Cao xương ngựa giúp điều trị thiếu hồng huyết cầu
GiadinhNet – Sử dụng sản phẩm Cao ngựa Chu Việt được một thời gian, nhiều chứng bệnh của chị Thủy đã thuyên giảm.
Sáng ngày 31/8, nhân một chuyến công tác ở An Giang chúng tôi đã ghé thăm bệnh nhân Trần Lệ Thủy (67 Đường Nguyễn Huệ, ấp Tây Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Căn nhà nhỏ của gia đình chị Thủy nằm ngay đường Nguyễn Huệ. Đón chúng tôi trước cửa nhà, người phụ nữ có độ tuổi tứ tuần này vừa rót nước, vừa cười rất tươi mà không thấy dấu hiệu gì của người đang mắc bệnh.
Chị Thủy kể cuối năm 2007, chị bất ngờ mắc những chứng bệnh như: bủn rủn chân tay, xây xẩm mặt mày, luôn nóng ruột và sức lực kiệt quệ. Chị chỉ biết nằm rồi lại ngồi. Không làm được bất cứ việc gì một mình, không đi đâu xa được. Chị đã đi khám tại bệnh viện tỉnh An Giang, bác sĩ ở bệnh viện này đều cho biết, chị bị thiếu hồng huyết cầu máu.
Bệnh viện đã cho chị uống rất nhiều loại thuốc nhưng tình trạng bệnh vẫn không thuyên giảm. Trong thời gian đó chị thường xuyên phải đến bệnh viện để khám và kiểm tra định kỳ. Mỗi lần đến bệnh viện là mỗi lần vất vả tốn kém và rất mệt mỏi vì chứng bệnh đeo bám.
Trong lúc đang thất vọng về căn bệnh của mình, tình cờ chị được một người quen cho biết về tác dụng của cao xương ngựa có thể hỗ trợ điều trị bệnh thiếu hồng huyết cầu máu của mình. Chị rất mừng, trong đầu bắt đầu le lói một tia hy vọng. Theo chỉ dẫn, chị đã mua cao xương ngựa của Công ty CP Tài chính Đầu tư Chu Việt (gọi tắt Chu Việt), một ngày uống một lần bằng cách hấp cơm, uống hết 1 lạng cao, chị thấy trong người có những thay đổi rất rõ rệt. Tay chân của chị không còn các dấu hiệu bủn rủn, mặt mày không bị xây xẩm nữa.
Lúc này, chị đã thật sự bị chinh phục bởi cao xương ngựa của Chu Việt. Chị và gia đình quyết định không điều trị ở bệnh viện và chấm dứt dùng thuốc mà chỉ chuyên dùng cao xương ngựa. Kể đến đây nét mặt chị Thủy chợt sáng hơn. Chúng tôi đọc được trong ánh mắt ấy là niềm tin và hy vọng.
“Tôi rất mừng vì đã sử dụng cao xương ngựa sớm hơn những bệnh nhân khác. Cho đến nay, tôi đã uống đến sáu lạng cao xương ngựa. Từ khi uống cao xương ngựa, tôi thấy khỏe hẳn ra, việc gì cũng làm đươc, kể cả những việc nặng nhọc mà không còn sợ đổ bệnh trở lại. Trong người tôi lúc nào cũng có cảm giác hoc ăn và ăn được nhiều. Giấc ngủ của tôi cũng sâu hơn. Tôi không đến bệnh viện khám nhưng tôi cảm nhận được hồng huyết cầu trong máu đang dần hồi phục trở lại…”, chị Thủy nói.
Ngồi trò chuyện với chúng tôi, những người hàng xóm ai cũng bảo chị Thủy ngày hôm nay không còn là chị Thủy của những tháng trước với bộ dạng uể oải, ủ rũ nữa. Như có phép màu, tóc chị giờ đã xanh mượt trở lại, người cũng mập lên 3-4kg, da tươi sáng hơn.
Trước đây, chị Thủy làm nghề bốc đá, một công việc rất nặng nhọc đã lấy đi một phần sức khỏe của chị. Sau đó do sức khỏe yếu hơn, chị đi bán trái cây dạo và bán hàng tạp hóa tại nhà. Giờ đây khi sức khỏe đã thật sự bình phục, chị Thủy còn nói sẽ đi bốc đá trở lại như trước đây. Điều đó cũng minh chứng được rằng chị Thủy đã hoàn toàn chiến thắng được bệnh thiếu hồng huyết cầu máu nhờ sự hỗ trợ điều trị của cao xương ngựa.
