu không sử dụng thì tôi sẽ được hoàn lại tiền. Sau khi tôi cà thẻ để đặt cọc 5 triệu đồng thì điện thoại tôi nhận được mã pin. Lúc đó anh Mạnh yêu cầu tôi gửi mã pin này vào số điện thoại của bạn Linh (nhân viên) để xác nhận tiền đặt cọc mà không nói với tôi về việc đọc hay nghiên cứu các điều khoản trước khi gửi mã.
Về nhà, sau khi được chồng tôi phân tích về kế hoạch mang thai, tôi đã suy nghĩ lại và nhanh chóng liên lạc với anh Mạnh với mong muốn được nhận lại số tiền đã đặt cọc. Tuy nhiên, khi tôi yêu cầu được lấy lại số tiền thì anh Mạnh một mực từ chối: “Tiền đã đóng là không thể lấy lại vì trung tâm có quy định là không trả lại tiền, không đi tập thì sẽ mất”.
Là một trung tâm thể hình nổi tiếng, nhưng tôi quá sốc và bức xúc về hành vi nói dối và ép khách hàng vào thế “sự đã rồi”, để bắt buộc phải mua sản phẩm, không dùng thì mất. Tôi chắc chắn, nếu tôi đi tập thì họ sẽ bắt tôi đóng đầy đủ tiền, còn không thì mất vĩnh viễn”, chị K.O bức xúc.

Biên lai thu tiền đặt cọc sau khi cà thẻ ATM. Ảnh: B.Loan
Không hoàn tiền là đúng quy định của trung tâm?
Chị K.O khẳng định: “Mặc dù Trung tâm California thu của tôi 5 triệu đồng tiền qua thẻ nhưng đơn vị này không hề xuất hoá đơn. Nếu tôi không sử dụng dịch vụ và đơn vị này thu tiền không xuất hoá đơn, không hoàn lại tiền cọc thì số tiền này sẽ đi về đâu? Chính vì vậy, tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ nghi vấn trốn thuế, gian lận thuế của đơn vị này”.
Không chỉ riêng chị K.O, anh L.V.T (29 tuổi, phường Văn Quán, Hà Đông) cũng lên tiếng về các dịch vụ của trung tâm thể hình gắn mác vip này. Anh Tấn khẳng khái: “Bạn thử tra cụm từ “khách hàng tố Trung tâm California Gym lừa dối khách hàng” mà xem, chắc chắn sẽ không ngờ đến kết quả. Ai cũng ham rẻ lại ưa dịch vụ vip, nhưng thử bước chân vào đó mới biết. Tựu chung lại là chất lượng dịch vụ sẽ ngày càng giảm, để dành chỗ cho việc phát triển thêm thẻ, thêm người”.

Đơn tố cáo California về hành vi lừa dối khách hàng. Ảnh: B.Loan
Trước những vấn đề trên, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Quyên, Giám sát bộ phận Phòng quan hệ hội viên, Trung tâm California Gym cho biết: “Sau khi khách hàng chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản của California, khách sẽ nhận được 1 mã pin, kèm đường link qua số điện thoại. Khi khách hàng click vào đường link này thì sẽ hiện ra tất cả các điều kiện, điều khoản sử dụng sản phẩm. Nếu đồng ý với các điều khoản trong đường link, thì khách hàng chuyển tiếp mã pin đến số điện thoại của nhân viên.
Trong trường hợp ngược lại thì khách hàng không chuyển mã pin cho nhân viên. Trên thực tế, tiền đã chuyển vào tài khoản bên em thì đồng nghĩa khách hàng đã đồng ý sử dụng dịch vụ và nguyên tắc là bên em sẽ không trả lại tiền đặt cọc. Nếu khách thay đổi thì bên em sẽ cân nhắc để trả lại tiền cho khách”.
Bà Nguyễn Thị Quyên khẳng định: “Tiền đã gửi vào tài khoản của California, nếu không trả lại thì sẽ còn nguyên. Đó là quy trình liên quan đến các điều kiện, điều khoản của trung tâm, kể cả khi hai bên chưa ký kết hợp đồng”.
Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị cung cấp các văn bản quy định của trung tâm, thì bà Quyên đã tìm cách từ chối.
Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng: “Trường hợp đặt cọc chỉ để bảo đảm cho việc giao kết hợp đồng, hoặc chỉ để bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng. Bên nào có lỗi làm cho hợp đồng không được giao kết, hoặc không được thực hiện, hoặc bị vô hiệu thì phải chịu phạt cọc theo quy định tại Điều 363 BLDS 2015.
Trong trường hợp này, nếu khách hàng đã thực hiện việc đặt cọc mà không muốn tiếp tục giao dịch thì phải có thỏa thuận với bên bán về việc hủy hợp đồng đặt cọc. Trường hợp, bên bán không đồng ý mà vẫn muốn tiếp tục hủy đặt cọc (vi phạm hợp đồng đặt cọc) thì việc xử lý sẽ theo thỏa thuận của bên thể hiện trong hợp đồng.
Tuy nhiên, cần phải xét đến hành vi giao dịch đặt cọc. Nếu người tham gia giao dịch mà không có năng lực hành vi dân sự, hoặc tham gia giao dịch bị lừa dối, cưỡng ép, hoặc giao dịch đặt cọc không lập thành văn bản theo quy định... mà đôi bên không thể tìm được “tiếng nói chung” thì có thể khởi kiện ra toà dân sự”.
Bảo Loan

