Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảm phục người cha tật nguyền chế xe trâu đưa đón học sinh mầm non

Thứ sáu, 08:00 06/01/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Đi lại không vững trên đôi chân khập khiễng, anh Đình Văn Ngọc (SN 1981, trú xóm Chùa, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã cải tiến chiếc xe trâu của mình để đưa đón con gái cùng gần 20 em học sinh trong xã đến trường mỗi ngày.

Anh Ngọc dùng xe trâu đưa đón hàng chục em học sinh đến trường mỗi ngày từ hơn 1 năm qua. Ảnh: Thiên Ân
Anh Ngọc dùng xe trâu đưa đón hàng chục em học sinh đến trường mỗi ngày từ hơn 1 năm qua. Ảnh: Thiên Ân

Niềm vui của người cha tật nguyền

Hình ảnh người đàn ông nhỏ nhắn, với dáng đi khập khiếng, chân thấp chân cao điều khiển chiếc xe trâu kéo chở 20 em học sinh Trường mầm non xã Thanh Khai đến trường mỗi sáng sớm đã trở nên quá quên thuộc, khiến không ít người cảm phục hành động “lạ” này. Chiếc xe trâu kéo của anh Ngọc đi đến đâu, tiếng nhạc thiếu nhi vui nhộn từ chiếc đài radio cũ kỹ phát ra phá tan cái không khí tĩnh lặng của không gian yên tĩnh sáng sớm nơi làng quê. Như một thói quen thường nhật, nghe tiếng nhạc phát ra từ đầu ngõ, người dân đều chủ động dắt con ra đứng đợi trước cổng nhà để lên chiếc xe trâu kéo của anh Ngọc tới trường mà không cần chủ nhân phải thúc giục.

Từ sáng sớm, người đàn ông 34 tuổi này vẫn không quản ngại mưa rét của những ngày cuối năm, cho trâu ăn uống, kiểm tra lại chiếc xe của mình một vòng trước khi đón học sinh đi học. Vội vã thúc giục 2 con gái của mình chuẩn bị đồ đạc, anh Ngọc trầm ngâm kể, không may mắn bị dị tật ở đôi chân ngay từ lúc mới chào đời khiến bản thân đi lại rất khó khăn. Lên lớp 7, do sức khỏe không đảm bảo nên anh phải nghỉ học giữa chừng rồi về phụ gia đình làm công việc lặt vặt. Cuộc sống sau hôn nhân của anh Ngọc lại càng thêm khó khăn khi mọi chi tiêu ăn uống của các thành viên trong gia đình chỉ trông chờ vào 3 triệu đồng tiền lương bốc gạch của vợ. Sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nên cuộc sống của người đàn ông 34 tuổi này chỉ luẩn quẩn với đàn gà và 3 con dê ở nhà.

“Thương vợ làm việc quần quật cả ngày, tôi đã thuyết phục vợ để mình đưa đón con đi học thay, nhưng do đi xe đạp không vững, nhiều lần bị ngã xe khiến ai cũng lo lắng cả”, anh Ngọc buồn bã nhớ lại và cho biết quyết định lấy chiếc xe trâu kéo của gia đình làm phương tiện đưa đón con đến trường thay cho xe đạp để mọi người không còn phải lo lắng. Sự việc khiến không ít người dân tò mò, sặc cười rồi đến cảm phục và nhờ cậy anh Ngọc giúp đỡ. Để đảm bảo an toàn cho các cháu ngồi trên xe, anh Ngọc quyết định hàn gắn thêm một khung sắt bao bọc xung quanh, một mái che phía trên, bệ ngồi, bậc lên xuống phía sau xe và được bao quanh bằng vải để đưa đón thêm 20 cháu khác trong xã cùng đến trường.

Anh Ngọc chia sẻ: “Thấy nhiều người nhờ giúp đỡ, nghĩ hoàn cảnh gia đình của họ cũng khó khăn, đi làm cả ngày nên không có thời gian đưa đón con tới trường nên tôi đồng ý giúp đỡ. Hơn nữa, các em cùng đi chung với nhau cho vui lại càng tốt hơn”.

