Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cận cảnh những khu “đất vàng” đang bị sử dụng sai ở Thủ đô

Chủ nhật, 09:18 27/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Thanh tra Chính phủ vừa kiến nghị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra làm rõ vi phạm trong việc quản lý và sử dụng 12 cơ sở nhà đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh, trong đó có một số nhà đất nằm tại vị trí đắc địa ở Hà Nội đã bị sử dụng sai quy định pháp luật.

Theo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến việc xử lý sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp và Tổng công ty Chè Việt Nam.

Cụ thể, đến ngày 31/12/2017, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam có 842 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thuộc đối tượng phải xử lý, sắp xếp lại (hơn 1.200ha đất và gần 1.200m2 nhà).

Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp cao su có 759 cơ sở nhà, đất nhưng mới sắp xếp xử lý được 43 cơ sở, chiếm 5,7% cơ sở nhà, đất phải sắp xếp lại theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Thanh tra Chính phủ xác định, tại cơ sở nhà, đất số 117 Hai Bà Trưng (quận 3, TP HCM) và số 56 Nguyễn Du (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Tập đoàn cho một số đơn vị thuê một phần diện tích làm văn phòng làm việc là chưa phù hợp quy định của Luật đất đai 2013. Một số cơ sở nhà, đất khác tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) và quận Bình Thạnh (TP HCM) cũng được tập đoàn này đem cho thuê và để xảy ra tình trạng lấn chiếm hoặc không sử dụng gây lãng phí.

Đặc biệt, Công ty Tài chính cao su đã mua tài sản là nhà, đất không đúng quy định pháp luật như không tiến hành đấu thầu, ký hợp đồng mua tài sản khi chưa lập dự án đầu tư.

Còn tại Tổng công ty Lâm nghiệp có 83 cơ sở nhà, đất và đã sắp xếp xử lý được 7 cơ sở. Trong đó vi phạm rõ ràng nhất là tại thửa đất số 67 Ngô Thì Nhậm (quận Hai Bà Trưng), khu đất có vị trí đắc địa tại Hà Nội.

Cận cảnh những khu “đất vàng” đang bị sử dụng sai ở Thủ đô - Ảnh 2.
Cận cảnh những khu “đất vàng” đang bị sử dụng sai ở Thủ đô - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, có đến 9 cơ sở kinh doanh khác nhau trên cùng con phố dài khoảng 100m. Tất cả đều có cùng một số nhà là 67 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Những cơ sở này đều tận dụng tầng 1 của tòa nhà 3 tầng thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp trước đây làm nơi buôn bán, kinh doanh.

Kết luận thanh tra cho thấy, biên bản làm việc giữa Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Công ty Thương mại lâm sản Hà Nội, 12 gian nhà tầng 1 có diện tích hơn 343m2 thuộc quyền quản lý và sử dụng của Tổng công ty Lâm nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính và Bộ NN&PTNT cũng có các văn bản xác nhận khu "đất vàng" này nằm trong danh mục tài sản cố định đã được tính vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa của tổng công ty.

Tuy nhiên, năm 2007, Sở TN&MT Hà Nội đã thực hiện thủ tục đổi tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích trên cho Công ty CP Thương mại lâm sản Hà Nội. Thanh tra Chính phủ xác định việc này là vi phạm nhiều quy định pháp luật.

Vẫn theo kết luận thanh tra, khu đất "vàng" số 25D Cát Linh (Đống Đa, Hà Nội) với diện tích hơn 60m2 do Tổng công ty Chè Việt Nam ký hợp đồng với Sở TN&MT thuê có thu tiền thuê đất hằng năm. Đến năm 2009, cơ sở nhà đất này được doanh nghiệp trên đem góp vốn liên doanh liên kết với Công ty TNHH sản xuất thương mại Nhật Minh để xây dựng khu nhà trung tâm thương mại và dịch vụ.

Điều đáng nói là giá trị quyền sử dụng hơn 60m2 đất được tổng công ty và bên liên doanh xác định là... 3,5 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, khu đất "vàng" này do Công ty TNHH sản xuất thương mại Nhật Minh đang quản lý sử dụng vì Tổng công ty Chè đã thoái vốn.

Ngoài ra, các khu đất 1.500m2 phố Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) và khu đất diện tích hơn 1.800m2 tại 126 Lạch Tray (Hải Phòng) cũng là đất công sản được giao cho chi nhánh của Tổng công ty Chè xây dựng hoặc cho thuê nhưng đến nay đều rơi vào tay tư nhân...

Cận cảnh những khu “đất vàng” đang bị sử dụng sai ở Thủ đô - Ảnh 4.

Khu đất 1.500m2 trên phố Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng là một trong những lô "đất vàng” đang lọt vào tay tư nhân.