Giây phút tỉnh táo giúp cụ bà 80 tuổi thoát bẫy của những kẻ giả danh công an lừa đảo
Xã hội - 3 giờ trướcGĐXH - Sau khi nhận được điện thoại giả danh, cụ M. nhanh chóng ra ngân hàng rút tiền trong tài khoản để chuyển cho đối tượng. Tuy nhiên trên đường đến ngân hàng, nạn nhân đã ghé vào UBND xã để hỏi và nhờ hỗ trợ thì may mắn được các cán bộ công an giải thích về thủ đoạn lừa đảo các đối tượng trên mạng.

Hà Nội: Người dân Đa Phúc 'vật lộn' với dòng nước lũ, nhiều nơi vẫn ngập đến nóc nhà
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Lũ từ thượng nguồn đổ về sau bão số 11 khiến nước sông Cầu và sông Cà Lồ lên cao, nhiều khu vực tại xã Đa Phúc (TP Hà Nội) đã biến thành một biển nước mênh mông. Nhiều ngôi nhà ngập sâu gần đến nóc, cuộc sống người dân bị đảo lộn nghiêm trọng...

4 con giáp cực đoan: Nhạy cảm, sĩ diện và dễ biến chuyện nhỏ thành lớn
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp cực đoan dưới đây thường có xu hướng hành động theo cảm xúc, khiến họ dễ mất kiểm soát trong những tình huống căng thẳng.

Nam sinh dân tộc Thái được Đại học Vinh đặc cách trúng tuyển sau khi viết tâm thư gửi Bộ trưởng GD&ĐT
Giáo dục - 6 giờ trướcGĐXH - Vì không đủ điều kiện sức khỏe, Lang Đức Bằng cựu học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 đành 'lỡ hẹn' với Học viện Biên phòng. Tuy nhiên, em đã được Trường Đại học Vinh xem xét tiếp nhận vào ngành Sư phạm Lịch sử, đúng với nguyện vọng 2 từng đăng ký.

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên mạng xã hội, người phụ nữ bị xử phạt 7,5 triệu
Xã hội - 6 giờ trướcGĐXH - Tại cơ quan công an, bà C.T.N thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Căn cứ quy định pháp luật, bà N. bị Công an xã Tiên Yên xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi "xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội".

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, Hà Nội và miền Bắc giảm thấp nhất bao nhiêu độ?
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo, từ ngày 14 - 16/10, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên trong tháng, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đợt lạnh này khiến nền nhiệt giảm khoảng 3 - 5 độ C.

Trường quân đội đề nghị ĐH Vinh tiếp nhận thí sinh 29 điểm bị loại vì sức khỏe
Giáo dục - 9 giờ trướcHọc viện Biên phòng cho biết đã có văn bản đề nghị Đại học Vinh tiếp nhận trường hợp em Lang Đức Bằng - nam sinh đạt 29 điểm đỗ vào quân đội nhưng sau đó bị loại vì lý do sức khỏe, nhằm tránh thiệt thòi cho thí sinh.

Vụ mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải ở Hà Nội: Sở Y tế báo cáo gì?
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Sau khi Chuyên trang Gia đình và Xã hội phản ánh tình trạng hàng loạt mỹ phẩm ngoại không rõ nguồn gốc bị vứt tràn lan tại bãi rác tự phát trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (phường Từ Liêm, Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội đã vào cuộc xác minh. Báo cáo mới nhất cho thấy, nhiều sản phẩm hết hạn sử dụng, không có nhãn phụ tiếng Việt.

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công khai đường dây nóng
Thời sự - 12 giờ trướcSố 0769040404 hoạt động 24/24, người cung cấp thông tin giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng.

Ô tô ngập nước do mưa lũ có được bảo hiểm chi trả?
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Theo quy định, ô tô ngập nước được bồi thường khi chủ xe tham gia bảo hiểm vật chất ô tô, đồng thời cần mua thêm điều khoản thủy kích để được chi trả cho thiệt hại.

Ngày sinh Âm lịch may mắn: Cuối năm dễ hốt bạc, gia đình nở mày nở mặt
Đời sốngGĐXH - Năm 2025, những ai sinh vào các ngày Âm lịch đặc biệt dưới đây sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp khởi sắc, tài vận hanh thông, đặc biệt cuối năm dễ bội thu tiền bạc.