Khâm phục và cảm kích

Cẩn thận bế từng em một xuống khỏi xe. Ảnh: Thiên Ân
Cẩn thận bế từng em một xuống khỏi xe. Ảnh: Thiên Ân

Hình ảnh chiếc xe trâu kéo chở theo gần 20 học sinh mầm non trên xe chậm rãi đi trên các con đường làng tới trường khiến nhiều người đi đường có dịp chứng kiến cảm thấy “lạ mắt” và cảm phục. Tuy nhiên, cũng không ít người tỏ ra lo lắng, đặt nghi vấn về các mối nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. “Lỡ như con trâu tự nhiên “trở chứng” lúc đang chở các cháu nhỏ thì làm thế nào để xử lý kịp, có an toàn cho bọn trẻ không? Một số người cũng cho rằng, sức khỏe anh Ngọc không tốt như vậy liệu có thể kịp thời xử lý các tình huống xảy ra bất ngờ?”, ông Trần Văn Lan (một người đi đường) cho biết.

Ông Văn Đinh Hường (SN 1948) cho biết, thường ngày phải 2 lần đưa đón 2 đứa cháu gái 4 và 5 tuổi đi bộ gần 2km đến trường giúp các con. Lúc đầu biết tin anh Ngọc chế xe trâu đưa đón học sinh miễn phí, ông cũng muốn anh Ngọc giúp đỡ nhưng nghi ngại không an toàn nên không dám. Phải hơn 2 tháng sau, thấy con trâu của anh Ngọc hiền lành, không khi nào có phản ứng lạ hay chạy nhảy gì thì ông Hường mới quyết định nhờ cậy đến anh Ngọc. Cũng từ đó, ông Hường và nhiều người khác cùng có con được anh Ngọc đưa đón đến trường giúp, đã tình nguyện gom góp mỗi tháng vài chục ngàn đồng để giúp đỡ gia đình anh và có thêm chi phí để sửa chữa, nâng cấp xe.

Theo anh Ngọc, để làm được việc này, anh đã phải bỏ ra một thời gian rất dài để huấn luyện riêng cho con trâu của mình. “Cái này ai cũng biết cả, hơn 1 năm qua nó chưa bao giờ để xảy ra chuyện gì. Giờ con trâu nó đã quen đường, dù tôi không điều khiển nó cũng tự biết đi đúng đường và đừng đón trả các em ngay tại cổng nhà”, anh Ngọc nói và cho biết thêm hiện rất nhiều người mong muốn anh giúp đưa đón học sinh nhưng xe trâu đã quá tải. Người đàn ông này cũng tính toán dùng ngựa thay trâu để rút ngắn thời gian, giúp đưa đón được nhiều em học sinh hơn nhưng do anh chưa tiếp xúc nhiều và huấn luyện được ngựa nên ý tưởng này chưa thực hiện được.

Cô Võ Thị Hương, Hiệu phó Trường mầm non Thanh Khai cho biết, những ngày đầu thấy anh Ngọc dùng xe trâu chở con tới trường, ai cũng ngỡ ngàng. Nhưng rồi thấy anh luôn đều đặn chở con và các cháu học sinh trong vùng đến trường mỗi ngày một cách rất nhiệt tình thì ai cũng khâm phục và cảm kích. Không kể mưa nắng, hơn 1 năm qua, anh Ngọc vẫn đều đặn đưa đón các cháu. Để giúp đỡ người đàn ông tật nguyền này, trường cũng đã phân công các giáo viên phụ giúp anh Ngọc bế các cháu nhỏ lên xuống xe mỗi khi chiếc xe trâu kéo xuất hiện ở trường.

Ông Võ Trọng Hòe, Chủ tịch UBND xã Thanh Khai cho biết, việc làm của anh Ngọc là rất tốt, không có ý vụ lợi hay kinh doanh gì. Hơn 1 năm qua, chưa bao giờ chiếc xe này xảy ra vấn đề gì cả, chiếc xe cũng được chủ nhân thiết kế phần thùng xe kín, che chắn mưa gió, có cửa đóng lại để các cháu khỏi ngã. Hơn nữa người dân trong khu vực lại rất ủng hộ nên không có lý do gì để ngăn cấm.

Thiên Ân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 29 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 56 phút trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Top