Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cán bộ ngân hàng thuê côn đồ đòi nợ

Thứ sáu, 05:00 16/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Công an TP Việt Trì (Phú Thọ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hoàng Thị Bích Thảo (29 tuổi, trú tại Vân Cơ, TP Việt Trì) về hành vi "bắt giữ người trái pháp luật".

Theo đó, Thảo là cán bộ một ngân hàng có chi nhánh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Xác minh ban đầu cho hay, khoảng tháng 11/2012, Thảo cho chị T (38 tuổi, trú tại TP Việt Trì) vay 300 triệu đồng, với lãi suất từ 3.000-  4.000 đồng/ngày và không có tài sản thế chấp. Sau đó, chị T tiếp tục đặt vấn đề vay thêm gần 2,4 tỷ đồng. Thảo đã đồng ý và đề nghị chị T duy trì thường xuyên việc trả gốc, lãi. Đến khoảng tháng 7/2013, chị T bắt đầu khất lần việc trả tiền. Sau nhiều lần yêu cầu chị T trả tiền không được Thảo đã nhờ em họ là Nguyễn Quảng Ba (26 tuổi, trú tại huyện Phù Ninh, Phú Thọ) đòi nợ với giá 30 triệu đồng. Ba đã rủ thêm người cùng tham gia phi vụ đòi nợ. Các đối tượng bàn nhau bắt cóc, khống chế chị T để buộc gia đình phải thanh toán số nợ trên.   
 
T.S

Ba tên cướp bỏ chạy vì bị nạn nhân đánh

Tại Khu đô thị Phú Lộc IV (phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) xảy ra vụ cướp xe taxi, các đối tượng đã bỏ chạy sau khi lái xe chống trả quyết liệt. Công an TP  Lạng Sơn sau đó đã bắt được Triệu Lý Huỳnh (18 tuổi, trú tại Chi Lăng, Lạng Sơn), Nông Thanh Tùng (16 tuổi, trú tại Chi Lăng, Lạng Sơn) và Nguyễn Anh Tú (31 tuổi, trú tại TP Lạng Sơn). Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Anh Tuấn (36 tuổi, trú tại TP Lạng Sơn). Các đối tượng khai nhận ngày 9/8, nhóm này đã đón xe taxi của anh Tuấn sang Khu đô thị Phú Lộc IV. Tại đây, Tú giả vờ bảo lái xe dừng lại để đi vệ sinh rồi vít cổ lái xe, dùng tay phải đâm một nhát vào ngực. Rất may anh Tuấn né được và tước dao của Tú. Thấy nạn nhân chống trả quyết liệt, cả 3 đối tượng bỏ chạy.         
 
T.P

Giấu ma túy trong máy in

Ngày 15/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh ( khu vực Móng Cái) đã bàn giao Nguyễn Văn Xuyên (SN 1974, trú tại Trực Phú, Trực Ninh, Nam Định), Nguyễn Thị Hồng (SN 1977, thường trú tại tổ 3, Khu 4, Trần Phú, Móng Cái) cùng tang vật là 5 bánh heroin cho Công an tỉnh Quảng Ninh. Các đối tượng này bị bắt khi vận chuyển 5 bánh heroin giấu bên trong một máy in hiệu Samsung qua biên giới. 
 
T.P
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top