Cận thị nặng có thể gây mù lòa
GĐXH - Chị Bùi Hương (Vĩnh Phúc) lần đầu tiên đưa con gái 7 tuổi đi khám mắt thì phát hiện mắt trái bị cận thị -9.00 diop, mắt phải -2.00 diop. Chị cứ nghĩ cận thị thì đeo kính là xong mà không biết rằng cận thị nặng còn có thể dẫn tới mất thị lực, thậm chí mù lòa.
Không phải cứ cận thị đeo kính là xong
Chị Hương chia sẻ, từ lúc sinh ra đến giờ chị chưa bao giờ đưa con đi khám mắt. Chỉ đến dạo gần đây thấy con thường xuyên nháy mắt trái, tranh thủ mẹ đi mổ cận chị cũng tiện đăng ký khám mắt chuyên sâu cho con.
Tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, bác sĩ phát hiện con gái chị Hương bị cận thị lệch với số độ cao, mắt trái cận -9 diop trong khi mắt phải chỉ -2 diop. Chị Hương ngạc nhiên: "Trước nay con chưa từng kêu ca việc mắt không nhìn rõ nên tôi chủ quan không đưa con đi khám. Bây giờ tôi cũng đã hiểu vì sao kết quả học tập năm lớp 1 của con không được tốt vì con bé được xếp ngồi gần cuối lớp".
Tuy nhiên điều khiến chị Hương lo lắng hơn là khi con bị cận thị có thể gây ra biến chứng nguy hiểm ở mắt, dẫn tới mất thị lực, thậm chí mù loà. Bởi trước nay chị vẫn nghĩ đơn giản cận thị thì đeo kính theo độ cận để mắt nhìn rõ hơn là được.
Lý giải điều này, ThS.BS Hoàng Thanh Nga cho biết: "Bệnh nhân bị cận thị lệch với số độ cao, thị lực chủ yếu tập trung ở mắt phải nên vẫn có thể nhìn thấy vật ở gần. Tuy nhiên, nếu tình trạng này không kịp thời phát hiện và điều trị có thể gây ra ảnh hưởng không hồi phục đến thị lực.
Cụ thể với trường hợp con chị Hương, khi thị lực tập trung chủ yếu ở mắt phải, chức năng nhìn ở mắt trái sẽ dần mất đi hay còn gọi là nhược thị. Bệnh nhân lại đang trong độ tuổi phát triển về thị giác, độ cận thị có khả năng tiếp tục tăng càng làm tăng nguy cơ gây mất thị lực.

Theo ThS.BS Thanh Nga, cận thị nặng có thể gây biến chứng ảnh hưởng đến thị lực
Vì vậy, trước mắt với độ cận cao và lệch cao như hiện nay, con chị Hương chưa thích nghi được với kính gọng nên cần đeo kính áp tròng để đạt được thị lực tối ưu, kết hợp với sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.
Mắt cận thị có nguy cơ gặp biến chứng cao gấp 10 lần mắt thường
"Người bị cận thị với độ cận cao có nguy cơ gặp biến chứng cao hơn gấp 10 lần mắt thường", ThS.BS Thanh Nga khẳng định.
Cũng theo bác sĩ khi bị cận thị nặng, trục nhãn cầu dài hơn gây thiếu hụt khả năng cung cấp máu, từ đó khiến cho tình trạng đục thủy tinh thể, glocom đến sớm hơn. Võng mạc bị kéo mỏng hơn, lâu dần dễ dẫn tới bị thoái hóa… ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực của người bệnh.
Người mắc cận thị tiến triển với số độ tăng nhanh từ -1diop/năm trở lên thường sẽ có độ cận cao, điều này không đơn giản chỉ là giảm thị lực mà còn có nguy cơ gây ra các biến chứng nguy hiểm tại võng mạc dẫn tới khả năng gây mù cao như bong, rách võng mạc, xuất huyết dịch kính, xuất huyết hoàng điểm… Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây mất thị lực vĩnh viễn.
Cận thị là tật khúc xạ phổ biến hiện nay ở mọi lứa tuổi, với biểu hiện chủ yếu là mắt nhìn mờ, nhòe, không rõ nét vật ở xa nhưng lại thấy rõ vật ở gần. Nhiều người xem kính cận là "cứu tinh" cho đôi mắt nhưng bản chất của việc đeo kính chỉ giúp nhìn rõ hơn chứ không thể ngăn ngừa tình trạng tiến triển của cận thị.
ThS.BS Thanh Nga khuyến cáo, người cận thị hay không bị cận thị tốt nhất nên khám mắt định kỳ 6 tháng một lần để kiểm soát tốt tật khúc xạ, phòng tránh các bệnh lý nguy hiểm ở mắt ảnh hưởng đến thị lực.
Cụ ông 80 tuổi ở Hải Phòng bị choáng, ngất khi đang chơi cờ được cứu sống nhờ kỹ thuật can thiệp này
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Khi đang chơi cờ, ông Đ.T.N xuất hiện các cơn choáng, mệt mỏi, khó thở và ngất tại chỗ.
Nữ du khách nước ngoài nhồi máu cơ tim ở Sa Pa
Y tế - 3 ngày trướcNữ du khách đang đi du lịch tại Sa Pa thì lên cơn nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng tại Lào Cai sau đó nhanh chóng được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai.
HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Theo Bộ Y tế, đến hết năm 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 267.000 người sống chung với HIV và gần 2.000 ca tử vong. Xu hướng lây truyền chuyển mạnh sang đường tình dục, tập trung tại khu vực phía Nam. Việt Nam đang triển khai chiến lược quốc gia nhằm chấm dứt dịch HIV/AIDS vào năm 2030.
Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Ngày 4/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND về Tổ chức hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12.
Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnh
Sống khỏe - 6 ngày trướcSau khi biết có không ít trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó phải đến bệnh viện khám và điều trị, nhiều người dân trên địa bàn đã chủ động phòng bệnh.
Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vú
Sống khỏe - 6 ngày trướcUng thư vú là căn bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Theo thống kê mỗi năm nước ta ghi nhận 24.563 ca ung thư vú mới, chiếm 28,9% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ở phụ nữ 40 tuổi trở lên đóng vai trò quan trọng nâng cao hiệu quả điều trị...
Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học chào mừng Ngày Truyền thống (31/10/1963 – 31/10/2025), với chủ đề "Chiến lược phát triển Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại giai đoạn 2025 – 2030".
Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặt
Y tế - 1 tuần trướcHơn 6 năm qua, người đàn ông 61 tuổi không dám soi gương vì biến chứng lộ nẹp vít ở vùng hàm dưới sau phẫu thuật u xương.
Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mới
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 22/10 đã ghi nhận 338 ca nhiễm HIV mới.
Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sung huyết da mắt, xuất huyết dưới da nặng vùng cánh tay và sát nách. Siêu âm phần mềm cho thấy tụ máu trong cơ cẳng tay, sưng nề, đau nhức.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.