Cảnh giác với nến lậu
GiadinhNet - Mất điện, thắp nến cốc để đọc sách, bất ngờ cốc nến phát nổ, lửa bắn vào người khiến cháu bé D.T.N (Hoàng Mai- Hà Nội) bị bỏng 40% cơ thể.

|
Theo TS. Trần Hồng Côn, người dân khi đi mua nến nên mua những loại nến cốc bên trong cứng, không nên mua những loại nến sờ thấy nhão, mềm và dính vào tay. Cũng cần lưu ý là loại nến cốc dễ gây nên những hiện tượng phát nổ. |
Bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng (BV Xanh Pôn) cho biết, do cháu mặc áo bằng chất liệu ni lông nên lửa dễ bén và dính chặt vào da. Hơn nữa người nhà không biết cách làm mát vùng da bị cháy mà cởi ngay áo ra khiến vết bỏng thêm nặng, gây khó khăn cho việc điều trị. Qua thăm khám đánh giá tình trạng bệnh nhi rất nặng, bị bỏng rộng với diện tích bỏng chiếm 40% cơ thể.
Theo tìm hiểu của phóng viên, trên thị trường Hà Nội hiện nay có rất nhiều loại nến không rõ xuất xứ, nguồn gốc và không đảm bảo chất lượng được bày bán tràn lan trên thị trường. Nhất là nơi cổng chùa, các chợ lớn, nhỏ, nến được bày bán với đầy đủ màu sắc, kích cỡ giá từ vài nghìn đến hàng chục, hàng trăm nghìn một cốc, cây. Ông Lê Văn Thuyết, chủ cơ sở sản xuất nến tại Hà Đông (Hà Nội) cho biết: “Cơ sở tôi làm nến truyền thống, tuy nhiên vẫn có rất nhiều thương lái chào mời mua nến Trung Quốc giá rẻ hơn 10-15%. Tôi không nhận lời vì nến không đảm bảo chất lượng. Nến cốc của Trung Quốc thường mỏng nên người tiêu dùng phải lựa chọn thật kĩ nếu không sẽ rất nguy hiểm. Không những dễ cháy nổ mà còn nhiều chất độc hại trong loại này”.
Mùa hè đến nhiều trẻ em bị bỏng
Qua tìm hiểm của chúng tôi tại BV Xanh Pôn, mùa hè đến có rất nhiều những tai nạn bỏng. Từ bỏng nước sôi, bỏng điện, bỏng nến và bỏng do nổ bóng bay…BS. Nguyễn Thống cho biết, khi trẻ nghỉ hè, do không được bố mẹ sát sao nên trẻ dễ bị tai nạn thương tích như bỏng. Bất cẩn và thiếu kỹ năng xử lý nên bệnh tình trở nên nặng hơn.
Theo BS. Nguyễn Thống, trường hợp của cháu bé bỏng nến hay các trường hợp bị cháy do bén lửa mà không có người cứu thì có thể nằm lăn giữa sàn nhà để dập lửa nhanh chóng. Người bị nạn gần chỗ có nước thì lấy nước để dập lửa, làm ướt vùng bỏng bằng nước một cách nhẹ nhàng, tốt nhất là ngâm vùng bỏng vào nước sạch từ 8 - 25 độ trong vòng 30 phút. Cha mẹ cần nhanh chóng cởi bỏ quần áo cho trẻ, nếu quần áo bị cháy dính vào da thì phải dùng kéo cắt nhẹ nhàng nếu không sẽ dễ bị lột da trẻ. Sau đó dùng băng gạc vô trùng che chắn vết bỏng lại và đưa đến bệnh viện gần nhất. Tuyệt đối không được dùng kem đánh răng, mẻ, giấm,… đắp lên vết thương vì sẽ gây ra nhiễm trùng nặng hơn.
BS. Nguyễn Thống khuyến cáo thêm: BV Xanh Pôn tiếp nhận nhiều ca bỏng do bóng bay. Nguyên nhân là khi trẻ chơi vô tình mẩu thuốc lá bắn vào làm nổ tung quả bóng bay. Cũng có những trường hợp các cháu tung bóng bay vào bếp ga đang nấu gây bỏng rất thương tâm. “Các gia đình nên tránh sử dụng những vật dụng dễ gây cháy, hướng dẫn các cháu dùng đèn, nến. Phích nước sôi, vòi nóng lạnh cần để xa tầm với của trẻ và học cách xử lí nhanh để giảm nguy cơ bội nhiễm cho trẻ”, BS. Thống nói.
Hoài Nam – Hà Trang
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 6 ngày trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 2 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.