Cận cảnh những khu “đất vàng” đang bị sử dụng sai ở Thủ đô - Ảnh 5.
Cận cảnh những khu “đất vàng” đang bị sử dụng sai ở Thủ đô - Ảnh 6.

Hiện tại, bên trong khu đất trở thành bãi trông giữ và rửa xe.

Trước những sai phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an điều tra những vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà đất tại số 67 Ngô Thì Nhậm (Hai Bà Trưng, Hà Nội), số 25D Cát Linh (Đống Đa, Hà Nội), khu đất 1.500m2 tại Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội), số 59 An Bình (quận 5, TP HCM), số 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3, TP.HCM), cùng 7 khu đất khác tại Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình và Sơn La.

Nhóm PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngắm từ trên cao những cây cầu ở Hà Nội bắc qua sông Hồng

Ngắm từ trên cao những cây cầu ở Hà Nội bắc qua sông Hồng

Đời sống - 1 giờ trước

Những cây cầu bắc qua sông Hồng góp phần kết nối giao thương, mở rộng không gian phát triển và là điểm nhấn về kiến trúc, văn hoá của Thủ đô.

Miền Bắc lại sắp có mưa do không khí lạnh tăng cường?

Miền Bắc lại sắp có mưa do không khí lạnh tăng cường?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết 10 ngày tới, khả năng miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu. Từ 14/10, xuất hiện mưa rào ở đồng bằng và ven biển, nền nhiệt giảm dần.

Sinh viên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự 2025 cần nắm rõ các quy định nếu được gọi nhập ngũ

Sinh viên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự 2025 cần nắm rõ các quy định nếu được gọi nhập ngũ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân đủ 18 tuổi sẽ được gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đối với công dân là sinh viên đại học khi được gọi nhập ngũ cần phải nắm rõ các quy định gì?

Tin sáng 11/10: Thông tin mới nhất vụ 6 trẻ mầm non bị đánh bầm tím; cảnh giác 'chiêu' mạo danh công an hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo

Tin sáng 11/10: Thông tin mới nhất vụ 6 trẻ mầm non bị đánh bầm tím; cảnh giác 'chiêu' mạo danh công an hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Hiện 6 học sinh mầm non bị đánh bầm tím tại một trường mầm non ở Nghệ An đến nay sức khỏe đã ổn định; gần đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số trang giả mạo đăng tải nội dung dịch vụ hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo.

Cho phép thành lập các trường THPT chuyên tư thục

Cho phép thành lập các trường THPT chuyên tư thục

Giáo dục - 2 giờ trước

Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cho phép thành lập trường THPT chuyên tư thục theo đề nghị của giám đốc Sở GD&ĐT hoặc lãnh đạo các trường đại học.

Hà Nội: Khống chế đám cháy lớn tại kho chứa đồ ở cổng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Hà Nội: Khống chế đám cháy lớn tại kho chứa đồ ở cổng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Long Biên và Đội Chữa cháy khu vực 1- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng khống chế đám cháy tại khu nhà khung thép lợp mái tôn, làm nơi chứa đồ thuộc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Cố ý chuyển nhượng đất không có sổ đỏ bị xử lý thế nào theo quy định mới nhất?

Cố ý chuyển nhượng đất không có sổ đỏ bị xử lý thế nào theo quy định mới nhất?

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cố ý chuyển nhượng đất không có sổ đỏ bị xử lý thế nào? là một trong những câu hỏi được rất nhiều người dân quan tâm. Theo chuyên gia, vấn đề này được giải đáp khá chi tiết trong Nghị định 123/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, có hiệu lực từ ngày 4/10/2024.

Sản xuất nước giặt giả, Giám đốc bị khởi tố

Sản xuất nước giặt giả, Giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, Tuấn cùng nhân viên có hành vi sản xuất sản phẩm nước giặt, nước xả, nước rửa chén nhãn hiệu D-nee, Hygiene, Tauau, lấy xuất xứ nhà sản xuất là các Công ty tại Thái Lan...

Mạng xã hội 'nhuộm đỏ' trend phất cờ Tổ quốc chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Mạng xã hội 'nhuộm đỏ' trend phất cờ Tổ quốc chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Trên mạng xã hội, trend phất cờ Tổ quốc đang trở thành xu hướng hot rần rần trong không khí ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Trào lưu này đã làm lan tỏa tinh thần yêu nước và bày tỏ lòng biết ơn về sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Càng về cuối năm, 4 con giáp này càng phát tài, phát lộc

Càng về cuối năm, 4 con giáp này càng phát tài, phát lộc

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Vào những tháng cuối cùng của năm 2024, có 4 tuổi vận tài lộc đỏ như son, phất lên mạnh mẽ.

Top