Cần chặn đứng tội ác học đường

| Xã hội

GiadinhNet - Mấy ngày nay, dư luận vô cùng bức xúc trước thông tin thầy giáo tiểu học dâm ô 9 học sinh lớp 3. Trường học là môi trường an toàn thứ hai sau gia đình. Vậy mà trong môi trường sư phạm lại có “quỷ đội lốt thầy giáo” thì thật quá chua chát.

Nickname Ngọc Miên bức xúc: “Sự thật quá nhơ bẩn đối với danh tiếng của ngành giáo dục, làm thầy giáo đứng trên bục giảng mỗi ngày mà có hành động ghê tởm, bệnh hoạn. Xót xa cho các con quá, các con còn quá nhỏ. Những tưởng nhà trường, nơi có những người dạy chữ, dạy cách sống làm người cho bọn trẻ, từ bao đời nay đều là nơi an toàn, có ngờ đâu, ở chính nơi mà người bố, người mẹ tin cậy nhất khi gửi con đến đó, lại xảy ra sự việc đau lòng”.

“Thương các con còn quá nhỏ đã phải chịu những tổn thương về thể xác và tinh thần trong suốt thời gian dài. Theo lời chia sẻ của phụ huynh mà thấy giận lây, con có biểu hiện bất thường “cáu bẳn, sợ hãi, giật mình, co rúm người rồi ngay cả đến khi con tâm sự là: “Con không muốn đi học nữa. Con muốn chuyển trường” vậy mà cha mẹ vẫn thiếu cảnh giác, ngó lơ câu chuyện của con. Không làm bạn cùng con để được nghe con chia sẻ thật nhất những vấn đề của trẻ, tin thầy hơn tin con là thiếu sót của cha mẹ” nickname Nguyễn Hồng xót xa.

Có bạn còn nhìn ra một trong những nguyên nhân góp phần khiến trẻ bị xâm hại là người lớn coi trẻ em như đồ chơi: Hay khoe, cấu véo, trêu ghẹo cơ thể của trẻ coi đó là chuyện vui nhưng ở góc độ khác đó là sự xâm hại. Để bảo vệ trẻ tốt hơn, phụ huynh cần thay đổi thói quen này.

Thầy giáo vô đạo sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. Nỗi đau thể xác của trẻ rồi sẽ nguôi ngoai nhưng di chứng tinh thần sẽ còn đó. Thậm chí, nó sẽ còn gặm nhấm, bào mòn một đứa trẻ thông minh, vui vẻ thành trầm cảm, tự ti. Câu chuyện lần nữa gióng hồi chuông cảnh tỉnh đối với phụ huynh và những người làm quản lý giáo dục. Cần gần gũi, quan tâm đến trẻ, lắng nghe và theo dõi những bất thường nếu có ở trẻ, ở phạm vi mình quản lý để kịp thời xử lý những biến cố bất lợi mà con gặp phải. Đồng thời, trang bị kiến thức phòng vệ cho trẻ tốt nhất.

Đáng buồn là chỉ trong một thời gian ngắn đã có quá nhiều chuyện kinh hoàng liên quan đến ngành giáo dục như: Cô giáo phạt học sinh quỳ; phụ huynh vào trường bắt giáo viên qùyxin lỗi; cô giáo im lặng suốt ba tháng không giảng bài; cô giáo bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng; cô giáo trường mầm non ở TPHCM bạo hành học sinh…

Những câu chuyện, hiện tượng trên đã khiến phần lớn những người tâm huyết với sự nghiệp trồng người phải hổ thẹn, đớn đau. Thiết nghĩ, đưa ra khung xử phạt thích đáng để những hiện tượng xấu bị đẩy lùi, để trả lại môi trường an lành, trong sạch cho học sinh là điều cần thiết. Đồng thời, trong môi trường giáo dục cần phải có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn để chặn đứng tội ác trong học đường.

Mai Hạnh

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau loạt bài phản ánh, bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên nhận 'tối hậu thư' từ chính quyền

Sau loạt bài phản ánh, bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên nhận 'tối hậu thư' từ chính quyền

Đời sống -

GĐXH - Sau loạt bài phản ánh của Báo Sức khỏe và Đời sống về những bất cập tại bến bãi tập kết vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại ở xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên), UBND xã Vũ Thư đã tổ chức họp, giao các phòng chuyên môn phối hợp kiểm tra toàn diện, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tháo dỡ các hạng mục vi phạm, hoàn trả mặt bằng và khôi phục hiện trạng trước ngày 30/7/2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.