Cẩn trọng với bệnh tay, chân, miệng khi kỳ nghỉ hè kết thúc

| Y tế

GiadinhNet - Hàng loạt bệnh dịch truyền nhiễm hoành hành hồi tháng 4, tháng 5 khiến ngành Y tế TP HCM căng mình chống chọi nay đã có dấu hiệu chững lại. Các bác sĩ chưa kịp“nhẹ thở” thì bệnh viêm não, viêm màng não, bệnh “lạ” Trung Đông lại lăm le uy hiếp.

Cẩn trọng với bệnh tay, chân, miệng khi kỳ nghỉ hè kết thúc 1

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, bệnh tay, chân, miệng có nguy cơ bùng phát trở lại khi học sinh hết kỳ nghỉ hè. Ảnh: P.V

 
Bệnh lây truyền có dấu hiệu hạ nhiệt

Ghi nhận tại các bệnh viện ở TP HCM, số trẻ mắc bệnh tay, chân, miệng, sốt xuất huyết đã bớt “nóng”. Tâm trạng dễ chịu này đang lan tỏa đối với người dân lẫn đội ngũ y, bác sĩ làm công tác điều trị bởi số ca mắc bệnh trong trong tháng 6 đã giảm nhiều so với 2 tháng trước đó.

BS Nguyễn Trí Dũng- Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM cho biết: “Bệnh sởi đã giảm 18 - 20% so với những tháng trước. Bệnh tay, chân, miệng cũng chững lại và đang trên đà “hạ nhiệt” với những con số lạc quan là giảm 2 -4%. Riêng với bệnh sốt xuất huyết, trừ vài quận, huyện như Bình Tân, Thủ Đức, quận 7 có số mắc tăng, còn lại đều giảm. Tính chung toàn địa bàn giảm được 4 - 5% số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết so với 2 tháng trước...”.

Liên quan đến bệnh tay, chân, miệng có dấu hiệu giảm, BS Nguyễn Trí Dũng nhận định, yếu tố khách quan là trẻ được nghỉ hè nên tỷ lệ lây nhiễm giảm đáng kể! Tháng 9 tới, khi trẻ tất cả các trường nhập học thì nguy cơ bệnh này bùng phát trở lại là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu các bậc phụ huynh lơ là, các hoạt động y tế dự phòng không được tiếp tục đẩy mạnh!

Riêng với bệnh sởi, khả năng đẩy lùi trong thời gian tới là kỳ vọng có thể đạt được. BS Nguyễn Trí Dũng cũng cho biết thêm, TP HCM đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine sởi cho trẻ từ 3 - 10 tuổi để có thể loại bỏ mối lo bệnh này trong thời gian tới.
 
Nỗi lo bệnh mới

Tại Khoa Nhiễm-Thần kinh (BV Nhi Đồng 1), BS Trương Hữu Khanh chia sẻ nỗi lo lắng về sự gia tăng của bệnh viêm não, viêm màng não trong những ngày gần đây. Theo BS Trương Hữu Khanh, tuy sự gia tăng chưa đến mức báo động nhưng cũng không được xem nhẹ.

Hiện nay, viêm đường hô hấp cấp Trung Đông (MERS-CoV)  là bệnh mới rất đáng lo lắng theo đúng nghĩa đen. Chỉ mới được phát hiện gần đây, song với thuộc tính lây từ người sang người chưa có vaccine, thuốc điều trị đặc hiệu, MERS-CoV đã khiến hàng trăm người mắc tại 22 quốc gia. Căn bệnh nguy hiểm tiềm ẩn nhiều rủi ro tử vong lẫn lây lan này đang khiến ngành Y TPHCM- địa phương có sân bay quốc tế phải “căng mình” với các hoạt động giám sát, phòng ngừa.

Nói về loại bệnh được thế giới so sánh với dịch SARS, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM- BS Nguyễn Hữu Hưng đã thốt lên là “rất đáng sợ”. Hiện ngành Y tế TP HCM đang nỗ lực phối hợp, làm tốt công tác theo dõi thân nhiệt từ xa của những hành khách đến từ nơi có vùng dịch tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cảnh giác cao độ với những bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp để phát hiện sớm, có phương án phòng tránh lây lan kịp thời.
 
Ăn sạch, uống sạch, ở sạch để phòng bệnh

Phân tích nguyên nhân “chững lại” và “hạ nhiệt” của các loại bệnh truyền nhiễm trên, theo BS Nguyễn  Trí Dũng, có một số yếu tố khách quan tác động bên cạnh nỗ lực phòng, chống, điều trị của ngành Y tế. Đối với bệnh sốt xuất huyết, khoảng thời gian này rơi vào “chu kỳ giảm” theo “quy luật” hàng năm. Cộng với nỗ lực tiêm vét vaccine sởi suốt những tháng qua đã giúp tỷ lệ bệnh nhân giảm mạnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo: Người dân không nên chủ quan vì TP HCM đã bước vào mùa mưa, một số loại bệnh lây nhiễm có nguy cơ tăng trở lại nếu công tác dự phòng y tế làm không tốt. Biện pháp phòng bệnh lây nhiễm hiệu quả nhất vẫn là ăn sạch, uống sạch, ở sạch. Rửa tay (đặc biệt là đối với trẻ nhỏ) với xà phòng để ngăn chặn dịch bệnh.
 
Số người tử vong vì “bệnh lạ” Trung Đông tăng

Theo thông báo mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số người tử vong do bệnh MESR- CoV đã lên tới con số 249 người.

Kể từ tháng 4/2012 cho tới 16/6/2014 đã có 701 ca nhiễm MERS-CoV. Các ca bệnh được nghi nhận tại 22 nước gồm: Khu vực Trung Đông (9 quốc gia): Saudi Arabia (KSA), Quata, Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Oman, Yemen, Kuwait, Lebenon, Jordan và Iran; Châu Âu (7 quốc gia): Anh, Pháp, Đức, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Italia; Châu Mỹ (1 quốc gia): Mỹ; Châu Phi (3 quốc gia): Ai Cập, Tunisia và Algeria; Châu Á (2 quốc gia): Philippines và Malaysia. WHO tiếp tục khuyến cáo tất cả các quốc gia cần triển khai các biện pháp phòng chống, kiểm soát lây nhiễm. Tiếp tục hoàn thành sớm các điều tra, đánh giá về MERS-CoV để có hiểu biết đầy đủ về dịch tễ học và các yếu tố nguy cơ. Nâng cao năng lực quốc gia có ảnh hưởng bởi MERS-CoV. Nâng cao nhận thức về MERS-CoV đối với nhóm người đi du lịch tới vùng bị ảnh hưởng bởi MERS-CoV. Truyền thông nguy cơ về MERS-CoV cho cộng đồng, cán bộ y tế và chính quyền. Tăng cường hợp tác liên ngành, đặc biệt là ngành Thú y và Y tế. Chia sẻ với WHO các thông tin liên quan cần thiết. 
 
H. Phương
 
Đỗ Bá
baoin
Ý kiến của bạn
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.