Cặp song sinh chào đời nằm nguyên trong bọc ối hình trái tim khiến cộng đồng xuýt xoa

| Y tế

GiadinhNet - Lần thứ 2 sinh con, chị Ngọc chưa bao giờ nghĩ sẽ trở nên đặc biệt đến thế: Cặp song sinh của chị chào đời khi còn nguyên bọc ối hình trái tim.

Hình ảnh được ghi lại bởi BS Đỗ Tiến Dũng, Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội). Sản phụ là chị Bích Ngọc, 28 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc. Cách đây 6 năm chị sinh con đầu lòng. Sau đó chị lại có tin vui nhưng không giữ được. Bác sĩ nói chị bị vòi trứng thông hạn chế. Vợ chồng chị quyết định tới Bệnh viện Bưu điện làm thụ tinh trong ống nghiệm sau đó.

Vì bị ngứa thai kỳ toàn thân, gia đình chị Ngọc đã đề nghị mổ lấy thai từ tuần 35 nhưng các bác sĩ Bệnh viện Bưu điện đã động viên chị kéo dài thời gian hết mức có thể để các bé phát triển ổn định hơn.

Cặp song sinh chào đời nằm nguyên trong bọc ối hình trái tim khiến cộng đồng xuýt xoa - Ảnh 1.

Bọc ối của chị Ngọc có hình trái tim. Ảnh: BSCC

"Khi được 37 tuần, mẹ bé vào phòng sinh. Hai bé sinh ra còn nguyên bọc ối là trường hợp khá hiếm gặp trong sản khoa khoảng 80.000 ca mới có một”, BS Đỗ Tiến Dũng, người thực hiện ca mổ nói.

Lần đầu tiên chứng kiến ca sinh mà các bé còn nguyên bọc ối, bọc ối của một bé lại còn có hình trái tim, BS Dũng nói các nhân viên y tế rất ngạc nhiên, thích thú. BS Dũng đã nhờ người ghi lại hình ảnh đáng nhớ. Điểm đặc biệt khác, bọc ối của 2 bé song sinh của vợ chồng chị Ngọc có cấu tạo dai hơn bình thường. Hình ảnh sau đó được gửi cho sản phụ, khiến chị xúc động rơi nước mắt.

Đôi song thai ra đời an toàn, bằng phương pháp sinh mổ, là hai bé gái, một bé nặng 3kg, bé còn lại nặng 2,9kg.

Chào đời khi các bé còn trong bọc ối là trường hợp khá hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 1/80.000 cả trên toàn thế giới.

Tháng 7/2019, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã phẫu thuật lấy thai cho sản phụ Vũ Thị Tâm (25 tuổi, Hải Dương), đón bé gái chào đời với túi ối vẫn còn nguyên vẹn bao bọc quanh người.

Cặp song sinh chào đời nằm nguyên trong bọc ối hình trái tim khiến cộng đồng xuýt xoa - Ảnh 2.

Một trong hai bé sinh đôi của chị T sinh ra tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh còn nguyên bọc ối

Tháng 9/2019, Khoa Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cũng mổ lấy thai đón 2 bé gái sinh đôi của chị Nguyễn Thị T (33 tuổi), ra đời ở tuần thứ 36. Điều đặc biệt là một trong hai bé sinh đôi của chị sinh ra còn nguyên bọc ối (bọc điều). Khi bé gái thứ 2 chào đời, các bác sĩ nhanh chóng, cẩn thận rạch túi nước ối đưa em bé ra để tránh ngạt và tiến hành cắt dây rốn.

Trước đó, vào 9/2016, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội), các bác sĩ cũng gặp một trường hợp sinh con hy hữu khi một trong 3 trẻ sinh 3 ra khỏi bụng mẹ với bọc ối vẫn còn nguyên vẹn bao quanh người.

Theo các bác sĩ sản khoa, túi ối chứa dịch bên trong tử cung của sản phụ, có vai trò như nơi trú ngụ và nuôi dưỡng thai nhi chưa chào đời. Túi ối còn được gọi là "màng" vì nó cấu tạp gồm 2 lớp màng ối và màng đệm.

Dịch bên trong túi ối, còn gọi là nước ối, có màu nhờ và trong, giúp thai nhi trôi nổi và cử động dễ dàng. Nước ối cũng giúp duy trì nhiệt độ bất biến cho môi trường nuôi dưỡng đứa trẻ, giúp em bé tránh bị va đập và tổn thương.

Thông thường, túi ối sẽ bị vỡ dưới tác dụng của những cơn co bóp tử cung trong quá trình chuyển hoặc khi có tác động của dao mổ. Trước khi sinh, màng ối sẽ được bấm nếu chưa vỡ tự nhiên. Nếu màng ối chưa rách, thai nhi không thể ra ngoài được.

Nếu sinh mổ, để lấy nguyên vẹn bọc ối ra ngoài cũng rất khó vì thông thường dao mổ sẽ làm vỡ bọc ối. Chỉ một số ít trường hợp thai nhi đủ tháng, chào đời với màng ối còn nguyên vẹn, bao bọc bên ngoài.

Nguyên nhân có thể do màng ối dày và dai hơn bình thường hoặc tầng sinh môn của mẹ dãn hay quá nhão. Trường hợp song sinh đủ tháng mà vẫn nằm nguyên trong bọc ối như trên là rất hiếm gặp.

Quỳnh An

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.