Câu chuyện của nhiều sinh mệnh

| Xã hội

GiadinhNet - Vấn đề an toàn của đập thủy điện Sông Tranh 2 đã được đại biểu đến từ tỉnh Quảng Nam, Lê Văn Lai đưa ra nghị trường trong phiên thảo luận của Quốc hội chiều 23/10.

Người dân Bắc Trà My hoảng loạn chạy ra ngoài mỗi khi có động đất.

Đại biểu Lai “thiết tha kiến nghị” bổ sung quy định về an toàn đập vào trong Luật Điện lực (sửa đổi), bởi theo đại biểu, an toàn đập là  “câu chuyện của nhiều sinh mệnh và thậm chí nhiều cộng đồng sinh mệnh người”.
 
“Loạn” thông tin
 

Giãn lộ trình tăng lương

Trong báo cáo dự toán ngân sách 2013 trình bày chiều 22/10, Chính phủ cho biết khả năng cân đối ngân sách cho năm tới rất khó khăn, chỉ đủ bố trí 28.900 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu 1,05 triệu đồng (đã tăng từ 1/5/2012), chứ chưa có nguồn để tăng theo lộ trình. Theo tính toán của Chính phủ, nếu thực hiện tăng lương lên 1,3 triệu đồng và nâng phụ cấp công vụ từ 25% lên 30% từ 1/5/2013, ngân sách nhà nước cần bố trí khoảng 60.000 tỷ đồng. “Do khả năng cân đối ngân sách khó khăn, chưa bố trí được nguồn để thực hiện cải cách tiền lương năm 2013, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về khả năng cải cách tiền lương năm 2013 tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIII, tháng 5/2013”, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong báo cáo trình bày theo ủy quyền của Chính phủ.

Ông Lê Văn Lai phát biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Điện lực (sủa đổi) với tư cách là đại biểu Quốc hội của tỉnh Quảng Nam, nơi người dân đang sống trong tâm trạng lo lắng bởi những sự cố từ thủy điện Sông Tranh 2. Đại biểu Lai bày tỏ sự không đồng tình với Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi không tiếp thu ý kiến đóng góp trước đó của ông về việc bổ sung quy định an toàn đập vào dự án Luật. Đại biểu Lai cho rằng, trong báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nói là Luật Tài nguyên nước đã đề cập vấn đề này, nhưng trong trong Luật Tài nguyên nước Khoản 3 Điều 53 có một câu là "an toàn công trình trong quản lý và vận hành". “Nói như thế thì rất đơn giản. Quản lý vận hành là việc sau đó, còn an toàn hay không an toàn là nằm trong đoạn thiết kế, khảo sát, thi công xây dựng”, đại biểu Lai phân tích.

Cũng theo đại biểu Lai, từ thực tiễn cho thấy sự việc của thủy điện Sông Tranh 2 vốn đã phức tạp lại càng phức tạp thêm do có quá nhiều ý kiến. Đại biểu dẫn chứng: “Ai cũng nói về an toàn đập. Thầy giáo dạy trên lớp cũng nói về an toàn đập. Nhà khoa học không thuộc lĩnh vực thủy điện cũng nói về an toàn đập. Cá nhân tôi là người học văn cũng lên diễn đàn nói về an toàn đập”. Đại biểu Lai kết luận, từ việc có quá nhiều ý kiến nên người dân không biết đâu là sự thật, đâu là sự đúng đắn.

Ai chịu trách nhiệm hàng nghìn thủy điện nhỏ?

Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Dương Trung Quốc đặt ra vấn đề quản lý, ràng buộc trách nhiệm đối với hàng nghìn thủy điện nhỏ và vừa trên khắp cả nước. Theo đại biểu, thủy điện nhỏ và vừa phát triển tràn lan với số lượng lên đến hàng nghìn, nằm rải rác trên khắp đất nước và có đặc thù riêng nên kiểm soát rất khó. Tuy nhiên trong dự thảo Luật lại chưa đề cập tới thủy điện như một chương riêng, ngay trong các chương chung cũng hết sức mờ nhạt.

Đại biểu Dương Trung Quốc đặt vấn đề: “Chúng ta có nghĩ đến việc chi phí và sự cần thiết của hậu phát điện đối với thủy điện không?”. Đại biểu Quốc cho rằng, các nhà máy thủy điện là phương tiện của các doanh nghiệp, có lãi thì làm, nếu không có lãi thì họ phải đóng cửa. Nhà máy đóng cửa, hạ tầng vẫn còn nguyên như cũ và ai sẽ quản lý những công trình thủy điện sau 40, 50 năm nữa khi nó đã hoàn thành lợi ích đối với doanh nghiệp. Không hy vọng Luật sẽ điều chỉnh những vấn đề của 40 - 50 năm sau, nhưng đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng cần có trách nhiệm nhìn trước và đưa ra những ràng buộc, có những dự báo để điều chỉnh.
 

Quảng Nam tiếp tục động đất

Vào lúc 20h41 phút đêm 22/10, một trận động đất với cường độ 4,6 độ richter đã xảy ra xung quanh khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam). Nhiều người dân ở thị trấn Bắc Trà My và các vùng lân cận hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài khi một tiếng nổ lớn phát ra từ lòng đất và mặt đất rung chuyển mạnh.

Trước đó, tại cuộc họp về rà soát quy hoạch và đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trung tuần tháng 10/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh đã có kết luận chính thức về việc dừng hẳn 23 dự án thủy điện chưa triển khai trên địa bàn. Theo Sở Công Thương Quảng Nam, hiện địa bàn tỉnh có 44 dự án thủy điện đã được quy hoạch, gồm 10 dự án thuộc Quy hoạch bậc thang thủy điện thuộc hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn và 34 dự án thuộc Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ.   

Đức Hoàng

Võ Hải

baoin
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang được hàng chục máy móc, công nhân thi công liên tục nhằm hoàn thành dự án chống úng ngập trọng điểm của Thủ đô. Với diện tích hơn 36ha và dung tích điều tiết gần 930.000m³, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Đời sống -

GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.