Châm cứu điều trị cho nữ sinh bị đánh đến cấm khẩu ở Phú Thọ

| Y tế

GiadinhNet - Các bác sĩ nhận định, với trường hợp của Hà phải kiên trì nhưng khả năng hồi phục là rất cao.

Những ngày gần đây, thông tin nữ sinh Quyên Thị Phương Hà, học sinh lớp 11 Trường THPT Tử Đà (Phú Thọ) đã bị các bạn cùng lớp đánh hội đồng vì hiểu lầm từ những dòng trạng thái em viết trên mạng xã hội Facebook khiến dư luận không khỏi bất bình.

Vụ ẩu đả này đã xảy ra từ vài tháng trước, được nhà trường giải quyết ở mức độ kỷ luật, cảnh cáo các học sinh tham gia đánh nhau còn nạn nhân là em Hà tạm thời nghỉ học để gia đình chăm sóc. 6 tháng nay, Hà không nói được. Em trở nên khép mình, chỉ giao tiếp với mọi người bằng cử chỉ hoặc viết ra giấy. Chiều 17/3, cháu Hà đã được các bác sỹ BV Châm Cứu Trung ương liên hệ đưa cháu xuống điều trị.

Trao đổi với PV, ThS. Dương Văn Tâm - Trưởng đơn vị Điều trị Liệt và Rối loạn ngôn ngữ trẻ em (BV Châm cứu Trung ương) cho biết, sau khi thăm khám cho thấy, bệnh nhân trí tuệ bình thường, không có những rối loạn tâm căn, không bị ảo giác… Cháu Hà bị mất khả năng nói do mắc chứng Can khí uất kết.

Đây là chứng bệnh do kinh hãi quá mức gây tổn hại đến chức năng phủ tạng khiến can khí xung lên, kết lại dẫn đến người bệnh không thể nói được. Để điều trị cho Hà, bệnh viện sẽ kết hợp điều trị Y học cổ truyền và Y học hiện đại. Dùng phương pháp thanh nhiệt, giải uất, khai khiếu, bình can đờm… đồng thời áp dụng một số kỹ thuật cao trong việc điều trị, điện châm, thủy châm tăng khả năng điều khí cho bệnh nhân để có thể trở lại như bình thường.

Được biết, trước đây, BV Châm cứu Trung ương đã điều trị thành công cho một số ca bệnh mắc chứng Can khí uất kết, kết quả bệnh nhân hồi phục hoàn toàn bình thường. Đáng chú ý có ca bệnh chỉ sau một lần điện châm đã nói được ngay. Tuy nhiên, theo ThS. Tâm, điều này cũng phụ thuộc vào tình trạng bệnh nhân. Nếu trong vòng 1 – 2 tuần trở lại khi xảy ra tình trạng mất tiếng đột ngột vì những nguyên nhân tâm lý mà bệnh nhân nhập viện điều trị ngay thì kết quả hồi phục sẽ rất nhanh, chỉ vài ngày đến 1 tuần.

PGS.TS Nghiêm Hữu Thành – Giám đốc BV Châm cứu TƯ cũng cho biết, bình thường với ca bệnh này do đã để kéo dài quá lâu (6 tháng), việc điều trị sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng với kinh nghiệm điều trị của các bác sĩ tại BV Châm cứu Trung ương, tiên lượng ca bệnh này sẽ cho kết quả khả quan. Đội ngũ các bác sĩ chuyên khoa tâm thần, bác sĩ tâm lý, ngôn ngữ, châm cứu… luôn sẵn sàng để hỗ trợ điều trị cho Hà.

“Sau khi phát hiện con bị đánh, chúng tôi đưa con đi khắp các nơi điều trị nhưng không có tiến triển. Nhìn con im lặng mấy tháng trời không nói được lời nào khiến chúng tôi đau xót vô cùng. Gia đình đã suy sụp, bi quan, không ngờ qua báo chí, các bác sĩ ở BV Châm cứu Trung ương đã chủ động liên hệ để hỗ trợ điều trị cho cháu. Gia đình chúng tôi rất vui mừng….” - ông Quyên Văn Phòng (bố của Hà) nghẹn ngào nói.

Hiện tại, sau 3 ngày điều trị tại BV Châm cứu Trung ương, tình trạng của Hà đã có chiều hướng tốt dần lên. Theo quan sát của chúng tôi, cháu Hà tuy chưa nói được nhưng đã vui vẻ, tươi tỉnh hơn. Thay vì ngồi thui thủi một chỗ, Hà đã có sự giao tiếp với bên ngoài, đi quanh các phòng bệnh, hợp tác tốt với các bác sĩ điều trị…

P.Thuận

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.