Cần Thơ: Cây mai "lạ" trổ 28.560 bông

| Xã hội

"Cây mai cổ thụ" trổ hết hoa, cả một góc trời vàng rực, khiến người đi đường không hỏi bất ngờ và phải dừng xe chiêm ngưỡng.

Cây mai lạ này nằm trên quốc lộ 91B, Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
 
Mất 7 ngày mới kết hoa xong cho cây mai giả
 
Khi chúng tôi đến tìm hiểu về “Cây mai cổ thụ” này cũng là lúc nhóm thợ 5 người đang cặm cụi làm việc. Hai người đứng phía dưới làm nhiệm vụ kết hoa, 3 người treo trên cây, miệt mài kết hoa vào… thân cây sung.

Anh Lê Văn Tiền - người thực hiện ý tưởng của bà chủ - cho biết: Trước khi gắn hoa mai, chúng tôi phải mất 2 ngày để làm vệ sinh cho cây sung cao 7m như tuốt lá, bẻ trái và “tắm” cho cây sung. Sau đó, cả 5 người làm việc suốt 7 ngày mới hoàn thành được cây mai giả khổng lồ này.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, để hoàn thành cây mai có một không hai này, anh Tiền đã sử dụng 28.560 bông hoa mai giấy (trị giá 5.000.000 đồng). Sau khi đã hoàn thành công đoạn gắn hoa, anh Tiền và nhóm thợ sẽ tiếp tục treo bao lì xì và gắn đèn chớp cho cây mai giả thêm rực rỡ.

Một người đi đường dừng lại bày tỏ: “Chơi như gì mới gọi là chơi Xuân! Tôi đi nhiều rồi chưa thấy cây mai giả nào hoành tráng như thế này”.
 
Những người đi đường thấy nhộn nhịp, lạ mắt cũng dừng xe đứng nhìn rồi xuýt xoa với tác phẩm đón Xuân độc đáo này.
 
“Tôi không có ý định lập kỷ lục Guiness Việt Nam, chỉ để cho vui nhà vui cửa trong mấy ngày Tết. Sự hết hợp giữa cây sung và hoa mai chỉ mong năm mới nhà cửa thêm sung túc và may mắn suốt cả năm!” - chị Ngọc Nhớ - chủ cây mai giả cho biết.
 
Theo Dân Trí
 
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.