Cát Bà tưng bừng trong ngày khai hội biển

| Xã hội

GiadinhNet - Theo thông lệ, ngày 31/3, Cát Bà tổ chức lễ kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm làng Cá (31/3/1959-31/3/2019) và ngày khai hội du lịch biển.

Lễ kỷ niệm năm nay, Cát Bà cũng ghi dấu chào mừng 60 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam với chủ đề Cát Bà xanh..

Cát Bà khai hội biển với chủ đề Cát Bà Xanh

Tới dự buổi lễ, có Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh cùng đại diện lãnh đạo Bộ ngành, lãnh đạo TP Hải Phòng cùng đông đảo người dân, du khách.

Rất đông du khách đổ về quảng trường thị trấn từ rất sớm

Rất đông du khách đổ về quảng trường thị trấn từ rất sớm

Trong ngày đầu khai hội, phía nhà phà cũng đã tăng cường tối đa các phương tiện để phục vụ đưa khách qua phà thuận tiện nhất, đảm bảo nhất.

Ca sĩ Huyền Trang trình diễn tại đêm hội Cát Bà Xanh 2019

Chủ tịch TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết: Năm 2018 là năm Hải Phòng tiếp tục có tốc độ tăng trưởng đột phá, trong đó thu hút khách du lịch đạt gần 8 triệu lượt khách, tăng hơn 16% so với năm trước; khách nước ngoài đạt gần 860 nghìn lượt khách, chiếm 11% và tăng gần 8% so với năm trước; Khai thác thủy sản đạt trên 95 nghìn tấn, tăng gần 20% so với năm trước; nuôi trồng thủy sản đạt trên 67.000 tấn, tăng gần 9% so với năm 2017.

Du khách nước ngoài đổ về quảng trường thị trấn dự đêm hội Cát Bà xanh

Du khách nước ngoài đổ về quảng trường thị trấn dự đêm hội Cát Bà xanh

đảo cát ông cát bà

Đảo Cát Ông

Tại Nghị quyết 45 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến 2030 có nêu mục tiêu phát triển Hải Phòng thành một trong những trung tâm nghề cá, dịch vụ hậu cầu nghề cá của cả khu vực phía Bắc; phát triển Cát Bà, Đồ Sơn cùng với Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc tế.

Hệ thống nuôi trồng thủy sản tại Cát Bà sôi động. Ảnh: CTV
Hệ thống nuôi trồng thủy sản tại Cát Bà sôi động. Ảnh: CTV

Trước đó, huyện Cát Bà đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú chào mừng sự kiện trên như: Lễ ra quân của ngành thủy sản đánh bắt vụ cá Nam và phát động phong trào toàn dân bảo vệ, nuôi trồng và phát triển nguồn lợi thủy sản; Triển lãm ảnh đẹp về du lịch Hải Phòng, giới thiệu các sản phẩm du lịch mới tại đảo Cát Bà; Hội trại “Cát Hải – 60 năm làm theo lời Bác”, giải đua thuyền rồng Cát Hải mở rộng và giải bóng chuyền bãi biển nữ.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.