Cảnh báo ngộ độc thực phẩm
Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm, cảnh báo cộng đồng
Liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm làm nhiều người nhập viện xảy ra gần đây trên địa bàn TP HCM khiến cộng đồng bất an. Đáng lo hơn, biến cố này xảy ra nơi đông người, trường học, rình rập đến cả ngàn học sinh.
Dồn dập ngộ độc
Vụ mới nhất xảy ra tại Hệ thống giáo dục Tuệ Đức (tại 2 cơ sở Nguyễn Thị Định và Lương Định Của, TP Thủ Đức, TP HCM). Trong 2 ngày 26 và 27-3, nhiều học sinh sau khi ăn sáng, trưa và xế tại trường đã có triệu chứng đau bụng, đau đầu, buồn nôn, tiêu chảy, một số phải nhập viện; nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm.
Tiếp đến, Bệnh viện quận 11 (TP HCM) cũng tiếp nhận 37 trường hợp nghi ngộ độc bánh mì, trong đó chủ yếu là học sinh Trường THCS Tân Túc (huyện Bình Chánh). Sau khi thăm khám, điều trị triệu chứng ban đầu, 35 bệnh nhân được uống thuốc và theo dõi tại nhà, 2 ca còn lại nhập viện được dùng kháng sinh, bù dịch, điều trị các triệu chứng.
Trong khi ngộ độc thực phẩm đang xảy ra dồn dập nơi trường học đông người thì ngay tại hộ gia đình, biến cố này cũng rình rập không kém. Chị N.T.T.H (ở TP Thủ Đức) cho hay sau bữa ăn tối, 1 giờ đêm, chị đột nhiên bị đau bụng, tiêu chảy, ói nhiều lần, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP HCM) cấp cứu. "Bữa tối cả nhà có ăn thịt gà, sau đó, tôi ăn vặt 1 gói bim bim. Tuy nhiên, cả nhà thì không sao nhưng chỉ riêng mình tôi bị, có lẽ do gói bim bim. Hiện tình trạng đau bụng, nôn ói đã hết nhưng người còn rất mệt mỏi" - chị H. rầu rĩ.

Bệnh nhân được theo dõi ngộ độc thực phẩm tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện quận 11, TP HCM. (Ảnh do bệnh viện cung cấp)
ThS-BS Bùi Thị Duyên, Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM), khuyến cáo trong những món ăn phổ biến khó tránh khỏi tiềm ẩn gây ngộ độc thực phẩm, đặc biệt một số thực phẩm chứa patê. Đây là món ăn rất dễ bị hỏng nếu không được bảo quản đúng cách ở nhiệt độ lạnh từ 0-4 độ C. Khi để ở nhiệt độ phòng quá lâu hoặc chế biến và đóng gói không bảo đảm, patê có thể bị nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum hoặc các loại vi khuẩn gây ngộ độc khác. Ngoài ra, các loại như thịt, chả, xúc xích cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn nếu không được nấu chín kỹ hoặc để ngoài không khí quá lâu. Các vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella, Listeria và E.coli có thể phát triển trong những thực phẩm này. Đối với nhân trứng và xốt, nếu không được chế biến hoặc bảo quản đúng cách thì dễ dàng bị nhiễm vi khuẩn Salmonella. Không chỉ vậy, một số loại rau sống cũng có thể nhiễm các vi khuẩn như E.coli, Shigella hoặc các loại vi khuẩn đường ruột khác nếu không được rửa sạch hoặc ngâm qua nước muối. "Quá trình chế biến và vệ sinh không đạt yêu cầu, nguy cơ ngộ độc thực phẩm sẽ tăng lên, dẫn đến các triệu chứng ngộ độc cấp tính như nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng dữ dội và sốt cao" - BS Duyên cảnh báo.
Khẩn trương xử lý, phòng ngừa
Theo BS chuyên khoa II Nguyễn Thị Bé, Trưởng Khoa Nội Tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, ngộ độc có thể xảy ra sau khi ăn phải thực phẩm bị nhiễm độc, chủ yếu là vi sinh vật như vi khuẩn, virus hoặc độc tố từ các vi sinh vật, hóa chất có trong thực phẩm. Tùy vào nguyên nhân gây ngộ độc, các triệu chứng sẽ có sự khác biệt rõ rệt.
