Căn bệnh khiến bé trai 7 tháng tuổi nhỏ như trẻ sơ sinh

| Y tế

Bé trai được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum trong tình trạng suy dinh dưỡng rất nặng, thể trạng chỉ bằng trẻ sơ sinh.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết bé N.N.B.T. nhập viện với cân nặng 3,4 kg, cao 52 cm. Thể trạng này tương đương một đứa trẻ vừa chào đời. Bé chưa biết lật, vòng đầu teo nhỏ. Nếu phát triển đúng thể trạng, ở 7 tháng tuổi, bé T. phải đạt trung bình 8 kg, cao 68 cm và biết lật 2 chiều, có thể tự ngồi được.

Gia đình bệnh nhi cho biết trước đó, bé trai được chẩn đoán teo ruột bẩm sinh khi vừa chào đời. Bệnh nhi được các bác sĩ cắt 40 cm đoạn ruột bị teo để cứu sống. Tuy nhiên, ca phẫu thuật cắt ruột làm ảnh hưởng nặng nề đến việc tiêu hóa và hấp thu thức ăn của bệnh nhi.

Căn bệnh khiến bé trai 7 tháng tuổi nhỏ như trẻ sơ sinh - Ảnh 1.

Tình trạng suy dinh dưỡng nặng khiến bé trai rơi vào tình trạng nguy kịch do nhiều biến chứng đi kèm. Ảnh: BVCC.


Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng khoa Dinh dưỡng – Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, cho biết chính vì quá suy dinh dưỡng, bé ốm liên tục, nhập viện rất nhiều lần. Trong lần nhập viện này, bệnh nhi được chẩn đoán tiêu chảy nhiễm trùng, viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết trên thể trạng suy dinh dưỡng nặng.

"Do đoạn ruột còn lại của bé rất ngắn lại bị nhiễm trùng nặng, các bác sĩ quyết định nuôi ăn tĩnh mạch kết hợp đường tiêu hóa, bổ sung các vi chất thiết yếu cần thiết cho trẻ. Bé được ăn sữa thủy phân toàn phần, nuôi liên tục từng cử nhỏ trong ngày để tránh tình trạng nôn ói. Ngoài ra, bé còn được điều trị với thuốc, vật lý trị liệu", bác sĩ Thủy cho biết thêm.

Ra viện được một tháng, hiện bé tăng được 4,8 kg, kỹ năng lật rất thành thạo. Bé đáp ứng điều trị tốt, sức đề kháng miễn dịch nâng cao rõ rệt. Tuy nhiên, các bác sĩ nhận định để bé để đạt được mốc cân nặng, chiều cao, vòng đầu, vận động như những trẻ cùng tuổi là quá trình chăm sóc lâu dài của gia đình và ngành y tế.

Bác sĩ Thủy cho biết suy dinh dưỡng nặng là tình trạng bệnh lý liên quan sự ngừng phát triển của cơ thể. Điều này vô cùng nguy hiểm và được xem là một trong những tình huống cấp cứu cần được xử lý kịp thời, hạn chế biến chứng cho trẻ.

Tình trạng cơ thể thiếu hụt lượng chất đạm và chất béo cần thiết cho những hoạt động sống là yếu tố phổ biến nhất khiến cơ thể rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng nếu không được điều trị sớm sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến cân nặng, chiều cao, tâm thần, vận động, trí thông minh và khả năng miễn dịch của người bệnh, nhất là trẻ em.

Theo Zingnews

Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.