Cắt bỏ khối u máu gan hơn 5kg cứu nữ bệnh nhân

| Y tế

Ngày 23/3, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết, các bác sĩ ở bệnh viện này vừa tiến hành cắt bỏ thành công khối u máu gan nặng hơn 5kg, kích thước 30cm x 40cm cho một nữ bệnh nhân.

Trước đó, sáng 1/3, bà P.T.H.T. (51 tuổi, ngụ ở Bình Thạnh) đến khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng suy nhược cơ thể, ăn uống kém, đau bụng âm ỉ kéo dài, bụng căng phình to giống như đang mang thai.

Cắt bỏ khối u máu gan hơn 5kg cứu nữ bệnh nhân- Ảnh 1.

Khối u máu gan nặng hơn 5kg, kích thước 30cm x 40cm của bệnh nhân được lấy ra sau phẫu thuật. Ảnh: B.H

Qua thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ có khối u lớn trong ổ bụng và đã cho bệnh nhân thực hiện xét nghiệm máu cũng như chụp cắt lớp MSCT bụng để đánh giá. Kết quả cận lâm sàng cho thấy người bệnh có khối u kích thước lớn ở gan trái, chiếm toàn bộ xoang bụng, được chẩn đoán u máu ở gan (Hemangioma) và cho nhập vào Đơn vị Gan Mật Tụy để điều trị.

Được biết người bệnh làm nội trợ, đã có gia đình và con cái, phát hiện khối u trong bụng khi đi khám bệnh thời điểm 8 năm trước.

Lúc đó, các bác sĩ khuyên nhập viện để phẫu thuật loại bỏ khối u nhưng do gia đình hoàn cảnh khó khăn nên người bệnh không đồng ý. Dần dần khối u ngày càng to hơn, chèn ép tĩnh mạch chủ dưới hình thành bàng hệ ở thành bụng trước.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ ở Đơn vị Gan Mật Tụy đã phối hợp với Đơn vị DSA cùng đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Khối u lành tính nhưng có kích thước khổng lồ, nếu tiếp cận theo phương pháp mổ hở sẽ gây đau đớn sau mổ cũng như mất thẩm mỹ cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, do khối u chèn ép lâu ngày, người bệnh ăn uống kém, suy dinh dưỡng nên cơ thành bụng mỏng dễ bị thoát vị thành bụng về sau. Cuối cùng, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cho người bệnh.

Cắt bỏ khối u máu gan hơn 5kg cứu nữ bệnh nhân- Ảnh 2.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh trước lúc xuất viện. Ảnh: B.H

Trước ngày phẫu thuật, bác sĩ của Đơn vị DSA đã hỗ trợ tắc mạch máu nuôi u, nhằm giảm kích thước khối u cũng như giảm nguy cơ chảy máu trong mổ. Để thực hiện được phương pháp phẫu thuật nội soi đòi hỏi bác sĩ phải rất cẩn thận vì khối u chiếm gần toàn bộ xoang bụng, chèn ép các tạng khác trong ổ bụng.

Phẫu thuật viên phải đối mặt nhiều thử thách khi di động gan, khả năng làm vỡ u gây chảy máu và nguy cơ gây tổn thương các tạng khác trong ổ bụng luôn rình rập.

Sau khi tính toán kỹ lưỡng, các bác sĩ tiến hành cắt bỏ hết khối u gan một cách an toàn, sau đó mổ mở trên vệ (tương ứng vết mổ lấy thai) một đoạn khoảng 20cm để lấy toàn bộ khối u hơn 5kg ra khỏi bụng. Ca mổ kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Sau mổ, sức khỏe người bệnh ổn định và đã được xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh – Đơn vị Gan Mật Tụy cho biết, u mạch máu gan là khối u lành tính ở gan, đa phần khối u có kích thước nhỏ và không gây ra bất kỳ triệu chứng nào, người bệnh chỉ cần tái khám định kỳ để theo dõi sự phát triển của khối u.

Hầu hết các trường hợp, khối u không thay đổi kích thước hoặc tăng kích thước rất ít, chỉ khoảng 2 mm/năm. Người bệnh bị u mạch máu gan không nên quá lo lắng, nên duy trì lối sống lành mạnh và ăn uống khoa học để lá gan luôn khoẻ mạnh.

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.