Cảnh báo nguy hiểm từ vụ sản phụ 26 tuổi tử vong do uống rượu gừng suốt 2 tháng sau sinh?

| Sống khỏe

GiadinhNet – Uống rượu gừng, sưởi ấm bằng than, kiêng tắm gội cả tháng, không vận động… là những quan niệm kiêng cữ sai lầm rất nhiều sản phụ hay mắc phải khiến cả mẹ và bé có nguy cơ gặp họa.

Mới đây, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) đã tiếp nhận một sản phụ 26 tuổi (ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) nhập viện trong tình trạng suy gan rất nặng, nghi do ngộ độc rượu. Dù các bác sĩ đã cố gắng điều trị nhưng nữ bệnh nhân đã không qua khỏi.

Theo người nhà bệnh nhân, từ sau khi sinh con, theo lời khuyên của nhiều người, mỗi ngày sản phụ này đều uống một ly rượu gừng với mục đích làm ấm bụng. Việc này đã kéo dài được 2 tháng.

Theo TS Trương Thị Ngọc Lan, Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM, việc sử dụng rượu gừng cho phụ nữ sau sinh là khá phổ biến. Tuy nhiên rượu gừng chỉ dùng để xoa bóp bên ngoài cơ thể chứ không phải để uống.

Về nguyên nhân tử vong, TS Trương Thị Ngọc Lan cho biết, nếu bệnh nhân uống rượu gừng thì có hai khả năng. Một là, sản phụ giữ ấm sai chỉ định, dùng trúng cồn công nghiệp gây ngộ độc. Hai là, vì rượu kết hợp với gừng quá nóng mà uống trong thời gian dài khiến gan và cả ruột bệnh nhân bị ảnh hưởng nặng nề.

Trên thực tế, chuyện kiêng cữ sau sinh được xem là một việc làm quan trọng để giúp cơ thể sản phụ được hồi phục sau một thời gian dài mất sức do mang thai và sinh nở. Tuy nhiên, cũng chính vì lẽ đó, nhiều người lại kiêng cữ một cách thái quá, phản khoa học dẫn đến những câu chuyện đáng tiếc, như trường hợp của sản phụ trên.


Kiêng cữ sau sinh hợp lý, khoa học để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé. Ảnh minh họa

Kiêng cữ sau sinh hợp lý, khoa học để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé. Ảnh minh họa

Ngoài uống rượu gừng, theo các chuyên gia, một số quan niệm kiêng cữ được coi là sai lầm, tiềm ẩn nguy cơ gây hại như:

Sưởi ấm bằng than trong phòng kín

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Bay, Khoa Y học cổ truyền (Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM), trong tháng đầu tiên, bà mẹ cần giữ ấm tuyệt đối vì sau sinh mất rất nhiều máu, năng lượng và chất dinh dưỡng làm sức đề kháng của cơ thể giảm sút, dễ bị cảm nhiễm từ những yếu tố bên ngoài.

Rất nhiều người chọn cách nằm than, hơ nóng cơ thể mẹ và bé để giúp ấm người. Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Thị Bay cho biết, nằm than nóng có thể gây ra một số hậu quả như không điều tiết được than gây cháy, bỏng hoặc nếu nằm trong phòng kín, khi đốt than sẽ sản sinh ra nhiều khi CO2 cực kỳ độc cho mẹ và bé. Nhiều trường hợp đã tử vong hoặc rơi vào nguy kịch vì bị ngạt do sưởi ấm bằng than.

Kiêng gội đầu, tắm giặt cả tháng

Theo quan niệm xưa, không gội đầu trong vòng 1 tháng sau sinh để tránh đau nhức đầu và rụng róc về sau. Tuy nhiên, khoa học đã chứng minh, điều này hoàn toàn sai lầm vì nếu không được gội đầu, sản phụ sẽ rơi vào tình trạng đầu tóc bết dính, ứ đọng gầu và các bụi bẩn làm tăng khả năng bị nấm da đầu và các vấn đề da liễu khác.

Tương tự, việc kiêng tắm cả tháng cũng là điều phi lý. Tình trạng vệ sinh không sạch sẽ kéo dài sẽ tạo điều kiện cho mụn nhọt xuất hiện, vi khuẩn có cơ hội phát triển, tấn công vào cơ thể đang còn yếu của phụ nữ sau sinh.

Do vậy, sản phụ vẫn cần tắm gội thường xuyên và lưu ý, nên tắm bằng nước ấm và phải sấy khô tóc cũng như lau khô người để tránh nhiễm lạnh.

