Cần cẩu hơn 70 m đổ sập, 4 người gặp nạn

| Xã hội

11h trưa 18/11, tại công trường xây dựng trụ sở một ngân hàng ở quận Ngô Quyền (Hải Phòng), cần cầu dài khoảng 70 m bất ngờ đổ sập, chắn ngang đường huyết mạch Lê Hồng Phong.

Cần cẩu đổ ở ngã ba Lê Hồng Phong giao với đường vào khu đô thị mới Đông Khê. Ảnh: Giang Chinh.
Cần cẩu đổ ở ngã ba Lê Hồng Phong giao với đường vào khu đô thị mới Đông Khê. Ảnh: Giang Chinh.

 

Cần cẩu dài chừng 70 m từ công trường đổ ra đường Lê Hồng Phong, đoạn giao với đường vào khu đô thị mới Đông Khê, đè trúng 2 người đi xe máy và một người đi xe đạp. Người đàn ông chừng 40 tuổi đi xe máy tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Cánh tay cẩu nặng vài tấn đổ sập khiến buồng điều khiển bị biến dạng, thợ lái cẩu kẹt cứng. Đến 12h20, tức hơn một tiếng sau sự cố, lực lượng chức năng mới giải cứu được thợ cẩu đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, cần cẩu vắt ngang đường Lê Hồng Phong, đè lên hàng rào công trường và cột đèn tín hiệu giao thông, rồi gãy làm nhiều đoạn. Xe đạp, xe máy của nạn nhân nằm ngổn ngang.

Giao thông trên tuyến đường Lê Hồng Phong dẫn tới sân bay Cát Bi và cảng chính Hải Phòng hỗn loạn. Nhà chức trách đã phong tỏa hai đầu đường để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.

Cánh tay cầu dài khoảng 30 m bị gãy làm nhiều đoạn. Ảnh: Giang Chinh.
Cánh tay cầu dài khoảng 30 m bị gãy làm nhiều đoạn. Ảnh: Giang Chinh.

 

Theo nhiều nhân chứng, thời điểm cần cẩu đổ lưu lượng phương tiện trên đường Lê Hồng Phong ít. Nếu nó đổ chỉ sau 30 phút thì thiệt hại sẽ rất lớn do công chức tan sở, học sinh tan học buổi sáng. 

Phó chủ tịch thành phố Lê Thanh Sơn đã đến chỉ đạo giải quyết. Thành phố dự định tổ chức họp báo vào đầu giờ chiều để thông tin về sự cố.

Đây là lần đầu tiên cần cẩu đổ trong phạm vi nội thành Hải Phòng.

Người đi xe đạp bị thương, đang được nhân viên y tế sơ cứu trước khi chuyển đến bệnh viện. Ảnh: Giang Chinh.
Người đi xe đạp bị thương, đang được nhân viên y tế sơ cứu trước khi chuyển đến bệnh viện. Ảnh: Giang Chinh.

 

Trụ sở ngân hàng nằm trên đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, do Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng, làm chủ thầu. Công trình đang thi công khoan cọc nhồi móng.

Theo Giang Chinh/VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.