Cần thiết phải có Luật Thủ đô
GiadinhNet - Chiều 27/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Thủ đô.
![]() |
|
Ông Nguyễn Bá Thanh - Bí thư Thành ủy, đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tại buổi thảo luận tổ. |
“Thóc đến đâu, bồ câu đến đó”
Đây là hình ảnh ví von của ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy, đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng. Ông Thanh cho rằng, nếu có Luật tốt nhưng bản thân người điều hành, cấp chính quyền không vào cuộc, tâm huyết, không trách nhiệm thì cũng vậy. Là thành phố từng đưa ra các quy định siết nhập cư nên ông Thanh bày tỏ đồng tình với quy định siết nhập cư như trong dự thảo. Tuy nhiên ông Thanh cũng đề nghị cần bàn kỹ, bởi “thóc đến đâu bồ câu đến đó” và người dân có quyền cư trú bất cứ đâu như Hiến pháp đã quy định.
Bí Thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng việc hạn chế nhập cư là cần thiết. Ông Nghị thông tin, quy định về nhập cư trong dự thảo Luật Thủ đô chỉ áp dụng khu vực nội thành, còn ngoại thành vẫn áp dụng theo Luật Cư trú. Dẫn chứng cho việc cần thiết hạn chế nhập cư vào nội đô, ông Nghị nói: “Ở khu phố cổ có những số nhà đến 7 – 8 hộ sinh sống, riêng quận Hoàn Kiếm có đến 22 vạn dân. Do đó, chúng ta đang phải thực hiện các biện pháp giãn dân phố cổ, kinh phí hàng nghìn tỷ đồng”.
Đặc thù để xứng tầm
Mặc dù còn nhiều ý kiến băn khoăn về biểu tượng Thủ đô, về danh hiệu công dân danh dự, về tăng mức phạt, siết nhập cư… tuy nhiên, đa số đại biểu đồng tình việc cần thiết có Luật Thủ đô và các đại biểu cũng thống nhất quan điểm Thủ đô chỉ có một, xây dựng Luật Thủ đô là cho Thủ đô chứ không phải cho thành phố Hà Nội.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (đại biểu Quốc hội TP HCM), quan trọng nhất là xây dựng Luật Thủ đô để Thủ đô xứng tầm là đầu não của cả nước. Việc di dời các cơ sở y tế, trường học, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị cần làm theo phương án khuyến khích xây dựng cơ sở 2 ngoài khu vực nội thành, cơ sở cũ vẫn giữ nguyên nhưng không được gia tăng về quy mô, mật độ.
Đồng tình với việc ban hành Luật Thủ đô, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) cho rằng, mặc dù còn có nhiều ý kiến khác nhau, đặc biệt việc tăng mức phạt, siết nhập cư nhưng chúng ta cùng thống nhất là phải có Luật Thủ đô. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Vấn đề này lãnh đạo thành phố Hà Nội đã nhiều lần báo cáo với Chính phủ và Quốc hội. Chỉ luật mới có thể giải quyết các vấn đề của luật và Luật Thủ đô nếu được ban hành sẽ giải tỏa được vấn đề này”.
|
2 phương án siết nhập cư Dự thảo Luật Thủ đô đưa ra 2 phương án về đăng ký thường trú ở nội thành (ngoài các trường hợp như vợ về ở với chồng, con về ở với cha mẹ…). Theo phương án 1, công dân được đăng ký thường trú ở nội thành, nếu có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở và đã tạm trú liên tục tại chỗ ở đó từ đủ 3 năm trở lên; nơi đề nghị đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú. Theo phương án 2, công dân được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn; công dân trước đây đã đăng ký thường trú tại nội thành, nay trở về nội thành sinh sống thì phải có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở. Trường hợp nhà ở do thuê thì phải bảo đảm diện tích mặt sàn tối thiểu là 5m2/người. |
Võ Hải