Tạm biệt chị Thủy chúng tôi ra về nhưng không quên nhắc chị hãy trở lại bệnh viện để khám sức khỏe thêm một lần nữa.
|
Cao ngựa Chu Việt Cao ngựa Chu Việt được bào chế từ xương ngựa trên dây chuyền khép kín, công nghệ tiên tiến, được giám sát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào, nguồn gốc… đảm bảo về dinh dưỡng và tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm theo qui định của Bộ Y tế. Cao ngựa Chu Việt đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và được cơ quan quản lý thực phẩm Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho phép nhập khẩu và lưu hành tại Mỹ. Công dụng: • Giúp bổ sung đạm, axit amin, canxi, photpho, collagen, omega 3-6-9, DHA và một số vi chất dinh dưỡng cần thiết hoc ơ thể. • Giúp cơ thể khỏe về tổng thể, đặc biệt là xương khớp, da, tóc, móng. Hỗ trợ điều trị thoái hóa, đau nhức xương khớp, dãn dây chằng và điều hòa các hoạt động sinh lý, tim mạch. • Giúp ngăn ngừa lão hóa da, hạn chế nếp nhăn trên da, giúp làn da mịn màng tươi trẻ hơn. • Giúp nâng cao thể trạng, tăng sức đề kháng, phục hồi sức khỏe nhanh, phòng ngừa bệnh tật. Dùng cho người suy nhược, người mới ốm dậy, trẻ em suy dinh dưỡng, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. • Hỗ trợ phát triển chiều cao cho trẻ ở độ tuổi đang lớn. Giúp bổ dưỡng sức khỏe cho người lao động nặng, vận động viên thể thao.
Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Để biết thêm chi tiết độc giả có thể truy cập website: www.caonguachuviet.vn Sản phẩm được sản xuất tại Công ty CP Tài chính Đầu tư Chu Việt (gọi tắt Chu Việt). Website : www.caonguachuviet.vn Hotline: 0907 9999 19 - 0937 9999 19 Sản phẩm có bán tại các chi nhánh sau: Tại tp HCM: 38 Bình Mỹ, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi ĐT: 028 – 3797 8039 Tại tp Hà Nội: 361 Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân ĐT: 024 – 39726186 Tại tp Đà Nẵng: 27 Phạm Văn Nghị, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê ĐT: 0236- 3752239 |
Thái Bình
Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ
Sống khỏe - 11 giờ trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng chanh là một trong những loại quả giàu vitamin C nhất. Tuy nhiên, xét trên cùng khối lượng 100g, ổi mới là loại quả chứa lượng vitamin C vượt trội, cao gấp khoảng 4 lần chanh. Vậy mỗi loại mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe và nên lựa chọn ra sao?
Người phụ nữ 49 tuổi tăng gần 30 kg trong một năm, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân đến từ chứng mất ngủ
Sống khỏe - 13 giờ trướcGĐXH - Thăm khám chuyên sâu về nguyên nhân tăng cân, bác sĩ phát hiện nguyên nhân không nằm ở chế độ ăn mà xuất phát từ tình trạng mất ngủ kéo dài và căng thẳng mạn tính.
Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe
Sống khỏe - 16 giờ trướcGĐXH - Các chuyên gia cho rằng sử dụng điều hòa đúng cách, không chỉ giúp người cao tuổi ngủ ngon hơn, hỗ trợ bảo vệ tim mạch, hạn chế nguy cơ sốc nhiệt và nâng cao chất lượng cuộc sống.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 17 giờ trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe
Bệnh thường gặp - 18 giờ trướcGĐXH - Khoai tây, sô cô la đen, trứng hay cà phê đều từng bị "gắn mác" không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá liều lượng. Thực tế, nếu sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp, đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và hệ tiêu hóa.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 18 giờ trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Đau bụng tưởng viêm dạ dày, người đàn ông đi khám phát hiện ruột thừa vỡ tạo ổ áp xe nguy hiểm
Sống khỏe - 20 giờ trướcGĐXH - Người bệnh nhập viện trong tình trạng viêm ruột thừa đã vỡ, hình thành ổ áp xe trong ổ bụng - biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa sức khỏe nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Matcha có gây thiếu máu, thiếu sắt? Chuyên gia: Đừng vội kết luận chỉ từ một ly trà xanh
Bệnh thường gặp - 23 giờ trướcGĐXH - Gần đây, thông tin uống matcha thường xuyên có thể gây thiếu máu, thiếu sắt, thậm chí rụng tóc đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến không ít người yêu thích loại thức uống này lo lắng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là vấn đề cần được nhìn nhận đầy đủ hơn, bởi nguy cơ phụ thuộc vào cách sử dụng, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của mỗi người.
Chăm sóc sức khỏe chủ động: Xu hướng của cuộc sống hiện đại
Sống khỏe - 1 ngày trướcTrong những năm gần đây, chăm sóc sức khỏe chủ động đang trở thành xu hướng được nhiều người Việt quan tâm và lựa chọn, thay vì chỉ thăm khám khi có triệu chứng.
Đừng chủ quan nếu bàn chân bỗng khó nhấc lên: Đây có thể là dấu hiệu muộn của hẹp ống sống thắt lưng
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Đau thắt lưng, đau lan xuống chân hay tê bì kéo dài thường bị bỏ qua. Tuy nhiên, khi xuất hiện tình trạng liệt cổ bàn chân, người bệnh có thể đã đối mặt với biến chứng thần kinh do hẹp ống sống thắt lưng và cần được thăm khám sớm.
Đi bộ mỗi ngày nhưng đường huyết vẫn cao? 2 cách hạ đường huyết hiệu quả hơn đi bộ
Sống khỏeGĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần đi bộ đều đặn mỗi ngày là có thể kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy đi bộ với cường độ thông thường chỉ mang lại hiệu quả hạn chế. Hai hình thức vận động khác mới là "chìa khóa" giúp cải thiện độ nhạy insulin và ổn định đường huyết tốt hơn.