Cần quản lý kháng sinh một cách chặt chẽ, hiệu quả hơn
GiadinhNet - Nhân Tuần lễ thế giới nâng cao nhận thức về kháng kháng sinh (12-18/11), Tổ chức Y tế thế giới đã công bố các dữ liệu về tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trên thế giới trong các năm 2015 - 2016. Việt Nam là một trong những nước được Tổ chức Y tế thế giới đánh giá có tình trạng sử dụng kháng sinh cao nhất thế giới.

Ảnh minh họa
Lạm dụng thuốc kháng sinh, dùng thuốc không theo chỉ định, tự điều trị… là nguyên nhân hàng đầu gây tình trạng kháng thuốc, kể cả của các tác nhân gây các bệnh nghiêm trọng về mặt xã hội như bệnh lao. Theo đó, Tổ chức Y tế thế giới đã tìm ra nơi kháng sinh được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Các chuyên gia của tổ chức này cho rằng điều đó có nghĩa là ở nơi đó có sự gia tăng nguy cơ xuất hiện các vi khuẩn đột biến không sợ thuốc kháng sinh và phát triển được siêu khả năng đáp ứng với thuốc kháng sinh. Chẳng hạn, mỗi ngày mức tiêu thụ kháng sinh ở Hà Lan là 9,78 liều trên 1.000 dân. Ở Pháp, con số này đạt 25,92 liều, ở Anh là 20,47 liều, ở Đức là 11,49 liều. Tỷ lệ cao nhất trong số các quốc gia là ở Mông Cổ, đạt 64, 41 liều. Các nước như Iran, Nhổ Nhĩ Kỳ, Sudan tiêu thụ kháng sinh cũng cao hơn mức trung bình đáng kể. Ở Nga, tỷ lệ này là 14,82 liều.
Tình trạng kháng kháng sinh sẽ mang đến những hệ lụy, đó là những thuốc hiện chúng ta đang dùng để điều trị các bệnh cơ bản đã bị kháng và không còn hiệu lực nữa. Đồng nghĩa với việc chúng ta cần phải mua thuốc kháng sinh thế hệ cao hơn và có độc tố cao hơn, đắt đỏ hơn cho chi phí khám, chữa bệnh.

Ảnh minh họa
Theo các chuyên gia, cuộc chiến phòng, chống kháng kháng sinh không chỉ một cơ quan, một đối tác hay một cá nhân nào có thể làm được. Nó đòi hỏi phải có sự phối kết hợp của các Ban, ngành khác nhau cùng chung tay. Được biết, vào năm 2020, kế hoạch Quốc gia về Phòng chống kháng thuốc của Việt Nam sẽ kết thúc. Theo ông Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, Chính phủ Việt Nam cần thiết lập một hệ thống quốc gia đồng nhất để thông qua đó có thể tăng cường hệ thống giám sát, quản lý kháng sinh cũng như có những chỉ số về vi khuẩn, cùng những biện pháp để có thể phòng chống, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện cũng như trong môi trường.
Cũng theo ông Kidong Park, nếu Việt Nam cải thiện hệ thống y tế và cung ứng dịch vụ thì sẽ hạn chế được tình trạng này. Nói cách khác, Việt Nam phải nâng cao, cải tiến hệ thống cung ứng dịch vụ, thông qua việc cải tiến cung ứng dịch vụ thì Việt Nam mới có thể quản lý kháng kháng sinh một cách chặt chẽ, hiệu quả hơn...
Minh Trang