Kiêng đánh răng

Trong khoang miệng của tất cả mọi người lúc nào cũng có rất nhiều vi trùng và vi khuẩn và rất nhiều loại khác nữa. Vì vậy, quan niệm trong tháng đầu mới sinh thì mẹ không nên đánh răng là hoàn toàn sai lầm và phản khoa học.

Ngày xưa, mọi người cho rằng sau sinh mà đánh rằng sẽ bị buốt răng và hỏng răng, tuy nhiên đây là một quan niệm không có bất cứ một cơ sở khoa học lý luận nào, và nếu mẹ vẫn không chịu đánh răng sau sinh thì sẽ gây nguy hiểm đến cả sức khỏe của mẹ và bé nếu mẹ thơm bé thường xuyên.

Do đó, sản phụ vẫn nên vệ sinh răng miệng hằng ngày. Có thể chọn bàn chải mềm và đánh răng một cách nhẹ nhàng để không làm tổn thương trong khoang miệng.

Kiêng ăn đồ chua

Một số quan điểm dân gian cho rằng sau sinh, người mẹ cần kiêng cữ tránh đồ chua sợ sau này bị trung tiện nhiều, em bé bị tiêu chảy,… Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, vấn đề kiêng cữ này không đúng hoàn toàn, ăn chua hay bổ sung Vitamin C ở mức độ vừa phải là tốt, nhưng tránh thức ăn quá chua, quá mặn hay có tính hàn như ốc, cải chua… có thể gây ra tiêu chảy và phản ứng sản hậu.

N.Mai

Ý kiến của bạn
Tags:
Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Nhiều người mặc định súp lơ xanh bổ dưỡng hơn hẳn súp lơ trắng, nhưng điều này chưa hoàn toàn đúng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), mỗi loại đều có những thế mạnh riêng về dinh dưỡng. Biết cách kết hợp sẽ giúp cơ thể hấp thu đa dạng vi chất, hỗ trợ tim mạch, làn da và quá trình lão hóa.

Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soát

Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soát

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không chỉ thực phẩm không an toàn mới đe dọa sức khỏe con người. Trong thời đại số, những thông tin dinh dưỡng sai lệch, quảng cáo thổi phồng công dụng của thực phẩm chức năng hay các trào lưu ăn uống phản khoa học đang trở thành một dạng “ô nhiễm” mới, khiến nhiều người lựa chọn sai và phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình.

Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Chỉ vì muốn hái vài quả xoài chín trước sân nhà, người đàn ông 62 tuổi không ngờ mình phải đối mặt với biến cố nghiêm trọng. Cú ngã từ độ cao khoảng 3 mét khiến ông bị chấn thương cột sống, tổn thương tủy sống, mất khả năng đi lại. Sau ca phẫu thuật và hành trình phục hồi chức năng kiên trì, bệnh nhân đang từng bước tìm lại những bước đi đầu tiên.

Liệu pháp sinh học - giải pháp điều trị hen suyễn mới

Liệu pháp sinh học - giải pháp điều trị hen suyễn mới

Sống khỏe -

Hen suyễn là căn bệnh hô hấp phổ biến với nhiều mức độ khác nhau. Từ trước đến nay, hầu hết bệnh nhân đều quen thuộc với các loại thuốc xịt hoặc thuốc uống. Tuy nhiên, với những ca hen suyễn nặng, y học hiện đại đã có thêm một giải pháp mới: Thuốc sinh học.

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Tập thể dục rất tốt cho tim mạch nhưng không phải biểu hiện nào khi vận động cũng là bình thường. Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, tim đập nhanh kéo dài hay chuột rút bắp chân, bạn không nên chủ quan vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo động mạch bị hẹp hoặc tắc nghẽn, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ nếu không được phát hiện sớm.

Ăn sáng theo cách này, người mắc tiểu đường có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn mà không cần bỏ hẳn tinh bột

Ăn sáng theo cách này, người mắc tiểu đường có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn mà không cần bỏ hẳn tinh bột

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người cho rằng muốn kiểm soát đường huyết thì bữa sáng nên ăn thật ít hoặc cắt hẳn tinh bột. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy điều quan trọng không phải ăn ít, mà là ăn đúng. Khi điều chỉnh thành phần và thời điểm của bữa sáng, người mắc đái tháo đường type 2 có thể cải thiện đáng kể chỉ số đường huyết và cảm giác no suốt cả ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.