Cậu ruột trình báo cháu gái bị 2 người hãm hiếp trong phòng trọ

| Pháp luật

Nghe cháu gái 15 tuổi khóc kể về việc bị 2 người đàn ông thay nhau hãm hiếp trong phòng trọ tại Đắk Lắk người cậu ruột đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Ngày 25/2, một nguồn tin xác nhận, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm về việc người dân có đơn trình báo việc cháu gái 15 tuổi bị 2 người đàn ông hiếp dâm trong phòng trọ và phía cơ quan công an đang vào cuộc làm rõ.

Theo trình báo của ông N.V.H. (37 tuổi, trú thành phố Buôn Ma Thuột), vào ngày 11/1, cháu Vy (15 tuổi, tên nạn nhân đã thay đổi) - cháu gái ruột của ông H. - đi chơi với bạn.

Đến chiều tối cùng ngày, cháu Vy đến phòng trọ của một người bạn trên địa bàn phường Ea Tam (thành phố Buôn Ma Thuột) để ăn uống và sau đó do mệt nên ngủ lại phòng trọ.

Ông H. cho biết, đến đêm, cháu Vy đã bị 2 người đàn ông lần lượt hãm hiếp trong phòng trọ này.

Đến sáng hôm sau về nhà, cháu Vy khóc và kể cho cậu nghe chuyện bị hiếp dâm nên ông H. đã làm đơn tố giác.

Theo ông H., do bố mẹ đi làm ăn xa nên cháu Vy được gửi nhờ cậu chăm sóc. Từ ngày xảy ra vụ việc, cháu Vy rất buồn bã, tâm lý bất ổn nên ông rất lo lắng và mong vụ việc sớm được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

5 nam thanh, thiếu niên thay nhau làm "chuyện người lớn" với bé gái 12 tuổi trong một đêm5 nam thanh, thiếu niên thay nhau làm 'chuyện người lớn' với bé gái 12 tuổi trong một đêm

GĐXH - Nhóm 5 nam thanh, thiếu niên rủ bé gái 12 tuổi đi nhà nghỉ sau khi ăn nhậu rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.