Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảnh giác với chiêu lừa “trúng thưởng lớn”

Thứ tư, 09:59 22/05/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Công, Cương, Nhượng đã giả mạo là nhân viên của Viettel, dùng chiêu “bỗng dưng trúng thưởng lớn” lừa đảo trót lọt 32 vụ, với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Trong số nạn nhân của chúng, có những người rất đáng thương…

Cảnh giác với chiêu lừa “trúng thưởng lớn” 1
Cảnh giác với chiêu lừa “trúng thưởng lớn” 2
Cảnh giác với chiêu lừa “trúng thưởng lớn” 3

Đối tượng Công, Cương và Nhượng tại cơ quan công an.

 
Cả tin, mất tiền
Chờ mãi không thấy “nhân viên” của Tổng đài Viễn thông Viettel đến quay phim, phỏng vấn và trao thưởng như đã hẹn, gọi điện vào số máy của “nhân viên” thì không liên lạc được, lúc này anh Dương Công Đông (trú tại xóm 8, xã Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An) mới tá hỏa nghi mình bị lừa. Anh Đông quyết định tìm đến cơ quan công an huyện để trình báo sự việc.
Theo trình báo của anh Đông thì sáng ngày 19/1/2013, anh nhận được một cuộc gọi từ số máy.0166689xxx, người đầu dây bên kia xưng là nhân viên của “Tổng đài viễn thông Viettel”, nói giọng Bắc ngọt ngào, thông báo  anh  đã trúng thưởng số tiền 100 triệu đồng từ chương trình khuyến mại nhân dịp cuối năm của Tổng đài.
Sau khi chúc mừng anh Đông bởi “hàng nghìn người mới có một người trúng thưởng”, người này đã yêu cầu anh làm thủ tục nhận giải. Để lấy lòng tin của anh Đông, đối tượng đã yêu cầu anh đọc số chứng minh nhân dân, đồng thời liệt kê các loại phí mà anh cần phải nộp trước lúc nhận giải như “phí hồ sơ”, “phí quay phim”, “phí làm lễ trao tiền thưởng”.
 
Đang khấp khởi mừng thầm vì bỗng dưng trúng thưởng nên khi nghe “nhân viên” này yêu cầu, anh Đông đã không ngần ngại mua thẻ cào để nộp 3,3 triệu đồng vào số điện thoại trên. Sau khi nộp xong, số máy kia yêu cầu anh Đông nộp tiếp 500.000 đồng bằng thẻ cào để làm “cước vận chuyển”.
 
Cũng với thủ đoạn tương tự, ngày 12/4, chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1992, trú tại xóm 8, xã Nam Xuân, Nam Đàn) và chị Phan Thị Thanh (SN 1990, ở Nam Lĩnh, Nam Đàn) đã bị lừa mất 8 triệu đồng. Các đối tượng lừa đảo đã đưa ra miếng mồi là giải thưởng “1 xe máy trị giá 45 triệu đồng kèm 5 triệu đồng tiền mặt” để lừa hai người phụ nữ này.
Cám cảnh hơn là trường hợp của chị Cao Thị  Hạnh (SN 1969, trú tại xóm 4, xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An). Theo đó, vào khoảng 10h sáng ngày 16/5, trong lúc đi mua nước cho con đang nằm điều trị trong bệnh viện vì bệnh ung thư thì chị Hạnh bỗng nhận được cuộc điện thoại từ số 01628.237… Đầu dây bên kia là giọng người đàn ông, tự nhận mình là nhân viên của…“trung tâm công bố kết quả trúng thưởng” chi nhánh một ngân hàng ở TP Đà Nẵng. Người này gọi điện thông báo cho chị Hạnh, là một trong số 21 người may mắn nhận được giải thưởng nhân dịp kỷ niệm 21 năm thành lập chi nhánh ngân hàng. Tổng giá trị giải thưởng là 195 triệu đồng. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 150 triệu đồng tiền mặt, một chiếc xe máy trị giá 38 triệu đồng, 1 chiếc tủ lạnh trị giá 7 triệu đồng.
Sau khi thông báo trúng thưởng, người đàn ông này cũng yêu cầu chị Hạnh đọc số chứng minh nhân dân để làm hồ sơ nhận thưởng. Sau đó người này liên tục gọi điện giục chị Hạnh nộp “phí giao dịch” 8,4 triệu đồng để nhận thưởng, bằng cách mua thẻ cào điện thoại rồi đọc mã số thẻ cho anh ta.  Lúc đó, trong người chị Hạnh chỉ có gần 3 triệu tiền mặt nên chị quay sang vay mượn anh em để đi mua thẻ cào. Tuy nhiên, khi đã trả “lệ phí” trúng thưởng, chờ mãi vẫn không thấy người đến trao thưởng, chị Hạnh liên lạc với số máy trên thì được thông báo chị phải nộp vào 15 triệu đồng nữa mới hoàn thành thủ tục nhận thưởng. Đến lúc này, chị Hạnh nghi ngờ nên mới nước mắt ngắn, nước mắt dài tìm đến cơ quan công an trình báo sự việc.
 
Mỗi ngày lừa 2 người
Theo Công an huyện Nam Đàn thì sau khi nhận được trình báo của một số nạn nhân, Công an huyện đã xác lập Chuyên án 413BT và bố trí lực lượng đi nắm tình hình. Bằng các nghiệp vụ điều tra, cơ quan công an đã xác định được các  đối tượng lừa đảo gồm: Phạm Văn Công (SN 1990), Phạm Văn Cương (SN 1995) và Nguyễn Đức Nhượng (SN 1991), đều trú tại thôn Hải Hà, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ngày 17/5, Công an quyết định triệu tập các đối tượng trên. Những tên này sau khi lừa đảo trót lọt sẽ bán lại mã thẻ cho người khác có nhu cầu, với số tiền chỉ bằng một nửa so với số tiền được nộp vào tài khoản. Theo lời khai của các đối tượng thì trung bình mỗi ngày bọn chúng lừa được 2 người. Nạn nhân của chúng là người dân tại các địa phương trên cả nước.
Thượng tá Lê Khắc Thuyết, Trưởng Công an huyện Nam Đàn khuyến cáo, để tránh mọi lừa đảo, cơ quan Công an đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin vào những trò trúng thưởng “từ trên trời rơi xuống”. Nếu phát hiện những hành vi lạ, cần thông tin cho cơ quan công an để xử lý.

Công an huyện Nam Đàn cũng cho biết, từ đầu năm đến nay đã có đến hàng chục người trên địa bàn huyện này bị lừa đảo, với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.
 
Hồ Hà
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 10 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top