Cảnh báo tai nạn từ phương tiện chở hàng cồng kềnh
GiadinhNet - Các xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ 2-3 bánh không đảm bảo an toàn kỹ thuật, chở đồ vật, hàng hóa cồng kềnh trên đường bị giới hạn tầm quan sát, rất dễ bị va quẹt té ngã gây ra các vụ thương tích nghiêm trọng.
Mặc dù thời gian qua, các lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền các quy định của pháp luật trong việc chở hàng đối với xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông cũng như xử phạt các phương tiện vi phạm, xử lý nghiêm việc chở hàng hóa cồng kềnh gây mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng các xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ 2-3 bánh không đảm bảo an toàn kỹ thuật, chở đồ vật, hàng hóa cồng kềnh trên đường.
Trước tình hình đó, sáng 5/3, Đội đã CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP HCM đã lập chốt tuần tra, xử lý các phương tiện chở đồ vật, hàng hóa cồng kềnh trên đường.

CSGT lập chốt tuần tra, xử lý các phương tiện chở đồ vật, hàng hóa cồng kềnh trên đường.
Sau hơn 1 giờ lập chốt, Đội tuần tra đã lập biên bản 4 phương tiện chở hàng cồng kềnh. Trong đó, 3 trường hợp bị tạm giữ phương tiện.
Anh H. điều khiển xe chở dưa hấu lưu thông trên quốc lộ 22, đến đoạn ngã tư Trung Chánh (thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) thì gặp lực lượng chức năng lập chốt xử phạt.
Nhận thấy anh H. chạy xe máy kéo hàng cồng kềnh nên lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm vi phạm anh H. không xuất trình được giấy tờ tùy thân và bằng lái xe, anh H. phân trần mình chỉ có mỗi chiếc xe là "cần câu cơm" nuôi cả gia đình.
"Một ngày bán lời có vài trăm ngàn, bị phạt như vầy thì không còn gì cả. Giờ phạt thì phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Nếu phạt thì phạt hết, làm sạch sẽ, chứ không thể để người này chạy mà người kia bị phạt được. Đã làm thì làm cho nghiêm. Nếu như lực lượng làm quyết liệt thì chúng tôi cũng phải bắt buộc mua xe tải để chở hàng thôi", anh H. nói.

Xe chở vật tư là sắt thép xây dựng cồng kềnh, không được bao bọc cẩn thận bị xử phạt.
Anh H. bị tạm giữ phương tiện và đóng phạt 800.000đ. Trong đó, lỗi xe máy kéo theo vật khác là 500.000đ, không đèn tín hiệu là 150.000, không gương chiếu hậu bên trái là 150.000.
Một trường hợp khác là anh X., anh X. chạy xe mô tô 3 bánh đang lưu thông trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, đến đoạn giao với quốc lộ 22 thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra. Xe chở vật tư là sắt thép xây dựng cồng kềnh, không được bao bọc cẩn thận.
Theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ thì xe mô tô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa, hành lý vượt quá bề rộng giá đèo hàng theo thiết kế của nhà sản xuất về mỗi bên 0,30m; vượt quá phía sau giá đèo hàng là 0,50m; chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy là 1,50m. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Người điều khiển xe hoặc người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt súc vật, mang vác vật cồng kềnh; người được chở trên xe đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định; điều khiển xe kéo theo xe khác, vật khác.

CSGT lập biên bản xử phạt.
Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ liên tục tổ chức ra quân, xử phạt các trường hợp xe máy, xe thô sơ chở hàng hóa cồng kềnh vượt quá mức quy định để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện.
Ngọc Quyên