Đối với ngộ độc do vi sinh vật, bệnh nhân thường có các triệu chứng xuất hiện chủ yếu ở hệ tiêu hóa như nôn ói, tiêu chảy, đau bụng. Tiêu chảy có thể có máu hoặc chất nhầy trong phân. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn có thể bị sốt, vã mồ hôi và các dấu hiệu nhiễm trùng. Đồng thời xuất hiện các triệu chứng mất nước như khát nước, khô môi và tiểu ít. Trong khi đó, ngộ độc do hóa chất lại có triệu chứng không chỉ liên quan đến hệ tiêu hóa mà còn ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác như hệ thần kinh và tim mạch. Người bệnh có thể gặp các biểu hiện như nhìn mờ, nói khó, đau đầu, chóng mặt, co giật, thậm chí là li bì, hôn mê, tụt huyết áp, loạn nhịp tim và khó thở.
Các bác sĩ lưu ý khi gặp phải ngộ độc thực phẩm, điều quan trọng là phải xử trí kịp thời để giảm thiểu nguy cơ và tổn thương sức khỏe. Nếu bệnh nhân chỉ có các triệu chứng nhẹ như nôn ói, tiêu chảy ít và vẫn tỉnh táo, có thể xử trí tại nhà. Một trong những biện pháp là gây nôn để loại bỏ độc tố nhưng chỉ thực hiện nếu bệnh nhân còn tỉnh táo và không có dấu hiệu hôn mê. Sau đó, việc bù nước bằng dung dịch Oresol hoặc nước lọc là rất quan trọng để tránh mất nước. Bên cạnh đó, có thể cho bệnh nhân uống thuốc hạ sốt như Paracetamol nếu có sốt và cho bệnh nhân ăn những thực phẩm lỏng, dễ tiêu.
"Tuy nhiên, khi có các dấu hiệu nghiêm trọng như nôn ói không ngừng, li bì, hôn mê, co giật, tiêu chảy nhiều lần với máu trong phân, sốt cao khó hạ hoặc mệt mỏi, khó thở, cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện ngay lập tức. Các bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra và làm các xét nghiệm cần thiết để xác định mức độ ngộ độc và đưa ra phương án điều trị phù hợp, có thể bao gồm truyền dịch, điều trị kháng sinh và các biện pháp hỗ trợ khác" - BS Bé nhấn mạnh.
Trước nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP HCM khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân và lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm. Đồng thời, yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động cơ sở nghi ngờ gây ngộ độc và xử lý vi phạm (nếu có). Cục cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và giáo dục cộng đồng về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.
Nguy kịch vì ngộ độc rượu
Ngày 31-3, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu cho 6 trường hợp ngộ độc rượu. Các bệnh nhân này toàn nam giới, được chuyển lên từ Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giuộc (Long An), gồm: Đ.T.Đ (28 tuổi), T.H.T (41 tuổi), P.V.T.B (50 tuổi), B.V.Đ (51 tuổi), Đ.V.L (51 tuổi) và P.N.Q.K (25 tuổi).
Trước đó, tối 29-3, nhóm người này đi du lịch ở Ninh Thuận và cùng nhau uống khoảng 6 chai rượu ngâm trái cây tự mang đi. Ngày 30-3, họ có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, đau bụng, buồn nôn, nôn ói, nghĩ do say rượu nên di chuyển về Tiền Giang. Trên đường đi, triệu chứng nặng hơn nên họ được đưa vào cấp cứu.
Theo TS-BS Lê Quốc Hùng, Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Chợ Rẫy, trong số này có 2 trường hợp bị nặng là B.V.Đ và P.N.Q.K. Cả hai mê sâu, tụt huyết áp, phải thở máy, điều trị tại Đơn vị Hồi sức chống độc để lọc máu liên tục, sử dụng cùng lúc hai màng lọc, kết hợp dùng thuốc vận mạch nâng huyết áp.
Đến sáng 31-3, 4 bệnh nhân nhẹ hơn đã hồi phục, xét nghiệm cho thấy đã loại trừ được chất độc khỏi máu. Với 2 bệnh nhân hôn mê, ông B.V.Đ có tiến triển tốt, tỉnh táo, tiên lượng có thể cải thiện tốt trong thời gian ngắn. Riêng bệnh nhân P.N.Q.K vẫn chưa thoát hôn mê sâu. Với các biểu hiện lâm sàng, các bác sĩ xác định 6 bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc rượu do methanol (cồn công nghiệp).
