Cận mặt gã chồng sát nhân bóp cổ vợ đến chết

| Pháp luật

Chỉ vì mâu thuẫn giữa hai vợ chồng mà gã chồng ác ôn đã đang tâm bóp cổ vợ cho đến khi tắt thở hẳn.

Vụ giết người tại Lương Sơn đã qua nhiều ngày, tuy nhiên đến nay vẫn đang gây xôn xao dự luận bởi hành vi sát hại người vợ một cách dã man của gã chồng.

Sau 3 ngày xảy ra vụ án, tổ công tác Phòng CSHS và Công an huyện Lương Sơn, Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt khẩn cấp đối tượng giết người có tên Phạm Văn Doanh, sinh năm 1976, trú tại xóm Mòng, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn khi y đang lẩn trốn tại Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Cận mặt gã chồng sát nhân bóp cổ vợ đến chết 1
Đối tượng Phạm Văn Doanh tại cơ quan Công an

Phạm Văn Doanh chính là kẻ ra tay sát hại chị Nguyễn Thị Hương Giang, là vợ của y. Tại cơ công an, đối tượng Doanh khai nhận vào khoảng 21h45 ngày 15/9, do mâu thuẫn chuyện gia đình nên Doanh đã nổi cơn ác thú ra tay sát hại vợ tại nhà riêng thuộc xóm Mòng, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Doanh đã đã dùng tay bóp cổ vợ cho đến chết rồi sau đó dùng khăn quàng siết chặt cổ chị Hương vào song cửa sổ trong tư thế ngồi trên giường tựa lưng vào cửa sổ. Sau khi thực hiện hành vi dã man, Doanh đã bỏ trốn khỏi địa phương và liên hệ với một số người quen tại các tỉnh Điện Biên, Lào Cai và Quảng Ninh để nhờ tìm đường trốn chạy sang Trung Quốc. Tuy nhiên, khi y đang lẩn trốn tại Móng Cái, Quảng Ninh, chuẩn bị vượt biên sang Trung Quốc thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
 
Theo ANTĐ
 
 
lehuong
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.