Cấm lập nghĩa trang dòng họ, gia đình: Không thể đánh đồng tất cả
GiadinhNet - Nhiều người cho rằng đây là quy định cứng nhắc và có thể người dân sẽ tìm cách “lách luật” trong việc chôn cất người thân.
> Cấm lập nghĩa trang dòng họ, gia đình
![]() |
|
Nhiều khu lăng mộ người chết hoành tráng đối lập với sự nghèo khó của người sống xung quanh. |
Chỉ nên cấm sự phô trương
Trước quy định nói trên của thành phố Hà Nội, ông Ngô Vui – Chủ tịch Hội đồng dòng họ Ngô bình luận: “Theo phong tục của nhiều dòng họ, khi một người mất đi, gia đình thường mang về quê hương bản quán chôn cất. Vì ở đó đã có sẵn những nghĩa trang dòng họ, gia đình rồi. Tôi cho là việc cấm lập nghĩa trang mới cũng rất khó quản lý vì hiện nay nhiều dòng họ đã mua sẵn đất, quây tường bao. Có cấm thì người ta cũng sẽ tìm cách nào đó để làm. Vấn đề là nên có quy định các nghĩa trang này theo quy mô nào thôi chứ không thể cấm tuyệt đối được! Có những khu mộ quá phô trương nhưng cũng có những nghĩa trang ở mức độ vừa phải, văn minh, không gây ảnh hưởng đến ai thì sao lại cấm?”.
Còn ông Nghiêm Xuân Sơn, con rể nhà văn Vũ Trọng Phụng – người đang trông coi phần nghĩa trang gia đình nhận định: “Tôi nghĩ thành phố cũng cần có quy định cụ thể cho từng nơi và từng trường hợp. Đối với những trường hợp xây quá to, ảnh hưởng đến cảnh quan xung quanh và quá tốn kém, lãng phí thì cần cấm. Tuy nhiên, với những trường hợp hỏa táng, chỉ có một lọ tro cốt….và được người thân mang về nhà hay tạo một nghĩa trang gia đình, dòng họ vừa phải để thờ cúng thì không có gì phải cấm. Cần xem xét từng trường hợp cụ thể, với không gian cụ thể của mỗi nghĩa trang chứ không nên đánh đồng tất cả”.
Ông Nghiêm Xuân Sơn cũng cho biết, ông sẽ hết lòng hợp tác với các cơ quan chức năng nếu họ có ý kiến đối với phần mộ của nhà văn Vũ Trọng Phụng và các thành viên khác của gia đình ông trong vườn nhà.
Sẽ mất một truyền thống đẹp
Ông Nguyễn Văn Thịnh, Giám đốc Trung tâm UNESCO nghiên cứu văn hóa các dòng họ Việt Nam nhận xét: “Tôi cho rằng, quy định này nửa đúng nửa sai. Có rất nhiều dòng họ, gia đình xây dựng những nghĩa trang quá lớn, có thể thấy điển hình là những ngôi mộ ở miền Trung. Nhiều khu mộ hoành tráng đến…phản cảm. Trong khi người sống có khi không có đất để ở thì người chết lại được xây những ngôi mộ đến hàng tỉ đồng. Đó là việc nên cấm. Thành phố đã nhìn thấy cái lâu dài nên ra quy định cấm này. Vấn đề cần bàn bạc là quy mô như thế nào. Có những khu nghĩa trang quy tập tốt với quy mô vừa phải thì cũng là điều tốt. Tôi nghĩ, cần có sự giới hạn trong quy mô, chiều cao, chiều rộng… để khu nghĩa trang đó hài hòa với hoàn cảnh kinh tế địa phương, không gây phản cảm với các dòng họ khác. Chúng ta chỉ nên cấm sự phô trương!”.
|
Ngày 6/12, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về quy hoạch nghĩa trang, nhà hỏa táng, nhà tang lễ thành phố Hà Nội đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Theo Nghị quyết này, Hà Nội sẽ mở rộng các nghĩa trang tập trung hiện có. Về cơ sở hỏa táng, ngoài cơ sở hỏa táng tại Văn Điển, trong giai đoạn đến năm 2030 sẽ tiếp tục xây dựng 3 cơ sở hỏa táng trong các nghĩa trang tập trung (Yên Kỳ, Thanh Tước, Minh Phú) và xác định địa điểm xây dựng sáu cơ sở hỏa táng mới tại khu vực phía Bắc và phía Tây. Riêng về quy hoạch mạng lưới nhà tang lễ, ngoài 11 nhà tang lễ hiện có, thành phố đang chỉ đạo lập dự án triển khai xây dựng bảy nhà tang lễ mới. Dự kiến đến năm 2020, Hà Nội có 32 nhà tang lễ. Theo quy hoạch, việc lập mới nghĩa trang dòng họ, gia đình sẽ bị cấm. |
Hoàng Phương
