Căn hộ 40m2 với thiết kế đồ biến mất kiểu Nhật

|

Nhà không có vách ngăn nào giữa các phòng chính nhưng vẫn đầy đủ gọn gàng và thanh lịch.

Anh Simon Woodroffe sống ở Anh nhưng lại rất đam mê văn hóa, kiến trúc Nhật. Anh mở một chuỗi bán sushi với tên gọi là YO! Sushi. Từ năm 2012, anh mở rộng thêm việc thiết kế các ngôi nhà dựa trên phong cách Nhật như bàn xếp gọn xuống sàn nhà, hệ tủ lớn cất hết đồ đạc.

 

Công ty vừa chia sẻ một loạt các mẫu nhà tiện nghi trong diện tích nhỏ. "Bằng việc kinh tế hóa không gian, không cần hy sinh chất lượng và phong cách, ngôi nhà của chúng tôi cung cấp trải nghiệm sống cao cấp hơn với mức giá vừa phải", anh Simon chia sẻ.

 

Trong một căn hộ không vách ngăn rộng 40 m2, kiến trúc sư bố trí đầy đủ các khu chức năng: tiếp khách, bàn ăn, nơi ngủ nghỉ, nấu nướng...

 

Sàn nhà cũng là hệ thống ngăn chứa đồ phụ ngoài các loại tủ xung quanh nhà.

 

Phần sàn nhà đặt sofa được hạ xuống thấp hơn một chút để khi hạ giường xuống, khoảng cách giữa đệm và sàn nhà không quá cao.

 

Phần bếp nấu, máy giặt được ẩn sau các cánh cửa chạy dọc lối đi lại.

 

Tới giờ ngủ, giường sẽ từ trần nhà hạ xuống, nằm ngay trên phần ghế sofa lớn.

 

Vào buổi tối, tất cả các khu vực chức năng không cần thiết sẽ biến mất: bàn ăn giấu dưới sàn nhà, bếp nấu, máy rửa bát sau cánh cửa tủ.

 

Ngoài tivi, trong nhà còn có cả màn chiếu phục vụ nhu cầu thư giãn của gia đình.

 

Giường ngủ rộng rãi, tiện nghi với ánh sáng dịu nhẹ, đồ đạc tối giản.

 

Bàn làm việc nhỏ với hệ kệ để đồ hợp lý, đơn giản.

 

Phòng tắm là không gian có vách ngăn cách duy nhất trong nhà được thiết kế với màu trắng-xám đơn giản.

 

Theo Mai Vân/VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này?

Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này?

-

GĐXH – Giữa mâm lễ tháng 7 âm lịch với đủ vật phẩm, có một món ăn rất đỗi giản dị nhưng thường không thể thiếu là bát cháo trắng loãng. Vì sao món ăn này lại được dành riêng cho lễ cúng cô hồn và không thể thiếu. Sau khi cúng, bát cháo ấy có nên ăn hay phải bỏ đi?

Dâng sao giải hạn tháng 7 âm lịch có thật sự giải được vận hạn?

Dâng sao giải hạn tháng 7 âm lịch có thật sự giải được vận hạn?

-

GĐXH – Tháng 7 âm lịch thường được gọi là “tháng cô hồn”, gắn với những quan niệm dân gian về vận hạn và điều không may. Vì lo lắng, không ít người tìm đến nghi lễ dâng sao, giải hạn như một cách để tránh xui rủi, cầu bình an. Liệu việc này có thực sự cần thiết?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.