Căn hộ 40m2 bí bách được cải tạo thành tràn ánh sáng

|

Ánh sáng tự nhiên len lỏi vào mọi góc nhà của cặp vợ chồng Nhật, phòng tắm rộng rãi cũng là nơi chơi đùa của trẻ.

Ở Nhật, số lượng căn hộ trên 30 năm tuổi lên tới 1,3 triệu căn. Chất lượng kết cấu nhà vẫn tốt nên thay vì phá bỏ, người chủ thường tiến hành cải tạo lại theo nhu cầu.

Gia đình sống ở căn hộ 40 m2 ở Nhật gồm hai vợ chồng, hai con nhỏ. Không gian cũ có 2 phòng ngủ kiểu Nhật, bếp ăn, phòng tắm. Tuy nhiên, gia đình mong muốn có thêm chỗ chơi cho con, phòng tắm cũng cần rộng hơn.

KTS Takeshi Shikauchi thay đổi hoàn toàn bố trí cũ của nhà. Không gian mới linh hoạt theo thời gian ban ngày, buổi tối.

Bếp và phòng tắm có ánh sáng tự nhiên khi được đưa ra sát ban công.

Thay cho 2 phòng ngủ, kiến trúc sư phá bỏ tường tạo thành một phòng chung. Ban ngày là phòng khách, bàn ăn và chỗ chơi của trẻ. Buổi tối là nơi ngủ của gia đình.

Trước đây, khu tắm rửa khá nhỏ và thiếu sáng. Người thiết kế quyết định biến phòng tắm mới thành không gian thư giãn, vui chơi của trẻ nhỏ.

Khi nhà có khách, cần sự gọn gàng, phòng tắm được kéo cửa trượt kín đáo.

Đảo bếp kết hợp làm tủ để sách và ngăn cách khu nấu nướng với các không gian khác.

Với cách mở hoàn toàn các phòng, trẻ có nhiều không gian vui chơi hơn trước đây.

Bố mẹ cũng có thể bố trí cả bồn tắm cao su cho trẻ nghịch nước vào mùa hè.

Ngôi nhà không có giường bởi gia đình quyết định chọn kiểu phòng ngủ truyền thống của người Nhật: nằm thảm trải trực tiếp trên sàn nhà.

Việc phá bỏ các bức tường giúp cha mẹ và các con nhỏ có thể gần gũi với nhau hơn. Bố mẹ giám sát được con lúc chơi đùa.
Việc phá bỏ các bức tường giúp cha mẹ và các con nhỏ có thể gần gũi với nhau hơn. Bố mẹ giám sát được con lúc chơi đùa.

Chủ nhà dự tính, thiết kế nhà phù hợp trong vòng 10 năm tới, khi các bé đã học cấp hai. Sau đó, có thể gia đình sẽ chuyển sang một không gian khác rộng rãi hơn, có thêm chỗ riêng tư dành cho trẻ.
Chủ nhà dự tính, thiết kế nhà phù hợp trong vòng 10 năm tới, khi các bé đã học cấp hai. Sau đó, có thể gia đình sẽ chuyển sang một không gian khác rộng rãi hơn, có thêm chỗ riêng tư dành cho trẻ.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này?

Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này?

-

GĐXH – Giữa mâm lễ tháng 7 âm lịch với đủ vật phẩm, có một món ăn rất đỗi giản dị nhưng thường không thể thiếu là bát cháo trắng loãng. Vì sao món ăn này lại được dành riêng cho lễ cúng cô hồn và không thể thiếu. Sau khi cúng, bát cháo ấy có nên ăn hay phải bỏ đi?

Dâng sao giải hạn tháng 7 âm lịch có thật sự giải được vận hạn?

Dâng sao giải hạn tháng 7 âm lịch có thật sự giải được vận hạn?

-

GĐXH – Tháng 7 âm lịch thường được gọi là “tháng cô hồn”, gắn với những quan niệm dân gian về vận hạn và điều không may. Vì lo lắng, không ít người tìm đến nghi lễ dâng sao, giải hạn như một cách để tránh xui rủi, cầu bình an. Liệu việc này có thực sự cần thiết?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.