Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cận cảnh tàu Cảnh sát biển hiện đại nhất Việt Nam

Chủ nhật, 17:20 05/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Tàu Cảnh sát biển mang số hiệu CSB 8002 - một trong những con tàu Cảnh sát biển hiện đại bậc nhất Việt Nam vừa mới được hạ thủy tại Đà Nẵng.

Tàu CSB 8002 được đánh giá là một trong những con tàu Cảnh sát biển hiện đại bậc nhất Việt Nam vừa mới được Tổng công ty Sông Thu - Bộ Quốc phòng (đóng tại Đà Nẵng) hạ thủy thành công. Tàu do Tổng công ty Sông Thu phối hợp với Tập đoàn Damen (Hà Lan) đóng.

CSB 8002 được đánh giá là một trong những con tàu Cảnh sát biển hiện đại bậc nhất Việt Nam vừa mới được Tổng công ty Sông Thu - Bộ Quốc phòng (đóng tại Đà Nẵng) hạ thủy thành công. Tàu do Tổng công ty Sông Thu phối hợp với Tập đoàn Damen (Hà Lan) đóng.

Tàu có chiều dài 90,5 m, rộng 14 m và độ cao mạn tàu là 7m và lượng choán nước tối đa đạt 2.400 tấn.
Tàu có chiều dài 90,5 m, rộng 14 m và độ cao mạn tàu là 7m và lượng choán nước tối đa đạt 2.400 tấn.
Tàu được trang bị 2 chân vịt biến trước, dẫn động bởi 4 động cơ Diesel 3516B của hãng Caterpillar với công suất 8.960kW.

Tàu được trang bị 2 chân vịt biến trước, dẫn động bởi 4 động cơ Diesel 3516B của hãng Caterpillar với công suất 8.960kW.

Khi hoạt động trên biển, tàu có thể đạt tốc độ hải trình tối đa tới 21 hải lý/giờ và tầm hoạt động đạt 5.000 hải lý, khi chạy ở vận tốc 15 hải lý/giờ.

Khi hoạt động trên biển, tàu có thể đạt tốc độ hải trình tối đa tới 21 hải lý/giờ và tầm hoạt động đạt 5.000 hải lý, khi chạy ở vận tốc 15 hải lý/giờ; hoạt động liên tục trên biển 40 ngày đêm.

“Tàu CSB 8002 thể hiện năng lực và công nghệ đóng tàu hiện đại của Tập đoàn Damen Hà Lan và TCT Sông Thu, có nhiều tính năng ưu việt trong việc thực hiện nhiệm vụ trên biển, nhất là trên các vùng biển xa, trong điều kiện thời tiết phức tạp”, đại tá Hà Sơn Hải, Tổng giám đốc TCT Sông Thu cho biết.

“Tàu CSB 8002 thể hiện năng lực và công nghệ đóng tàu hiện đại của Tập đoàn Damen Hà Lan và TCT Sông Thu, có nhiều tính năng ưu việt trong việc thực hiện nhiệm vụ trên biển, nhất là trên các vùng biển xa, trong điều kiện thời tiết phức tạp”, đại tá Hà Sơn Hải, Tổng giám đốc TCT Sông Thu cho biết.

Toàn bộ hệ thống điều khiển tự động có thể được điều khiển từ xa; 2 xuống cứu nạn có sức chở 15 người/chiếc; 8 phao cứu sinh tự thổi; 2 xuồng cứu sinh chống cháy; cùng thiết bị lặn, thiết bị y tế, cứu hỏa... hiện đại nhất hiện nay.

Toàn bộ hệ thống điều khiển tự động có thể được điều khiển từ xa; 2 xuống cứu nạn có sức chở 15 người/chiếc; 8 phao cứu sinh tự thổi; 2 xuồng cứu sinh chống cháy; cùng thiết bị lặn, thiết bị y tế, cứu hỏa... hiện đại nhất hiện nay.

Đặc biệt tàu có sàn đỗ cho máy bay trực thăng 14 tấn và các trang thiết bị đồng bộ, trang bị 2 pháo 23mmm và 2 súng 14,5m…

Đặc biệt tàu có sàn đỗ cho máy bay trực thăng 14 tấn và các trang thiết bị đồng bộ, trang bị 2 pháo 23mmm và 2 súng 14,5m…

Tàu 8002 sẽ là “những cánh chim bồ câu trắng” trên biển có chức năng, nhiệm vụ  tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thực thi pháp luật trên các vùng biển và thềm lục địa của chúng ta.

Tàu CSB 8002 sẽ là “những cánh chim bồ câu trắng” trên biển có chức năng, nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thực thi pháp luật trên các vùng biển và thềm lục địa của chúng ta.

Tàu CSB 8002 cũng tham gia tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Việt Nam và quốc tế, cứu kéo các tàu bị nạn có lượng dãn nước đến 2200 tấn. Thực hiện nhiệm vụ chuyển quân, chi viện hậu cần cho các lực lượng hoạt động trên biển, đảo và các nhiệm vụ khác khi cần.
Tàu CSB 8002 cũng tham gia tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Việt Nam và quốc tế, cứu kéo các tàu bị nạn có lượng dãn nước đến 2200 tấn. Thực hiện nhiệm vụ chuyển quân, chi viện hậu cần cho các lực lượng hoạt động trên biển, đảo và các nhiệm vụ khác khi cần.
Ngoài ra, tàu CSB 8002 cũng sẽ là phương tiện làm cầu nối tình hữu nghị, hợp tác của Cảnh sát biển Việt Nam với bạn bè quốc tế và khu vực trong tương lai.

Ngoài ra, tàu CSB 8002 cũng sẽ là phương tiện làm cầu nối tình hữu nghị, hợp tác của Cảnh sát biển Việt Nam với bạn bè quốc tế và khu vực trong tương lai.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top