X.Thu
10 giờ phẫu thuật giải cứu người đàn ông 'cong như con tôm' , 7 năm cúi mặt xuống đất
Sống khỏe - 22 giờ trướcBệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai mới đây đã phẫu thuật và điều trị thành công cho trường hợp nam bệnh nhân bị viêm cột sống dính khớp, khiến cơ thể "cong như con tôm" trong nhiều năm.
Cập nhật sức khỏe 3 bệnh nhân ở Ninh Bình ngộ độc sau khi ăn hạt củ đậu
Sống khỏe - 22 giờ trướcSau khi ăn hạt cây củ đậu, 6 người trong cùng một gia đình ở xã Xuân Trường (Ninh Bình) phải nhập viện cấp cứu, trong đó 3 trường hợp diễn biến nặng được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.
Bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai thông tin về ca bệnh nhi 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc
Sống khỏe - 1 ngày trướcNgày 10/1, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lào Cai đã thông tin chính thức về trường hợp một bệnh nhi 20 tháng tuổi tử vong tại bệnh viện vào tối cùng ngày.
Thanh niên khỏe mạnh bất ngờ sốc tim, bác sĩ bệnh viện miền núi cứu sống bằng kỹ thuật VA-ECMO
Sống khỏe - 1 ngày trướcTrước khi nhập viện, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn, viêm cơ tim cấp khiến người này rơi vào sốc tim nguy kịch. Lần đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi Bắc Quảng Nam đã ứng dụng VA-ECMO, kịp thời giành lại sự sống cho người bệnh.
Chị em đua nhau ăn thứ này để đẹp da đón Tết 2026, chuyên gia ngăn vội vì coi chừng 'hại thân'
Sống khỏe - 2 ngày trướcGĐXH - Những ngày chuẩn bị đón Tết 2026, nhiều chị em truyền tai nhau mua nước xương hầm ăn để bổ sung collagen, đẹp da 'cấp tốc'. Nhưng chuyên gia cảnh báo: coi chừng tiền mất, tật mang.
Bước tiến mới của y tế số: Bệnh viện 19-8 triển khai trí tuệ nhân tạo 'bắt mạch' bệnh lý tim mạch
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Nằm trong chiến lược chuyển đổi số y tế, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã chính thức triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ đọc kết quả điện tim. Đây là giải pháp đột phá giúp nâng cao năng lực chẩn đoán lâm sàng, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu xây dựng "bệnh viện không giấy tờ".
Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập viện
Sống khỏe - 3 ngày trướcGĐXH - Cháo lòng là món ăn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với ẩm thực Việt, nhất là trong những ngày thời tiết chuyển lạnh. Tuy nhiên, đằng sau hương vị đậm đà ấy là những khuyến cáo y tế về hàm lượng dinh dưỡng và các nhóm nguy cơ mà người tiêu dùng cần nắm vững.
7 động tác sơ cứu giúp người đột quỵ có cơ hội được cứu sống
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh việc nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ, kỹ năng sơ cứu đúng cách của người nhà giữ vai trò then chốt trong giai đoạn chờ nhân viên y tế tiếp cận.
3 loại trà mùa đông uống đúng cách vừa giữ ấm cơ thể vừa giúp giảm mỡ bụng
Sống khỏe - 3 ngày trướcGĐXH - Mùa đông là thời điểm cơ thể dễ tích mỡ bụng nhất. Bên cạnh ăn uống và vận động, việc chọn đúng loại trà ấm không chỉ giúp giữ nhiệt mà còn hỗ trợ đốt mỡ tự nhiên, được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị dùng thường xuyên.
Cây rau từng bị coi là cỏ dại, nay 'lên đời' thành 'đặc sản': Chuyên gia nói gì về loại rau này?
Sống khỏe - 4 ngày trướcGĐXH - Từ thứ rau dại ít ai để ý, rau tầm bóp bỗng 'lên đời' thành đặc sản được săn lùng vì tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, có một lưu ý người dùng nhất định phải cẩn trọng khi sử dụng.
Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập viện
Sống khỏeGĐXH - Cháo lòng là món ăn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với ẩm thực Việt, nhất là trong những ngày thời tiết chuyển lạnh. Tuy nhiên, đằng sau hương vị đậm đà ấy là những khuyến cáo y tế về hàm lượng dinh dưỡng và các nhóm nguy cơ mà người tiêu dùng cần nắm vững.